Kỷ nguyên nghìn tỷ USD của ngành bán dẫn: Cơn sốt AI thúc đẩy doanh thu kỷ lục

PHỐ HỘI09/02/2026 19:07

Sau mức kỷ lục 791,7 tỷ USD năm 2025, ngành bán dẫn toàn cầu được dự báo sẽ chạm mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2026 nhờ nhu cầu bùng nổ từ trí tuệ nhân tạo và 6G.

Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA) của Mỹ vừa công bố báo cáo cho thấy ngành bán dẫn toàn cầu đã ghi nhận mức doanh thu kỷ lục 791,7 tỷ USD trong năm 2025, tăng mạnh 25,6% so với mức 630,5 tỷ USD của năm 2024. Đây là con số hàng năm cao nhất từng được ghi nhận, phản ánh sức nóng của thị trường công nghệ thế giới.

Triển vọng cán mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2026

Dựa trên đà tăng trưởng hiện tại, SIA dự báo doanh thu toàn cầu của ngành bán dẫn có thể chạm mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2026. John Neuffer, Chủ tịch kiêm CEO của SIA, nhận định ngành công nghiệp này vẫn đang duy trì tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Động lực chính đến từ nhu cầu chip xử lý ngày càng cao cho các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), mạng 6G và xe tự lái.

Thị trường bán dẫn hướng tới mốc 1.000 tỷ USD
Ngành bán dẫn có thể đạt 1.000 tỷ USD (Nguồn: Internet)

Sự áp đảo của chip Logic và sức mạnh từ Nvidia

Phân tích chi tiết về cơ cấu sản phẩm, chip logic dùng trong xử lý tiếp tục chiếm thị phần lớn nhất với doanh thu đạt 301,9 tỷ USD, tăng 39,9% so với năm trước. Nhóm chip nhớ đứng ở vị trí thứ hai với 223,1 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 34,8%.

Làn sóng AI đã thay đổi hoàn toàn cục diện thị trường. Nvidia hiện đã vượt qua Apple để trở thành khách hàng lớn nhất của TSMC. CEO Nvidia, Jensen Huang, tiết lộ TSMC đang phải nỗ lực tối đa công suất để đáp ứng nhu cầu chip AI. Thậm chí, nhu cầu từ riêng Nvidia có thể khiến TSMC phải cân nhắc nhân đôi công suất sản xuất trong thập kỷ tới.

Bản đồ tăng trưởng theo khu vực

Xét về địa lý, khu vực châu Á – Thái Bình Dương ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ nhất. Ngược lại, Nhật Bản là thị trường lớn duy nhất ghi nhận sự sụt giảm doanh thu.

Thị trườngMức tăng trưởng (%)
Châu Á – Thái Bình Dương45%
Mỹ30,5%
Trung Quốc17,3%
Châu Âu6,3%
Nhật Bản-4,7%

Sức hấp dẫn từ mảng doanh nghiệp đã khiến một số nhà sản xuất ưu tiên cung cấp linh kiện cho hệ thống AI thay vì người dùng cuối. Điều này gián tiếp đẩy giá các linh kiện lưu trữ như RAM và SSD lên cao trong thời gian qua.

Việt Nam nỗ lực tiến sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Trong bối cảnh thị trường thế giới sôi động, Việt Nam đang có những bước tiến mới nhằm thay đổi vị thế từ thiết kế, đóng gói sang chế tạo. Đáng chú ý, Viettel dự kiến sẽ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên vào đầu năm 2026, đặt mục tiêu vận hành từ năm 2028. Bên cạnh đó, FPT cũng chuẩn bị đưa nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến vào hoạt động ngay trong năm nay, góp phần củng cố vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng chip toàn cầu.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Kỷ nguyên nghìn tỷ USD của ngành bán dẫn: Cơn sốt AI thúc đẩy doanh thu kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO