ĐNO - Tối 22/10, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng tổ chức Lễ chào mừng Ngày Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc (3/10), góp phần tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là giữa Hàn Quốc với thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Đà Nẵng.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Han Jungil nhấn mạnh điểm tương đồng trong lịch sử và quá trình phát triển của Việt Nam và Hàn Quốc.
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, hai nước không ngừng củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trở thành những đối tác quan trọng của nhau.
Theo ông Han Jungil, hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tính đến nửa đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư giữa hai nước lần đầu vượt mốc 100 tỷ USD; kim ngạch thương mại song phương được kỳ vọng đạt hơn 100 tỷ USD trong năm nay.
Đối với Đà Nẵng và khu vực miền Trung, Hàn Quốc là đối tác quan trọng trong lĩnh vực du lịch, đầu tư và giao lưu nhân dân. Năm 2025, thành phố Đà Nẵng đón khoảng 1,46 triệu lượt khách Hàn Quốc, đưa thị trường này trở thành nguồn khách quốc tế lớn nhất của địa phương.
Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, đóng tàu, du lịch và công nghiệp tiên tiến, đóng góp vào phát triển kinh tế và tạo việc làm.

Hai bên cũng từng bước mở rộng hợp tác sang khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa. Gần đây, Hiệp hội Công nghiệp Nhân vật Hàn Quốc cùng các cơ quan văn hóa, thể thao và du lịch Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, mở ra cơ hội kết hợp giữa văn hóa và công nghệ số.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định, Đà Nẵng luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương và đối tác Hàn Quốc.
Đến nay, Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 9 địa phương của Hàn Quốc như Daegu. Các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch và kết nối doanh nghiệp được duy trì, góp phần đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.
Năm 2026, quan hệ hợp tác Đà Nẵng - Hàn Quốc tiếp tục được thúc đẩy thông qua Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc tại Đà Nẵng năm 2026” và Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2026.
Các hoạt động này tạo diễn đàn kết nối chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức và người dân hai bên, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, trong giai đoạn phát triển mới, Đà Nẵng định hướng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, tài chính quốc tế và kinh tế biển.
Trên cơ sở đó, thành phố mong muốn tăng cường hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, logistics, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc nói chung và quan hệ giữa Đà Nẵng với các địa phương Hàn Quốc nói riêng ngày càng phát triển bền chặt.