Công tác phòng chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ luôn được các cấp, ngành thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững trật tự thị trường.

Tràn lan hàng giả, hàng nhái
Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố, từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra 719 vụ, qua đó xử lý 469 vụ. Trong đó, 79 vụ hàng cấm, hàng lậu; 146 vụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 42 vụ hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; 250 vụ gian lận thương mại.
Thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4,9 tỷ đồng; đồng thời tịch thu, buộc tiêu hủy hàng chục ngàn đơn vị sản phẩm hàng hóa là hàng nhập lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, tập trung ở các mặt hàng như túi xách, quần áo, phụ tùng xe máy, thực phẩm... Ước tính trị giá hàng hóa vi phạm hơn 3,9 tỷ đồng.
Trong đợt cao điểm từ ngày 24/9 đến 1/10, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố) đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 6 tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường Hải Châu về lĩnh vực sở hữu công nghiệp, với tổng số tiền xử phạt 145,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy 298 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu cao cấp, có uy tín toàn cầu.
Trong khi đó, từ ngày 29/9 đến 3/10, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố) kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em tại các phường Thanh Khê, An Khê và xã Hòa Vang. Qua kiểm tra, phát hiện các cơ sở đang bày bán số lượng lớn đồ chơi do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không gắn dấu hợp quy theo quy định của pháp luật.
Đội Quản lý thị trường số 2 đã ban hành quyết định xử phạt 3 đơn vị vi phạm với tổng số tiền 77 triệu đồng, đồng thời tịch thu 1.980 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại, trị giá hàng hóa vi phạm gần 120 triệu đồng.
Tương tự, ngày 3/10, Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố) kiểm tra cơ sở kinh doanh tại phường Thanh Khê, phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán sản phẩm đường tinh luyện hiệu Golden Brown Sugar, xuất xứ Thái Lan, loại 50kg/bao, với tổng số lượng 950kg, trị giá 11,4 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nêu trên.
Đội Quản lý thị trường số 3 đã lập biên bản vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng, tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm.
Triển khai đồng bộ các giải pháp
Bà Nguyễn Thị Thúy, phụ trách Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng cho biết, những năm gần đây, nhận thức về sở hữu trí tuệ trong cộng đồng doanh nghiệp thành phố đã có bước chuyển biến tích cực, đặc biệt ở nhóm startup và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Số lượng đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chủ yếu là nhãn hiệu và sáng chế tăng đều qua các năm. Các hoạt động tuyên truyền, tập huấn và tư vấn về sở hữu trí tuệ cũng được tổ chức thường xuyên tại Sở Khoa học và Công nghệ cùng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.
Tuy vậy, công tác này vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Nhiều tổ chức, cá nhân chưa coi trọng việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ sớm, trong khi thiếu đội ngũ chuyên gia khiến doanh nghiệp gặp khó trong quản lý và khai thác tài sản trí tuệ. Ngoài ra, hoạt động đăng ký quốc tế và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn hạn chế.
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Nguyễn Thanh Hồng cho biết, thời gian tới, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, gắn với việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Theo ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng (Sở Công Thương), đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực đường dây nóng, tiếp nhận kịp thời phản ánh về hàng lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ… Trong 9 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã tuyên truyền, ký cam kết gần 1.200 hộ kinh doanh, khảo sát gần 1.100 cơ sở kinh doanh thuốc lá, đồng thời tổ chức gian hàng “Hàng thật - hàng giả” tại các hội chợ Xuân và hàng Việt năm 2025.
Thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vệ tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Công văn số 6574-CV/TU của Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phối hợp tuyên truyền tác hại của hàng giả, hàng kém chất lượng; vận động doanh nghiệp và hộ kinh doanh ký cam kết không buôn bán, vận chuyển hay tiếp tay tiêu thụ hàng vi phạm.
Tiếp tục bám sát địa bàn, nắm bắt thủ đoạn mới, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm tại các tuyến trọng điểm như quốc lộ 1, quốc lộ 14B...