Kinh tế

Vẫn xếp hàng chờ rút tiền tại nhiều ATM

19:05, 07/02/2024 (GMT+7)

ĐNO - Ghi nhận của phóng viên từ ngày 5-2 đến 7-2 (26 đến 28 tháng Chạp) tại các cây ATM trên địa bàn thành phố, hoạt động vận hành ở các điểm rút tiền tương đối ổn định. Song, vẫn xuất hiện tình trạng người dân xếp hàng chờ rút tiền tại một số cây ATM.

Người dân chờ rút tiền tại ATM của Ngân hàng TMCP Quân đội (583 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu). Ảnh: M.Q
Người dân đến rút tiền tại ATM của Ngân hàng TMCP Quân đội (583 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu) sáng 7-2 (28 tháng Chạp). Ảnh: M.Q

Ngày 27 và 28 tháng Chạp là những ngày làm việc cuối cùng của năm âm lịch tại hầu hết các công ty, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thời điểm này các doanh nghiệp cũng đã chi trả các khoản lương, thưởng Tết qua tài khoản ngân hàng.

Từ chiều 5-2 (26 tháng Chạp), nhiều người dân đã xếp hàng để rút tiền, tuy nhiên chỉ tập trung ở các cây ATM trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Một số người cho biết đã đứng đợi khoảng nửa giờ đồng hồ vẫn chưa rút được tiền.

Qua ghi nhận, mặc dù thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng phổ biến nhưng nhu cầu rút tiền mặt của người dân vẫn nhiều.

Một số nguyên nhân như: dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt ở những địa phương của tỉnh khác chưa phổ biến, người lớn tuổi không sử dụng ngân hàng điện tử…

Người dân xếp hàng chờ rút tiền cây ATM của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) tại gần Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), quận Liên Chiểu. Ảnh: M.Q
Người dân chờ rút tiền cây ATM của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) sáng 7-2 tại gần Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), quận Liên Chiểu. Ảnh: M.Q

Một nguyên nhân khác theo ông Võ Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng là số lượng cây ATM của các ngân hàng trên còn ít tại quận Liên Chiểu, đặc biệt là khu vực gần Khu công nghiệp Hòa Khánh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố chủ động xây dựng và chuẩn bị lượng tiền mặt và cơ cấu mệnh giá hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt của khách hàng qua hệ thống ATM trước và trong những ngày nghỉ Tết.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tiếp quỹ, giám sát chặt chẽ mức tồn quỹ để bổ sung kịp thời, đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch tăng trong dịp Tết Nguyên đán. Hiện toàn địa bàn thành phố có 530 ATM và 7.703 POS đang hoạt động để đáp ứng nhu cầu người dân.

Các ngân hàng thương mại cũng thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống ATM và các trang thiết bị tại ATM, bảo đảm ATM hoạt động an toàn, hiệu quả, kịp thời phát hiện các vấn đề bất thường tại máy ATM.

Người dân xếp hàng chờ rút tiền cây ATM của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tại ngã tư Ngô Văn Sở - Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu) sáng 18-1 (27 tháng Chạp). Ảnh: M.Q
Người dân chờ rút tiền tại cây ATM của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tại ngã tư Ngô Văn Sở - Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu) sáng 6-2 (27 tháng Chạp). Ảnh: M.Q
Người dân xếp hàng chờ rút tiền nhưng không quá lâu tại ATM của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (523 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê).. Ảnh: M.Q
Người dân rút tiền tại ATM của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (523 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê) chiều 5-2 (26 tháng Chạp). Ảnh: M.Q

MAI QUẾ

.