Cổ phiếu Oracle tăng 36% trong một phiên, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1992, đưa “ông già gân” 81 tuổi Larry Ellison lên ngôi giàu nhất thế giới, soán ngôi của tỷ phủ Elon Musk dù chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.

Bùng nổ với hợp đồng AI
Ngày 10/9, Phố Wall chứng kiến sự kiện chấn động hiếm thấy khi Oracle công bố kết quả kinh doanh vượt xa dự báo. Giá trị tài sản ròng của ông Larry Ellison (đồng sáng lập, chủ tịch kiêm giám đốc công nghệ Oracle) tăng thêm 89 - 101 tỷ USD chỉ trong một ngày, đạt mức 383 - 393 tỷ USD theo Bloomberg Billionaires Index. Đây là mức tăng trong một ngày lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử xếp hạng. Tuy nhiên, khi thị trường đóng cửa, tỷ phú Elon Musk vẫn giữ được ngôi đầu với tài sản 384,2 tỷ USD, hơn ông Ellison đúng 1 tỷ USD.
Oracle đã tạo nên cú đột phá nhờ 4 hợp đồng hạ tầng điện toán đám mây trị giá hàng chục tỷ USD với các khách hàng lớn trong lĩnh vực AI. CEO Safra Catz khẳng định với Yahoo Finance: "Chúng tôi đã ký với những cái tên lớn trong AI, từ OpenAI, xAI, Meta, Nvidia, AMD đến nhiều tập đoàn khác”.
Điểm nổi bật nhất là thỏa thuận khổng lồ với OpenAI: hợp đồng 5 năm trị giá 300 tỷ USD mua năng lực tính toán từ Oracle, theo Wall Street Journal. Trước đó, Oracle cũng công bố cung cấp 4,5 gigawatt điện cho OpenAI, con số đủ cấp năng lượng cho hàng triệu hộ gia đình Mỹ.
Nhờ đó, chỉ số RPO (giá trị hợp đồng còn lại chưa thực hiện) của Oracle tăng 360% trong quý, đạt 455 tỷ USD. Ngân hàng Deutsche Bank gọi đây là "một quý thật sự phi thường". Oracle dự báo doanh thu mảng hạ tầng đám mây tăng 77% trong năm nay, đạt 18 tỷ USD, và sẽ lên tới 144 tỷ USD vào năm 2030.
Hiệu ứng domino thị trường
Cú tăng sốc đưa giá trị vốn hóa của Oracle nhảy thêm 234 - 250 tỷ USD, đạt khoảng 922 - 933 tỷ USD. Công ty từ vị trí thứ 13 đã leo lên thứ 10 trong chỉ số S&P 500, vượt Eli Lilly, Walmart và JPMorgan Chase.
Trang Yahoo Finance cho biết hiệu ứng lan tỏa từ Oracle đã khiến cổ phiếu Nvidia tăng 3,8 - 4%, AMD tăng 3,5%, Broadcom cùng các nhà cung cấp chip tại Nhật và Hàn Quốc đồng loạt xanh sàn. Nasdaq và S&P 500 lập đỉnh mới, nhờ niềm tin thị trường rằng "cơn sốt AI chưa hề kết thúc".
Theo đài CNN, Larry Ellison là nhân vật huyền thoại của Thung lũng Silicon. Ông bỏ học đại học năm 1977 để cùng đồng sự lập ra Oracle. Vốn nổi tiếng với phần mềm cơ sở dữ liệu, Oracle nay đã biến mình thành thế lực hạ tầng AI. Ellison hiện sở hữu hơn 40% cổ phần Oracle, cũng như 98% đảo Lana'i ở Hawaii và giải quần vợt Indian Wells.
Ở tuổi 81, Ellison vẫn giữ chức chủ tịch và giám đốc công nghệ. Sự gắn bó trực tiếp của ông với chiến lược AI đã biến Oracle từ "kẻ ngoài rìa" trong thị trường đám mây thành người dẫn đầu cuộc đua hạ tầng AI.
Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk, lần đầu thành người giàu nhất thế giới năm 2021, đang phải đối mặt với thách thức. Năm 2024, ông Musk giữ vị trí số một hơn 300 ngày liên tiếp, theo Fortune. Nhưng năm 2025, Tesla gặp khó khi cổ phiếu giảm 13 - 14% từ đầu năm, thị phần xe điện ở Mỹ xuống thấp nhất từ 2017.
Dù Oracle được ca ngợi là "lãnh đạo hạ tầng AI", giới phân tích vẫn lo ngại về rủi ro tập trung khách hàng khi phần lớn hợp đồng đến từ vài cái tên lớn như OpenAI, xAI. William Blair cảnh báo trên Yahoo Finance: "Nếu khách hàng rút lui hay cạn vốn, Oracle sẽ gặp rủi ro lớn”. Chưa kể là việc cạnh tranh với Microsoft, Amazon, Google - những ông lớn chiếm 65% thị phần toàn cầu - cũng không hề dễ dàng.
Chỉ trong vài giờ, Larry Ellison đã chứng minh rằng AI không chỉ tạo ra sản phẩm, mà còn tạo ra những cú nhảy vọt chưa từng có về tài sản và quyền lực. Khoảng cách 1 tỷ USD giữa hai tỷ phú cho thấy trật tự giới siêu giàu có thể thay đổi chỉ sau một báo cáo lợi nhuận. Oracle đã biến mình từ "gã đi sau" thành người dẫn đầu cuộc đua hạ tầng AI, với tham vọng doanh thu hàng trăm tỷ USD vào năm 2030. Khoảng cách 1 tỷ USD lớn thế nào, hãy xem so sánh của AP: chênh lệch chỉ 1 tỷ USD này đủ "nuôi sống 5 triệu gia đình Mỹ trong một năm, tương đương dân số Florida".