Phấn đấu xây dựng huyện đạt đô thị loại IV, hướng đến thành lập thị xã Hòa Vang

.

ĐNO - Sáng 23-1, huyện Hòa Vang tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và phát động phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 gắn với chủ đề năm của huyện là “Năm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện đạt đô thị loại IV".

Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân và cán bộ xã Hòa Phước với thành tích trong công tác từ năm 2018-2022 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Ảnh: VĂN HOÀNG
Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân và cán bộ xã Hòa Phước với thành tích trong công tác từ năm 2018-2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CHXH và bảo vệ tổ quốc. Ảnh: VĂN HOÀNG

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của hệ thống chính trị và nhân dân toàn huyện trong việc thực hiện, hoàn thành những chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

Qua đó đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện đúng theo cam kết trách nhiệm của người đứng đầu về các nhiệm vụ năm 2024; theo dõi, rà soát và sớm báo cáo các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị, mang đến sự hài lòng cho nhân dân, doanh nghiệp; khai thác, tận dụng tối đa các nguồn lực, cơ chế chính sách đặc thù; tập trung triển khai các nhiệm vụ góp phần tăng trưởng quy mô kinh tế.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2023, giá trị tăng thêm (VA) toàn huyện ước đạt 2.760 tỷ đồng, đạt 101,9% chỉ tiêu tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23-12-2022 của HĐND huyện Hòa Vang, tăng 4,82% so với năm 2022.

Cụ thể, VA lĩnh vực nông, lâm, thủy sản ước đạt 458 tỷ đồng, tăng 0,88% so với năm 2022; VA công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ước đạt 795 tỷ đồng, tăng 3,25 % so với cùng kỳ; VA thương mại, dịch vụ ước đạt 1.507 tỷ đồng, tăng 6,96 %.

Tổng thu ngân sách theo dự toán trên địa bàn huyện năm 2023 là 503,649 tỷ đồng, đạt 99,2% dự toán thành phố và 96% dự toán HĐND huyện Hòa Vang.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 57,5 triệu đồng/người/năm, tăng 11,62% so với năm 2022; giảm 333 hộ nghèo còn sức lao động; giải quyết việc làm cho 2.376 lao động; tỷ suất sinh thô ước đạt 12,35‰, tăng 2,11 ‰ so với năm 2022; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023, bảo đảm chất lượng.

Năm 2024, huyện Hòa Vang phấn đấu hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể: giá trị tăng thêm tăng 4,57% so với năm 2023; tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 3-5% so với dự toán thành phố giao; giảm 324 hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố giai đoạn 2022-2025, giải quyết việc làm cho 2.300 lao động; tỷ suất sinh thô tăng 0,03‰; thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng/người/năm; có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu…

Tại hội nghị, UBND huyện Hòa Vang đã phát động phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 gắn với chủ đề năm của huyện là “Năm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện đạt đô thị loại IV”; thời gian thực hiện từ tháng 1 đến tháng 11-2024.

Dịp này, UBND huyện Hòa Vang cũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân và cán bộ xã Hòa Phước với thành tích trong công tác từ năm 2018-2022 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc; giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đối với các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Bí thư Huyện ủy Hòa Vang trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023. Ảnh: VĂN HOÀNG
Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng (thứ 4, bên phải sang) trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023. Ảnh: VĂN HOÀNG

VĂN HOÀNG

 

;
;
.
.
.
.
.
.