Ngày 5/10, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình thơ nhạc “Mưa nguồn hòa âm” nhân kỷ niệm 27 năm ngày mất của thi sĩ Bùi Giáng (1998 - 2025).

Bùi Giáng (quê Duy Xuyên, Quảng Nam, nay là thành phố Đà Nẵng) là một hiện tượng văn hóa độc đáo, một dị nhân thi sĩ với di sản thi ca và dịch thuật phi thường, có sức ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn học nghệ thuật Việt Nam hiện đại.
Sự nghiệp của ông, từ thơ ca lãng mạn siêu hình đến những bản dịch uyên bác về văn học, triết học phương Tây, luôn vận hành trên một trục xuyên suốt: Tinh thần tự do tuyệt đối và lòng khao khát cái đẹp vĩnh cửu.
Thi sĩ Bùi Giáng mất ngày 7/10/1998 tại Thành phố Hồ Chí Minh, để lại một di sản với hàng trăm tác phẩm thơ, nghiên cứu và dịch thuật.
Ông được giới học thuật tôn vinh là một nhà thơ lớn và một tư tưởng gia độc đáo, có đóng góp không thể phủ nhận vào sự phát triển của văn học và triết học Việt Nam hiện đại. Kỷ niệm 27 năm ngày mất thi sĩ Bùi Giáng là dịp để giới học thuật, văn chương và công chúng chiêm nghiệm, đánh giá lại tầm vóc và ảnh hưởng của Bùi Giáng.