Hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về địa điểm sản xuất

.

Chiều 20-2, đến thăm và làm việc với Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách HĐND thành phố Trần Phước Sơn ghi nhận nỗ lực của công ty trong bối cảnh khó khăn vẫn đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách Nhà nước và tạo việc làm ổn định cho người lao động. Về việc giao đất và các thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp triển khai thực hiện di dời, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách HĐND thành phố đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề xuất, trình UBND thành phố; Sở Công Thương tham mưu UBND thành phố để gửi văn bản tới Bộ Công Thương về vấn đề nhập khẩu thiết bị sản xuất của doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất UBND thành phố phương án xử lý, chính sách hỗ trợ tài sản còn lại trên đất của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần có những chuẩn bị phù hợp vì hiện nay thành phố đã thống nhất chủ trương bố trí doanh nghiệp sản xuất tại Cụm công nghiệp Cẩm Lệ. Doanh nghiệp chủ động lên phương án để khi bố trí đất có thể bắt tay ngay vào sản xuất.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 5, bên phải sang) ghi nhận nỗ lực công ty đóng góp ngân sách Nhà nước trong bối cảnh khó khăn. Ảnh: M.Q
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 5, bên phải sang) ghi nhận nỗ lực công ty đóng góp ngân sách Nhà nước trong bối cảnh khó khăn. Ảnh: M.Q

Báo cáo tại buổi làm việc, năm 2023, công ty nộp ngân sách 361 tỷ đồng (kế hoạch được giao là 280 tỷ đồng), số lượng người lao động của công ty hơn 130 người, thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng. Về việc di dời địa điểm công ty để phù hợp với quy hoạch của thành phố, công ty mong muốn thành phố bố trí khu đất sản xuất với diện tích hơn 2ha; đồng thời hỗ trợ công ty được tiếp cận các gói vay vốn với lãi suất tốt để khôi phục và phát triển sản xuất, tháo gỡ các vướng mắc về nhập khẩu thiết bị sản xuất.   

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.