Với chủ đề “Văn hóa”, màn so tài trong đêm thứ ba Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 của hai đại diện đến từ Nhật Bản và Ý đã cống hiến cho khán giả một “bữa tiệc” ánh sáng và âm nhạc giàu cảm xúc.
.jpg)
Được xem là một trong những màn đối đầu đáng chờ đợi nhất DIFF 2026, đêm thi thứ ba vào tối 13/6 chứng kiến cuộc thư hùng giữa Tamaya Kitahara Fireworks của Nhật Bản - đại diện cho nghệ thuật Hanabi truyền thống nổi tiếng thế giới và Martarello Group S.L.R của Ý - “huyền thoại” của DIFF khi từng hai lần liên tiếp vô địch năm 2017 và 2018.
Mang tới màn trình diễn đậm tinh thần Wabi-sabi, đội Nhật Bản dẫn dắt khán giả bước vào hành trình giàu cảm xúc, với vẻ đẹp của sự tinh tế, hài hòa và những khoảng lặng đầy chất thơ. Đặc biệt, phần âm nhạc trở thành điểm nhấn khiến khán đài nhiều lần bùng nổ.
Bên cạnh những giai điệu mang đậm dấu ấn văn hóa Nhật như “New Genesis”, “Always With Me” hay nhạc phim “Ryomaden”, Nhật Bản tạo bất ngờ khi lựa chọn hàng loạt ca khúc đang được yêu thích của thế giới để tạo nên chất xúc tác hoàn hảo. Sự kết hợp giữa pháo hoa được lập trình chính xác theo từng nhịp nhạc và những bản hit quen thuộc đã biến phần trình diễn của Nhật Bản thành một “concert ánh sáng” thực thụ.

Trong khi đó, đội Ý mang tới màn trình diễn mang tên “Echoes Becoming Future” (Âm vang hướng tới tương lai), tiếp tục phát huy thế mạnh kể chuyện điện ảnh đã làm nên thương hiệu Martarello suốt hơn một thế kỷ. Bắt đầu bằng những giai điệu cổ điển châu Âu hùng tráng như “Lacrimosa” hay cảm hứng từ Vivaldi, màn trình diễn dẫn dắt khán giả đi từ chiều sâu của di sản tới hơi thở đương đại. Đại diện đến từ nước Ý còn khéo léo lồng ghép các ca khúc đang thịnh hành ở Việt Nam như “See tình”, tạo khoảnh khắc kết nối đầy cảm xúc.
Những hiệu ứng pháo hoa đa tầng, các trường đoạn cao trào giàu chất điện ảnh cùng khả năng đồng bộ hoàn hảo giữa âm nhạc và ánh sáng đã biến bầu trời sông Hàn thành một sân khấu nghệ thuật khổng lồ. Mỗi phân đoạn như một thước phim kể về hành trình của văn hóa nhân loại, nơi những giá trị truyền thống không ngừng được làm mới để hướng tới tương lai.
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhận định, cả hai đội Nhật Bản và Ý đều mang đến phong cách rất độc đáo và sáng tạo. Điểm nổi bật của năm nay là sự xuất hiện của các đội tân binh cũng như những đổi mới, sáng tạo không ngừng từ các đội cũ, mang lại nhiều điểm nhấn mới lạ cho sân chơi. Các đội đều tôn trọng văn hóa nước chủ nhà khi khéo léo lồng ghép âm nhạc Việt Nam vào phần thi của mình.
Đồng quan điểm, bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn tổ chức pháo hoa Global 2000 cho biết, đội Nhật Bản đã mang đến một màn trình diễn rất gọn gàng và tinh tế. Trong khi đó, đội Ý lại mang đến một màn trình diễn đầy uy lực và bùng nổ, sử dụng một phong cách âm nhạc hoàn toàn khác.

“Cả hai đều có cách riêng để thể hiện sức mạnh của mình. Việc chấm điểm chắc chắn sẽ rất khó khăn cho ban giám khảo vì cả 6 đội thi vừa qua đều làm rất tốt, trong khi chúng ta vẫn còn 4 đội nữa chưa trình diễn”.
Thể hiện đậm nét chủ đề “Văn hóa”, đêm thi thứ ba của DIFF 2026 đã trở thành không gian hội tụ bản sắc Á - Âu và cả những giá trị đặc trưng của địa phương. Ông Lê Hoàng Nam (du khách đến từ Hải Phòng) cho rằng, chủ đề văn hóa của đêm thứ ba được kể rất gần gũi, không hề khô cứng mà khiến khán giả ở mọi lứa tuổi đều có thể cảm nhận được.
Ông Naganuma Keisuke, Đội trưởng đội Tamaya Kitahara Fireworks (Nhật Bản) chia sẻ, qua phần thi, chúng tôi mong muốn thể hiện sự giao thoa và hòa quyện những nét đẹp văn hóa giữa Việt Nam, Nhật Bản, và cả Ý. Đội đã cống hiến màn trình diễn mà ở đó, sự tốt đẹp của các nền văn hóa có thể đan xen với nhau.
“Tôi cảm thấy DIFF có nhiều điều đặc biệt, thời tiết mùa hè ở Đà Nẵng cũng là điểm cộng lớn giúp du khách không chỉ đến xem pháo hoa mà còn có cơ hội trải nghiệm sâu văn hóa địa phương, nhất là khi người dân Đà Nẵng vô cùng thân thiện. DIFF thực sự đã tạo ra không gian để gặp gỡ, tương tác, qua đó nâng tầm thương hiệu Đà Nẵng”, ông Naganuma Keisuke nói.
Còn ông Mattia Nalin, thành viên đội Martarello Group S.L.R cho hay: “Tôi được biết giữa các đối tác Ý và Đà Nẵng đã có những chương trình hợp tác liên quan đến kinh tế và du lịch. DIFF thực sự mở ra thêm một kênh kết nối hiệu quả để thúc đẩy giao lưu văn hóa. Đây là nền tảng rất tốt để thúc đẩy sự giao thoa và kết nối giữa hai bên ở nhiều lĩnh vực khác trong tương lai”.