Tài chính - Thị trường

Kiểm soát chặt chẽ mặt hàng thịt heo

TRẦN TRÚC - VĂN PHIN 30/07/2025 08:48

Những ngày qua, do lo ngại bệnh dịch tả lợn châu Phi, nhiều người tiêu dùng hạn chế tiêu thụ mặt hàng thịt heo và các sản phẩm chế biến từ heo khiến thị trường ảm đạm. Ngành chức năng của thành phố đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở các cơ sở chăn nuôi; giám sát chặt chẽ cơ sở giết mổ, điểm kinh doanh cũng như cửa ngõ vận chuyển gia súc...

Phun thuốc tiêu độc khử trùng. Ảnh: VĂN PHIN
Phun thuốc tiêu độc khử trùng. Ảnh: VĂN PHIN

Sức mua yếu

Theo ghi nhận, tại hầu hết quầy bán thịt heo ở các chợ và điểm bán lẻ tại các khu đông dân cư trên địa bàn các xã Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Xuân… phải nghỉ bán hoặc bán cầm chừng.

Tại chợ trung tâm Núi Thành, hơn 20 gian hàng bán thịt heo nay chỉ còn lại vài ba gian nhưng rất ít khách mua.

Chị Trần Thị Xu, một người bán thịt heo ở xã Núi Thành chia sẻ, nhiều người tiêu dùng ngại không dám ăn thịt heo do sợ heo dịch.

Trong khi đó, tại các chợ lớn của thành phố như chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa... giá thịt vẫn không giảm nhiều.

Tuy nhiên, tiểu thương cho biết, lượng tiêu thụ thịt heo bán ra giảm mạnh. Dù sản phẩm được kiểm dịch đầy đủ, nguồn gốc rõ ràng nhưng nhiều người vẫn e ngại.

Sức mua yếu, tiểu thương lo ngại nếu tình trạng này kéo dài thêm vài tuần nữa sẽ không thể tiếp tục kinh doanh mặt hàng này.

Ông Trần Thanh Đát, Phó Ban quản lý chợ Đống Đa cho hay, hiện nay sức mua thịt heo tại chợ giảm đáng kể, số lượng nhập hàng của tiểu thương giảm mạnh so với ngày thường.

Tâm lý e ngại dịch tả lợn châu Phi khiến người tiêu dùng dừng mua thịt heo, thay vào đó, chuyển sang các loại thịt khác như bò, gà, hải sản...

Ban quản lý chợ đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, vận động tiểu thương tuân thủ quy định về kiểm dịch, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng ăn uống, nhiều quán bán bún giò, mỳ Quảng, cháo lòng heo cũng ngưng kinh doanh.

Chị Nguyễn Thị Tâm, chủ quán mỳ Quảng ở khối 3, xã Núi Thành cho hay: "Mấy bữa nay quán làm nhưn mỳ chỉ toàn là tôm chứ không có thịt heo như thường lệ. Do dịch tả lợn châu Phi, thực khách không dám ăn các sản phẩm từ heo…".

Tăng cường kiểm soát dịch bệnh

Tại thôn Long Thạnh (xã Tam Xuân), gần đây dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lan rộng.

Ông Trần Đắc Cư, Trưởng thôn Long Thạnh cho hay toàn thôn hiện có 11 hộ nuôi heo thì đến 5 hộ có heo bị dịch với 43 con. Người chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề.

Ban thôn Long Thạnh phối hợp với ngành chức năng xã Tam Xuân đang khẩn trương thu gom, tiêu hủy số heo bị dịch bệnh và tổ chức phun thuốc phòng tiêu độc, khử trùng.

Tại xã Tam Xuân, dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn các thôn Long Thạnh, Tân Lộc Ngọc, Bích An. Các phiếu kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng đã xác nhận dịch bệnh.

Theo ông Đoàn Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Xuân, địa phương đã có thông báo khẩn về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã bố trí nhân lực để tiêu hủy heo bị dịch bệnh, phối hợp với ngành y tế tiêu độc, khử trùng tại các ổ dịch...

Hiện, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng (Sở Công Thương) đã yêu cầu các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với thịt heo và các sản phẩm từ heo.

Theo đó, chủ động kiểm tra các cơ sở kinh doanh, vận chuyển, giết mổ heo, đặc biệt tại các điểm chợ truyền thống, kho hàng, điểm trung chuyển; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển heo hoặc sản phẩm từ heo không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch hoặc có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh.

Lực lượng quản lý thị trường cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thú y, công an, UBND các phường, xã, ban quản lý các chợ để trao đổi thông tin, tổ chức kiểm tra nhằm kiểm soát hiệu quả tình trạng vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ heo mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh.

Ngoài ra, khuyến cáo người dân không mua, không tiêu thụ sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu bất thường.

Ngành nông nghiệp thành phố đang tích cực kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại trạm kiểm dịch đầu mối giao thông nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vận chuyển heo và sản phẩm từ heo không rõ nguồn gốc, trái phép ra vào thành phố.

Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo người dân không nên hoang mang thái quá, đồng thời cần lựa chọn thịt heo tại những nơi uy tín, có kiểm dịch rõ ràng.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Kiểm soát chặt chẽ mặt hàng thịt heo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO