Thành phố kích cầu tiêu dùng thị trường nội địa thông qua các giải pháp sát thực tiễn như hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư máy móc nâng cao chất lượng sản phẩm; quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu...

Quan sát tại nhiều hệ thống bán lẻ, sức mua của người dân đang tăng khá mạnh. Ở khu vực phía nam của thành phố, siêu thị Co.opMart Tam Kỳ những ngày qua đón lượng khách rất đông đến mua hàng hóa. Ông Lê Văn Liêm, Giám đốc Co.opMart Tam Kỳ cho biết, siêu thị đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi với nhiều ưu đãi hấp dẫn, tập trung vào các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày của người dân. Nhiều sản phẩm hàng may mặc, nồi, nệm, thịt gà, thịt heo được giảm giá đến 50%, mua 1 tặng 1.
“Chúng tôi kích cầu tiêu dùng đi đôi với bảo đảm chất lượng hàng hóa, người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc qua mã QR. Siêu thị gia tăng đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ mới để tăng năng lực kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm nghiệm kỹ an toàn thực phẩm”, ông Liêm nói.
Để kích cầu tiêu dùng nội địa, hầu hết doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh. Ông Ngô Quang Nam, Giám đốc Công ty TNHH Năng Lượng Sạch Quảng Nam (xã Núi Thành) cho biết, doanh nghiệp đang tập trung phát triển sản xuất than sạch không khói, ưu tiên phục vụ thị trường trong nước.
Với lợi thế nguồn nguyên liệu tại địa phương như mùn cưa, dăm bào, các loại phụ phẩm từ gỗ, doanh nghiệp xây dựng quy trình sản xuất khép kín để tạo ra các sản phẩm than sinh khối chất lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Theo ông Nam, trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường ngày càng cao, công ty đã chú trọng đổi mới đầu tư máy móc, thiết bị.

“Đầu tư dây chuyền, thiết bị có công nghệ mới bảo đảm sản xuất sạch là yêu cầu bức thiết để tạo hàng hóa chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sạch của thị trường. Chúng tôi tiếp tục đầu tư kỹ thuật mới để tạo sản phẩm sạch, khẳng định thương hiệu hàng hóa “made in Đà Nẵng”, cạnh tranh sòng phẳng với các sản phẩm cùng loại trên sân nhà nội địa”, ông Nam nói.
Có thể thấy, hệ thống phân phối hàng Việt tiếp tục được mở rộng trên địa bàn. Tỷ lệ hàng Việt tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống duy trì ở mức cao. Tại hầu hết các siêu thị lớn như Co.opMart, Go!, Lotte, MM Mega, Danavimart, Winmart… tỷ lệ hàng Việt Nam được bày bán chiếm từ 70 đến 90%; trong đó, Co.opMart, Danavimart, Winmart có tỷ lệ hàng Việt đạt trên 90%.
Các chương trình bình ổn thị trường, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, khu công nghiệp được triển khai thường xuyên đã tạo điều kiện để người dân tiếp cận hàng Việt chất lượng với giá cả phù hợp.
Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, nhiều cách kích cầu tiêu dùng nội địa được kích hoạt sáng tạo trên địa bàn như “Phiên chợ hàng Việt”, “Điểm bán hàng Việt”, “Không gian trưng bày sản phẩm OCOP”, “Gian hàng Việt trực tuyến”, livestream quảng bá sản phẩm địa phương trên nền tảng số… Cách làm thường xuyên này đã góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa “made in Đà Nẵng” và tạo điều kiện để người dân tiếp cận hàng hóa chất lượng bán với giá cả phù hợp.
Cùng với phát triển các kênh phân phối truyền thống, thành phố đã quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường trong nước, mở rộng hệ thống phân phối hàng Việt, đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng.
Đặc biệt, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu, phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý...
Ông Đinh Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan, địa phương hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng địa phương gắn với các hoạt động du lịch, dịch vụ, xúc tiến đầu tư, thương mại. Qua đó nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa hiệu quả gắn với triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Theo số liệu của Thống kê Đà Nẵng, kinh doanh hàng hóa trên địa bàn duy trì mức tăng trưởng tích cực với doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 9 ước đạt 14.558 tỷ đồng (tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước), qua đó, tăng doanh thu bán lẻ hàng hóa quý III/2026 ước đạt 43.637 tỷ đồng (tăng 25,5% so với quý cùng kỳ năm trước).
Tính chung trong 9 tháng năm 2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 126.607 tỷ đồng (tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước).