ĐNO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Huy (SN 2001, trú phường Cẩm Lệ) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật Hình sự, sau gần hai năm bỏ trốn.

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 3/7/2024, tại quán S.N. trên đường Trần Văn Trứ (nay thuộc phường Hòa Cường), một nhóm đối tượng đến ăn nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.
Trong vụ việc, Đỗ Thanh Tùng (SN 1987) dùng ly thủy tinh đánh vào vùng trán anh N.T.C. (SN 1999), quản lý quán, khiến nạn nhân bị thương.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Hòa Cường có mặt tại hiện trường, yêu cầu các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.
Tuy nhiên, nhóm này không chấp hành mà có hành vi chửi bới, chống đối, cản trở lực lượng thi hành công vụ. Nguyễn Văn Năm còn giật khẩu súng của cán bộ công an nhưng không thành.
Trong khi đó, Phạm Tấn Thành điều khiển xe máy chở Tùng bỏ chạy, tông vào cán bộ công an làm nhiệm vụ rồi tăng ga tẩu thoát. Mặc dù lực lượng công an đã nổ súng chỉ thiên và nhiều lần yêu cầu dừng lại, các đối tượng vẫn bỏ trốn khỏi hiện trường.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Thanh Tùng, Phạm Tấn Thành và Nguyễn Văn Năm; đồng thời hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố theo quy định. Hai đối tượng còn lại bỏ trốn khỏi địa phương.
Tiếp tục mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự kiên trì rà soát, truy xét và vận động gia đình phối hợp kêu gọi các đối tượng ra đầu thú.
Qua xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Huy là một trong những đối tượng tham gia chống người thi hành công vụ và đã rời khỏi địa phương. Ngày 17/6 vừa qua, Huy đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Huy để tiếp tục điều tra; đồng thời khẩn trương truy xét đối tượng còn lại nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Phòng Cảnh sát hình sự cũng kêu gọi đối tượng đang bỏ trốn sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật; đồng thời đề nghị gia đình, người thân tích cực vận động, phối hợp với cơ quan công an trong quá trình điều tra, xử lý vụ án.