Với phương châm “lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2026 quy tụ đông đảo đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia nhiều công trình thiết thực, góp phần xây dựng hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần cống hiến vì cộng đồng.

Bí thư Đoàn xã Avương Bling Vơn cho biết, hưởng ứng chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2026, đoàn viên, thanh niên địa phương đã triển khai công trình gia cố kè rọ đá nhằm khắc phục các điểm có nguy cơ sạt lở tại thôn Aur. Nằm biệt lập và cách xa trung tâm xã, thôn Aur là nơi sinh sống của 23 hộ đồng bào Cơ Tu. Đời sống người dân nơi đây còn nhiều gian khó, trong khi điều kiện đi lại đặc biệt cách trở.
Để tiếp cận địa bàn, các tình nguyện viên phải chạy xe máy đến cuối đường bê tông, gửi lại xe rồi đi bộ xuyên rừng hơn 4 giờ đồng hồ mới đến được thôn.
Nằm sát khu dân cư, con suối lớn sau đợt mưa lũ tháng 10/2025 dâng cao dữ dội, cuốn trôi nhiều đất đá và làm xói lở nghiêm trọng bờ suối, đe dọa an toàn của các hộ dân.
Trước tình hình đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã vận chuyển lưới B40 vào thôn, tận dụng nguồn đá tại chỗ để kết thành những rọ đá kiên cố dọc các điểm sạt lở.
Sau 3 ngày nỗ lực, các tình nguyện viên đã hoàn thành 35 rọ đá với khối lượng hơn 30m3, gia cố vững chắc hơn 30m bờ suối. Công trình không chỉ giảm thiểu nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão, bảo vệ hạ tầng giao thông mà còn giúp người dân yên tâm an cư lạc nghiệp.

Già làng Ating Del (thôn Aur) chia sẻ, đây là một trong những điểm dân cư khó khăn nhất của địa phương. Địa hình đồi núi chia cắt hiểm trở, đường sá đi lại cách trở nên phải đến cuối năm 2025, thôn mới được tiếp cận hệ thống điện năng lượng mặt trời. Vì thế, việc tổ chức các hoạt động tình nguyện tại đây gặp vô vàn thách thức. Dẫu vậy, bằng tinh thần trách nhiệm và sự chung tay của tuổi trẻ, công trình hoàn thành đã giải tỏa nỗi lo sạt lở, giúp người dân yên tâm hơn trước mỗi mùa mưa bão.
Cùng thời điểm này, Chi đoàn cơ quan Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2026 tại xã Sông Kôn. Điểm nhấn là công trình thanh niên “Ánh sáng vùng cao” với việc lắp đặt 10 bộ đèn năng lượng mặt trời tại thôn Ra Nuối, tổng trị giá 20 triệu đồng. Hệ thống chiếu sáng này đi vào hoạt động không chỉ giúp bà con đi lại an toàn vào ban đêm, giữ vững an ninh trật tự, mà còn từng bước nâng cao chất lượng hạ tầng nông thôn tại địa phương.
Bí thư Chi đoàn cơ quan Thành đoàn Phùng Nhật Tuyên cho biết, trong khuôn khổ chiến dịch năm nay, chi đoàn đã ký kết nghĩa với Đoàn xã Sông Kôn, tạo tiền đề để hai đơn vị thắt chặt giao lưu, phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện tại địa phương. Dịp này, chi đoàn cũng trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Thôn Phú Bông (trước đây là thôn Thi Lai, xã Duy Xuyên) từng được đầu tư hệ thống điện chiếu sáng dọc các đường kiệt hẻm. Thế nhưng, qua nhiều năm sử dụng, trang thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, gây cản trở cho việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông vào ban đêm. Nhằm khắc phục tình trạng này, trong chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, Đoàn Thanh niên UBND thành phố phối hợp với Đoàn xã Duy Xuyên triển khai công trình “Hệ thống điện chiếu sáng đường dân sinh” tại đây.

Công trình do Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng và Chi đoàn Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng trực tiếp thi công. Sau thời gian khẩn trương thực hiện, tuyến đường điện chiếu sáng dài 2km với 65 bóng đèn đã hoàn thành, tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Công trình đi vào vận hành không chỉ mang lại diện mạo mới cho hạ tầng giao thông nông thôn mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn.
Trước đó, Đoàn Thanh niên UBND thành phố tổ chức chuỗi hoạt động tình nguyện thiết thực tại xã Trà Tập. Tại đây, các đoàn viên xây dựng 2 khu vui chơi cho học sinh tại điểm trường Lâng Loan và Tong Pua (thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Lợi). Đơn vị còn trao tặng 2 máy lọc nước, nhiều dụng cụ thể thao cùng 1.500 đầu sách cho học sinh các trường tiểu học và THCS trên địa bàn. Bên cạnh đó, 20 bộ đèn năng lượng mặt trời cũng được lắp đặt trên tuyến đường dẫn vào trung tâm xã, góp phần giúp người dân đi lại an toàn.
Theo Bí thư Đoàn Thanh niên UBND thành phố Nguyễn Hữu Việt Cường, đơn vị hiện có 44 tổ chức cơ sở đoàn với 5.377 đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp.
Phát huy thế mạnh chuyên môn, trong chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm nay, các cơ sở đoàn đã đồng loạt hướng về cơ sở qua nhiều phần việc thiết thực như: triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân chuyển đổi số, tổ chức các chương trình an sinh xã hội tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chăm lo gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện nhiều công trình thanh niên phục vụ dân sinh.
Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Nguyễn Bá Duân cho biết, chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2026 được triển khai từ ngày 1/5 đến 31/8. Các hoạt động không chỉ hướng mạnh về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà còn tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh cấp thiết, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thời gian tới, Thành đoàn sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chiến dịch, nhân rộng các mô hình hiệu quả, qua đó khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.