Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước, là khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vững niềm tin vào đại hội
Theo bà Lưu Thị Hiền, Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Liên Chiểu, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đây không chỉ là dịp tổng kết chặng đường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nhiệm kỳ qua, mà còn mở ra tầm nhìn, khát vọng và những quyết sách lớn cho tương lai của đất nước.
Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ phường Liên Chiểu, bà Hiền và các đảng viên ở địa phương kỳ vọng đại hội sẽ tiếp tục khẳng định, cụ thể hóa những định hướng chiến lược mang tính đột phá, phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của toàn dân tộc.
“Tôi mong sao các chủ trương, chính sách của Đảng khi ban hành sẽ sát với thực tế đời sống để giải quyết những vấn đề thiết thực như việc làm, hạ tầng đô thị, môi trường...”, bà Hiền nói.
Các đảng viên ở Chi bộ Nại Hưng 1A, Đảng bộ phường Sơn Trà bày tỏ kỳ vọng đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo Trung ương thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân và của đất nước lên trên hết. Đây là yếu tố then chốt, quyết định thành công trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu.
Bí thư Chi bộ thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang Trần Thị Duẫn mong rằng mọi chủ trương, dự án lớn của Đảng, Nhà nước cần hướng tới nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Khi người dân được hưởng lợi thực chất, sự đồng thuận xã hội sẽ được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển lâu dài.
“Bên cạnh phát triển kinh tế, tôi mong Đại hội Đảng XIV tiếp tục đặt trọng tâm vào an sinh xã hội, giáo dục, y tế và môi trường sống; phát triển phải đi đôi với nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và sự gắn kết cộng đồng”, bà Duẫn chia sẻ.
Toàn thành phố đã tổ chức hơn 196 hội nghị (4 hội nghị cấp tỉnh, 192 hội nghị cấp phường, xã), với sự tham dự của hàng nghìn cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân với gần 900 lượt đại biểu đóng góp hơn 1.080 ý kiến đối với các dự thảo văn kiện trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành phiên thảo luận tại 8 tổ. Qua tổng hợp nội dung phát biểu tham luận tại đại hội, nội dung thảo luận tại các tổ đại biểu đã có 92 lượt đại biểu tham gia góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Nhất trí cao với dự thảo văn kiện
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa định hướng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, sau 40 năm đổi mới với nhiều thành tựu quan trọng. Quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, đặt ra những mục tiêu phát triển cao hơn, bền vững hơn.
Báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng về tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cho thấy dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đánh giá cao công tác triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội các cấp, Đại hội thành phố và Đại hội XIV của Đảng. Đây không chỉ là một quy trình trong công tác xây dựng văn kiện, hoàn thiện nội dung văn kiện, mà còn là thông điệp để tạo dựng niềm tin và đồng thuận xã hội, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng là “lấy dân làm gốc”.
Các ý kiến tham gia góp ý tập trung trí tuệ vào những vấn đề lớn của đất nước, góp phần nâng cao nhận thức về tình hình và nhiệm vụ mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về đường lối xây dựng và phát triển đất nước.
Nhìn lại các khu vực của quận Sơn Trà trước đây, các đảng viên lão thành chia sẻ về sự "thay da đổi thịt". Từ một địa phương là “vùng trũng của trũng” với nhiều cái nhất về khó khăn, thiếu thốn, đến nay cơ cấu kinh tế của hai phường Sơn Trà và An Hải dịch chuyển mạnh mẽ sang dịch vụ và thương mại; thu nhập bình quân đầu người gấp nhiều lần so với những năm đầu đổi mới; phần lớn hạ tầng đã được hiện đại hóa.
Ông Hoàng Thanh Thụy, nguyên Bí thư quận ủy Sơn Trà (cũ) cho rằng, nếu Đại hội VI của Đảng năm 1986 đã mở ra bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự khởi đầu của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, thì Đại hội lần thứ XIV của Đảng chính là bước ngoặt để đất nước vươn mình. Ông cũng kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, mọi nút thắt về cơ chế được nhận diện, đường hướng phát triển rõ ràng, bộ máy sẵn sàng để tăng tốc.
Nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV thể hiện tầm nhìn dài hạn, toàn diện, bám sát thực tế tình hình thế giới và những vấn đề trong nước. Việc cung cấp những luận điểm đó giúp khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân để cùng chung sức xây dựng đất nước.
Đồng thời đề nghị Trung ương khi xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đất nước, không chỉ chú trọng đến tăng trưởng kinh tế đơn thuần mà phải gắn liền với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bao gồm các chỉ tiêu về nhà ở, không gian xanh, dịch vụ y tế, giáo dục, cùng khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công trực tuyến…