ĐNO - Tỷ phú Mỹ Elon Musk đang đứng trước cơ hội trở thành “tỷ phú nghìn tỷ” (trillionaire) đầu tiên trên thế giới, một khối tài sản khổng lồ chưa từng thấy trong lịch sử thương mại của nhân loại.

Hãng tin CNN cho biết, Elon Musk, vị tỷ phú giàu nhất thế giới, hiện nắm giữ khoảng 273 tỷ USD dưới dạng cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu nhờ vai trò CEO tại hãng xe điện Tesla.
Tuy nhiên, khi SpaceX, công ty công nghệ hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo do ông điều hành, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong tháng này và đạt mức định giá 1.770 tỷ USD như dự kiến, vị tỷ phú này sẽ nắm giữ thêm khoảng 841 tỷ USD giá trị cổ phiếu.
Như vậy, tổng tài sản của Elon Musk tính riêng tại Tesla và SpaceX có thể chạm mốc 1.110 tỷ USD.
Dù phần lớn khối tài sản này tồn tại trên giấy tờ và phụ thuộc hoàn toàn vào biến động của thị trường chứng khoán và định giá doanh nghiệp chứ không phải tiền mặt trong tài khoản ngân hàng nhưng quy mô khổng lồ của nó vẫn khiến giới quan sát choáng ngợp.
Đây là mức tài sản lớn đến mức khó hình dung. Với 1.000 tỷ USD, ngay cả khi chi tiêu 1 triệu USD mỗi giờ, liên tục 24 giờ mỗi ngày, ông Musk cũng phải mất hơn một thế kỷ mới tiêu hết số tiền này.
Dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho thấy, trên thế giới hiện chỉ có khoảng 20 quốc gia sở hữu quy mô nền kinh tế vượt mốc 1.100 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc khối tài sản dự kiến của ông Musk sẽ cao hơn tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của phần lớn các quốc gia còn lại trên thế giới.
Trong số đó có cả các nền kinh tế phát triển như: Đài Loan - Trung Quốc (977 tỷ USD), Ireland (779 tỷ USD), Thụy Điển (760 tỷ USD), Singapore (660 tỷ USD), và Nam Phi, quê hương của Musk (480 tỷ USD).
Nói cách khác, nếu tài sản của Musk đạt mốc như dự kiến, nó sẽ lớn hơn toàn bộ giá trị hàng hóa và dịch vụ mà cả một quốc gia tạo ra trong một năm.
Ngay tại Mỹ, khối tài sản này cũng sẽ làm lu mờ nhiều trung tâm kinh tế sầm uất. Điển hình như Manhattan (thành phố New York), trái tim tài chính toàn cầu và là nơi đặt trụ sở của Phố Wall, ghi nhận quy mô GDP đạt hơn 1.000 tỷ USD vào năm 2024, nhưng vẫn thấp hơn giá trị tài sản tương lai của Musk.
Tại Houston, thành phố lớn thứ ba nước Mỹ và là trung tâm của ngành dầu khí, tổng giá trị bất động sản nhà ở và thương mại được ước tính khoảng 879 tỷ USD, kém tài sản của vị tỷ phú công nghệ này hàng trăm tỷ USD.
Khối tài sản của Musk cũng vượt xa thị trường xe mới của Mỹ. Năm 2025, người Mỹ đã mua khoảng 16,3 triệu ô tô mới với tổng giá trị khoảng 789 tỷ USD, một con số vẫn còn khá xa so với tổng tài sản mà Musk có thể sở hữu.
Cột mốc này cũng bỏ xa các đại diện khác trong giới tinh hoa công nghệ. Tổng tài sản cộng dồn của 4 tỷ phú công nghệ hàng đầu tiếp theo bao gồm Larry Page, Sergey Brin, Larry Ellison và Jeff Bezos hiện đạt khoảng 1.090 tỷ USD, vẫn thấp hơn một chút so với tài sản của một mình Elon Musk.
Ngay cả thế giới thể thao chuyên nghiệp cũng khó sánh với quy mô tài sản đó. Theo Forbes, tổng giá trị của 50 câu lạc bộ thể thao đắt giá nhất hành tinh chỉ rơi vào khoảng 353 tỷ USD, chưa bằng một phần ba khối tài sản dự kiến của Musk.
Nếu các mức định giá hiện tại được duy trì ổn định sau khi SpaceX chính thức niêm yết, Elon Musk không chỉ củng cố vững chắc vị thế người giàu nhất hành tinh, mà còn sở hữu khối tài sản có quy mô tương đương một cường quốc kinh tế. Đây là một hiện tượng “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử kinh doanh hiện đại.