Chính trị

Kinh tế Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng tích cực

NGỌC PHÚ - TRỌNG HUY 10/12/2025 10:20

ĐNO - Sáng 10/12, báo cáo tại kỳ họp thứ 5, HĐND khóa X về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, tăng trưởng GRDP bình quân của thành phố trong giai đoạn 2021 - 2025 đạt 5,8%/năm.

a minh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết, trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã tập trung lãnh đạo triển khai hoàn thành nhiều chỉ tiêu nghị quyết quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, an sinh xã hội, môi trường… Trong đó, thành phố Đà Nẵng hoàn thành 10/15 chỉ tiêu; tỉnh Quảng Nam hoàn thành 10/24 chỉ tiêu.

Giai đoạn 2021 - 2024 có thể xem là giai đoạn phục hồi và vững bước khôi phục phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Sau khi tăng trưởng âm trong năm 2020 (- 4,61%), năm 2021, kinh tế thành phố lấy lại đà tăng trưởng với GRDP tăng 3,15% vào năm 2021. Theo đó, tăng trưởng GRDP bình quân của thành phố trong giai đoạn 2021 - 2025 đạt 5,8%/năm.

Quy mô GRDP giá hiện hành ước đạt 316.058 tỷ đồng, tăng 1,56 lần so với năm 2021; GRDP/người đạt 4.392USD/người, tăng gần 1,3 lần so với năm 2021.

Cơ cấu kinh tế Đà Nẵng (mới) giai đoạn 2021 - 2024 tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Năm 2025, tỷ trọng dịch vụ đạt 54,89%; công nghiệp và xây dựng đạt 25,99%; nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 6,86% và thuế sản phẩm (trừ trợ cấp sản phẩm) đạt 12,25%.

Mặc dù chịu sự ảnh hưởng nặng do Covid-19 trong giai đoạn 2021 - 2022, nhưng đến nay, du lịch Đà Nẵng đã phục hồi và là điểm sáng trong phát triển kinh tế.

Giai đoạn 2021 - 2025, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ dự kiến đạt hơn 54,4 triệu lượt, tăng bình quân 32,2%/năm; trong đó khách quốc tế dự kiến đạt 20,1 triệu lượt, tăng 59,6%/năm, khách trong nước ước đạt 34,3 triệu lượt, tăng 22,3%/năm.

Dự kiến khách cơ sở lưu trú phục vụ năm 2025 ước đạt gần 17,3 triệu lượt, tăng gấp 10 lần so với năm 2021. Doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 195,4 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 27,7%/năm.

img_6698.jpg
Thường trực HĐND thành phố chủ trì kỳ họp. Ảnh PV

Đầu tư, phát triển hạ tầng và sản phẩm du lịch được chú trọng theo hướng có chiều sâu; ưu tiên nguồn vốn đầu tư công cho phát triển du lịch. Hoạt động thương mại nội địa có nhiều khởi sắc, đạt một số kết quả khả quan. Mức tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hoá bình quân giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 8,12%/năm.

Về phát triển dịch vụ vận tải, logistics, thành phố đã kịp thời nắm bắt, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện chất lượng dịch vụ, nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng so với thời điểm trước Covid-19. Xúc tiến, khôi phục 20 đường bay quốc tế đến sân bay Đà Nẵng.

Cảng Đà Nẵng được đầu tư theo hướng đồng bộ, là cảng container hiện đại nhất miền Trung, thực hiện xúc tiến đầu tư hạ tầng và phát triển mạnh dịch vụ cảng biển Chu Lai - Kỳ Hà theo tiêu chí cảng loại 1 quốc gia. Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải thành phố ngày càng được đầu tư đồng bộ, hiện đại góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội và có tác động lan tỏa cho cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Lĩnh vực khoa học - công nghệ, thành phố tập trung thực hiện 6 chương trình nghiên cứu trọng điểm giai đoạn 2017 - 2025 trong các lĩnh vực ưu tiên, đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Ngành công nghiệp công nghệ thông tin có tốc độ tăng trưởng cao (bình quân trên 10%/năm), dần khẳng định là một trong những ngành kinh tế quan trọng của thành phố. Thành phố hiện có 3 khu công nghệ thông tin tập trung: Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng, Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng và Khu phức hợp văn phòng FPT.

Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, tính chung 2 địa phương, ước đạt 265.074 tỷ đồng (chiếm 20,3% tổng sản phẩm trên địa bàn - GRDP), tốc độ tăng thu bình quân là 4,9%/năm (so với năm gốc 2020), không đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII của cả 2 địa phương trước sắp xếp.

Tính chung 2 địa phương trước sắp xếp, tổng thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 bằng 114,7% so với tổng giai đoạn 2016 - 2020, nguyên nhân chủ yếu do thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam trước đây tăng đột biến về quy mô nhờ hưởng lợi chính sách kích cầu đối với sản xuất, lắp ráp ô tô trong giai đoạn 2021 - 2023 và thu ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trước đây tăng trong các năm 2024 - 2025 cùng với sự phục hồi của nền kinh tế.

Dù vậy, do tác động của Covid-19 nói chung, nên thu ngân sách trên địa bàn của cả 2 địa phương không đạt mục tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đầu nhiệm kỳ đề ra.

Công tác xúc tiến đầu tư được triển khai thường xuyên, liên tục trên nguyên tắc trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các hoạt động tiếp cận trực tiếp với các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước; thường xuyên phối hợp, kiến nghị với các tổ công tác của Trung ương về các khó khăn, vướng mắc không thuộc thẩm quyền để nghiên cứu, bổ sung vào đề án "Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố".

Cùng với đó, thực hiện tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn liên quan đến lĩnh vực đô thị, đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 1.260 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 10,9 tỷ USD; 2.013 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư là 719.202,32 tỷ đồng; 46.618 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 328.388 tỷ đồng.

Thành phố tích cực huy động nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 372.596,7 tỷ đồng, tăng bình quân 7,3%/năm, chiếm gần 28,5% GRDP.

Thành phố chú trọng triển khai thực hiện các chương trình, đề án thu hút, phát triển nguồn nhân lực và các cơ chế thu hút, tuyển dụng, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực có trình độ cao; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm; thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động, tạo việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động.

Đến năm 2025, tỷ trọng lao động nông, lâm, thủy sản chiếm 17,8%, giảm 7,7 điểm % so với năm 2020; khu vực phi nông nghiệp chiếm 82,3%.

Phát triển văn hóa - thể thao được chú trọng. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới được quan tâm. Công tác giải quyết việc làm, các chính sách xã hội được chú trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Kinh tế Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng tích cực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO