Sản xuất hàng hóa lớn, phát triển nông nghiệp sinh thái, đầu tư cho kinh tế tuần hoàn là cách tạo sức bật mới để ngành nông nghiệp thành phố Đà Nẵng phát triển bền vững, minh bạch, trách nhiệm.

Đầu tư chuyên canh
Một trong những hướng đi nổi bật trong phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị hóa gắn với sinh thái, bền vững của thành phố Đà Nẵng là hình thành, mở rộng các vùng chuyên canh sản xuất hoa, cây cảnh hàng hóa lớn.
Từ đầu tư vùng chuyên canh hoa ở thôn Tân Thái (phường Tam Kỳ), năm nay nông dân Lê Ngọc Tâm mở rộng quy mô đầu tư 2 vùng chuyên canh riêng biệt với các loại cúc đại đóa, cúc mâm xôi, hoa mào gà, vạn thọ, hướng dương và một vùng trồng các loại hoa treo như dạ yến thảo, hoa dừa cạn, sao băng, phong lữ thảo…
Do canh tác hoa, cây cảnh trong nhà màng nên ông Tâm không lo ngại biến động của thời tiết. Những ngày qua, ông Tâm và nhân công cắt các nhánh hoa cúc để thúc ra nhiều nhánh hơn. “Tân Thái có lợi thế rất lớn để phát triển mạnh nghề trồng cây cảnh. Tôi canh tác hơn 1.000 chậu hoa theo hướng hữu cơ để bảo vệ môi trường. Trồng hoa theo hướng xanh thúc đẩy phát triển nông nghiệp có trách nhiệm”, ông Tâm nói.
Ở phường Hội An Tây, các vùng chuyên canh trồng quật tết đã hình thành ở các khối phố Trảng Suối, Bàu Ốc… Ở vụ tết năm nay, ông Nguyễn Văn Dũng (tổ dân phố Trảng Suối) trồng hơn 2.000 chậu quật. Những ngày này, ông Dũng và các thợ làm vườn chăm chút các công đoạn lặt lá, lặt nhánh, cắt bỏ trái nhỏ, thúc trái quật to hơn, nhất là phòng chống dịch bệnh khi thời tiết liên tục thay đổi đột ngột...
Ông Mai Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hội An Tây cho biết, đến thời điểm này, trên địa bàn phường Hội An Tây có 121.540 chậu quật lớn, 60.000 chậu quật nhỏ. Nghề trồng quật đem lại lợi nhuận kinh tế khá cho nông dân. Nghề trồng quật cảnh không chỉ tạo sinh kế ổn định cho người dân mà còn thúc đẩy phát triển nông thôn mới gắn với đô thị văn minh. Ở vụ Tết Ất Tỵ, nghề trồng quật đem lại doanh thu gần 81,4 tỷ đồng.

Tạo sức bật mới
Ở xã Thăng Điền, thời gian qua sản xuất nông nghiệp chứng minh là cực tăng trưởng chính của kinh tế địa phương. Nhiều cánh đồng mẫu lớn canh tác lúa, hoa màu đã hình thành, tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người dân.
Ông Trương Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Thăng Điền cho biết, địa phương đang huy động tổng lực, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động để phát triển nông nghiệp bền vững gắn với liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Xã đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn gắn với công nghiệp chế biến và thị trường.
Để tạo động lực mới, xã đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Thực hiện tốt chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp gắn với truy xuất nguồn gốc, thực hành nông nghiệp tốt (GAP). “Xã Thăng Điền hỗ trợ nông dân tiếp cận vốn vay ưu đãi, đào tạo nghề để phát triển nông nghiệp xanh, bền vững; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao và liên kết với nông dân sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa nông nghiệp”, ông Sơn nói.
Tái cơ cấu nông nghiệp đang đặt ra cấp thiết để nâng cao hiệu quả kinh tế. Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An cho biết, hướng đi của ngành nông nghiệp địa phương là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sử dụng đất và giá trị gia tăng.
Tập trung phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung để tận dụng lợi thế đất đai sau sáp nhập và phát huy cách thức tổ chức sản xuất hiệu quả của các hợp tác xã trên địa bàn. Địa phương định hướng sản xuất nông nghiệp gắn với mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, hướng tới hàng hóa, thực phẩm xanh, an toàn, bền vững. Xã tiếp tục phát triển chuỗi liên kết vùng nguyên liệu, chế biến, thị trường trên cơ sở phát huy nguồn lực là các hợp tác xã, doanh nghiệp công nghệ cao.

Ngành nông nghiệp thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã từng bước chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng hàng hóa lớn mạnh.
Ngành nông nghiệp và môi trường thành phố dự báo, sản xuất nông nghiệp sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như giá vật tư nguyên liệu đầu vào phục vụ canh tác ở mức cao; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; tác động của biến đổi khí hậu...
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho rằng, để phát triển bền vững, tận dụng lợi thế, ngành nông nghiệp Đà Nẵng đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, tuần hoàn, xanh hóa, chuyển mạnh từ phát triển đơn ngành sang hợp tác, phát triển đa ngành; thúc đẩy tích hợp đa giá trị, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.