Hội nghị du lịch Halal Việt Nam 2026 với chủ đề “Việt Nam: Điểm hẹn mới của du lịch Halal” vừa tổ chức, mở ra dư địa rất lớn cho du lịch Việt Nam.
Các tổ chức du lịch quốc tế, đại diện nhiều quốc gia Hồi giáo cùng các doanh nghiệp, hãng hàng không và nhà đầu tư tại Hội nghị du lịch Halal Việt Nam 2026 (tổ chức ngày 8/7 tại Khánh Hòa), nhận định du lịch Halal đã được đặt trong chiến lược phát triển ngành du lịch quốc gia.
Được biết, kinh tế Halal toàn cầu đang phát triển mạnh, mở ra dư địa rất lớn cho du lịch Việt Nam. Hiện thế giới có hơn 2 tỷ người Hồi giáo; đến năm 2030 dự kiến có khoảng 245 triệu lượt khách du lịch Halal, với tổng chi tiêu từ 255 - 280 tỷ USD. Đây là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của ngành du lịch quốc tế.
Để khai thác hiệu quả thị trường này cần xây dựng hệ sinh thái Halal đồng bộ, phát triển sản phẩm chuyên biệt, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường quảng bá tại các thị trường trọng điểm.
Tại Đà Nẵng, lợi thế về hạ tầng, kết nối quốc tế, hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp và kinh nghiệm đón khách đa thị trường là một trong những địa phương có nhiều điều kiện để hình thành hệ sinh thái du lịch Halal, từng bước trở thành điểm đến của dòng khách có mức chi tiêu cao này.
Theo đó, sân bay quốc tế Đà Nẵng hiện khai thác hàng chục đường bay trực tiếp đến Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ và đang mở rộng kết nối với các thị trường mới. Đây là cửa ngõ thuận lợi để thu hút dòng khách từ Malaysia, Indonesia, Brunei hay Trung Đông thông qua các trung tâm trung chuyển như Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok và Doha.
Đà Nẵng cũng là một trong những trung tâm nghỉ dưỡng lớn của Việt Nam với hàng trăm khách sạn từ 4-5 sao, nhiều khu nghỉ dưỡng biển, sân golf quốc tế, trung tâm hội nghị và hệ thống dịch vụ cao cấp. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các gói sản phẩm dành riêng cho khách Halal mà không phải đầu tư lại từ đầu.
Theo các doanh nghiệp lữ hành, du khách Hồi giáo thường ưu tiên những điểm đến an toàn, thân thiện với gia đình, có không gian nghỉ dưỡng riêng tư, môi trường sạch sẽ và tôn trọng yếu tố tín ngưỡng. Đây đều là những tiêu chí mà Đà Nẵng đang đáp ứng khá tốt.
Nhiều doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng đã bắt đầu quan tâm đến phân khúc khách Hồi giáo. Các khách sạn cao cấp chủ động đào tạo nhân viên về văn hóa Hồi giáo, xây dựng thực đơn phù hợp, bố trí không gian phục vụ riêng theo nhu cầu. Các công ty lữ hành cũng nghiên cứu các tuyến nghỉ dưỡng kết hợp golf, chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE (du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với hội nghị, hội thảo, triển lãm) và trải nghiệm văn hóa dành cho nhóm khách có mức chi tiêu cao.
Hiện thành phố đã có một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng phục vụ thực đơn Halal theo yêu cầu; một số nhà hàng được cấp chứng nhận Halal; đồng thời từng bước đón các đoàn khách từ Malaysia, Indonesia và Ấn Độ. Tuy nhiên, số lượng cơ sở đạt chuẩn vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng.
Theo định hướng được đưa ra tại Hội nghị du lịch Halal Việt Nam 2026, trong giai đoạn 2026 - 2027, Việt Nam sẽ ưu tiên xây dựng chiến lược phát triển du lịch Halal, đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; giai đoạn 2028 - 2030 tập trung hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ đạt chuẩn Halal và tăng cường hợp tác quốc tế.