Văn hóa - Văn nghệ

Làm mới sân khấu Tuồng với vở “Còn mãi với non sông”

ĐOÀN HẠO LƯƠNG 03/08/2025 11:43

Với lời thoại chắt lọc, chiều sâu tâm lý và diễn xuất đầy cảm xúc của các nghệ sĩ, vở tuồng “Còn mãi với non sông” - vừa ra mắt tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh - hứa hẹn để lại dấu ấn đẹp trong lòng công chúng yêu nghệ thuật dân tộc.

Vở Tuồng “Còn mãi với non sông” tái hiện bối cảnh lịch sử những năm đầu của triều vua Trần Thái Tông. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG
Vở Tuồng “Còn mãi với non sông” tái hiện bối cảnh lịch sử những năm đầu của triều vua Trần Thái Tông. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Vở Tuồng “Còn mãi với non sông” do tác giả Nguyễn Sỹ Chức biên kịch và NSND Giang Mạnh Hà đạo diễn, được xây dựng để tham gia Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025 và biểu diễn phục vụ nhân dân chào mừng đại hội đảng các cấp.

Đầu tư công phu, chuyên nghiệp

Vở tuồng xoay quanh vai trò quan trọng của Thái sư Trần Thủ Độ, người đã đưa nhà Trần thay thế nhà Lý mà “không dùng gươm đao”và tận tâm, tận lực phò tá nhà Trần.

Nhận ra quyền lực chỉ là “chòm mây nổi giữa thinh không”, năm 1236, Trần Thái Tông bỏ kinh thành lên núi Yên Tử xuất gia nhưng Trần Thủ Độ và triều thần đã lên đây mời nhà vua trở về.

Quay về kinh thành, vua Trần Thái Tông cùng Trần Thủ Độ và triều đình đoàn kết dựng nên đại nghiệp, đưa nhà Trần ba lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông, bảo vệ vững chắc giang sơn Đại Việt.

Sau hơn một tháng nỗ lực tập luyện, các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đã tổ chức báo cáo tổng duyệt vở diễn trước sự theo dõi của giới chuyên môn.

Nói về vở diễn, Giám đốc Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh Ngô Văn Bảy cho biết: “Đây không chỉ là dịp để Nhà hát Tuồng giới thiệu tác phẩm nghệ thuật mới, mà còn là cơ hội để một lần nữa khẳng định vị thế của đơn vị. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự rèn luyện hết mình của các diễn viên, nghệ sĩ, cùng ekip sáng tạo, vở diễn sẽ để lại dấu ấn thành công, tốt đẹp trong lòng khán giả cũng như trong liên hoan lần này”.

Để có một vở diễn chất lượng tham dự Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025, nhà hát đã chọn và mời những nghệ sĩ có bề dày về chuyên môn, kinh nghiệm dàn dựng. Ngoài tác giả kịch bản Nguyễn Sỹ Chức và đạo diễn NSND Giang Mạnh Hà, nhóm sáng tạo còn có biên đạo múa NS Đỗ Thị Kim Tiển, nhạc sĩ, NSƯT Nguyễn Thành Nam, họa sĩ, NSƯT Nguyễn Hoàng Phong…

Đóng góp cho vở diễn, NSND Thu Nhân cho rằng, đây là vở diễn hay, hấp dẫn, có sự đầu tư xứng đáng và chuyên nghiệp, đem đến cho khán giả một vở diễn đáng xem.

Tuy nhiên, nghệ sĩ Thu Nhân góp ý thêm rằng, đối với các diễn viên tuồng khi đứng trên sân khấu thì lời hát cần “tròn vành rõ chữ” để mang lại sự thoải mái và tường tận cho khán giả, bên cạnh đó lớp diễn viên trẻ nói chung cần tiếp tục cải thiện kỹ năng biểu diễn để nâng cao chất lượng tác phẩm.

Công diễn rộng rãi phục vụ nhân dân

Một vở tuồng đạt chất lượng đòi hỏi nhiều yếu tố, trước tiên là yếu tố kịch bản bao gồm nội dung và chủ đề; thứ hai là nghệ thuật biểu diễn hát, nói và vũ đạo; thứ ba là âm thanh ánh sáng, phục trang, đạo cụ; thứ tư là tổng thể cấu trúc và thông điệp vở diễn gửi đến khán giả.

Các nghệ sĩ đã thể hiện cảm xúc tâm lý, chiều sâu của từng nhân vật. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Vở diễn “Còn mãi với non sông” thể hiện sự chuyên nghiệp và đầu tư công phu của tập thể diễn viên, nghệ sĩ Nhà hát Tuồng cùng ekip sáng tạo.

Nhận xét về vở diễn, NSƯT, đạo diễn Cao Đình Liên cho biết, toàn buổi biểu diễn đã được thể hiện chỉn chu, “sạch sẽ”, ít hạn chế. Vở diễn thể hiện cảm xúc tâm lý, chiều sâu của nhân vật, bộc lộ kịch tính một cách triệt để mà không bị rơi vào trạng thái ồn ào náo nhiệt.

Còn Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Hội An chia sẻ: “Lâu rồi tôi mới được xem một vở diễn hấp dẫn từ đầu đến cuối như thế này. Các nghệ sĩ đã hóa thân trong từng vai diễn rất nhập tâm và xúc động. Sau khi xem tôi cảm thấy rất tự hào. Những lời thoại, những diễn tả nội tâm tinh tế, sáng tạo. Lâu nay người ta vẫn cho rằng tuồng mang tính cổ điển nhưng vở diễn vẫn có chất hiện đại ở trong đấy. Thời lượng 2 tiếng 15 phút đủ để giúp khán giả tiếp thu được những thông điệp mà các nghệ sĩ muốn truyền tải”.

So với những đợt liên hoan trước đây, các vở diễn chủ yếu được dàn dựng để mang đi dự thi thì lần này Nhà hát Tuồng sẽ đưa đi phục vụ nhân dân trước khi tham gia liên hoan.

Theo bà Nguyễn Thị Hội An, sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, nhà hát sẽ có thêm nhiều người yêu tuồng.

Bà Hội An đề nghị Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh cũng như ekip sáng tạo cần tổ chức các chuyến lưu diễn về vùng sâu, vùng xa nhằm giới thiệu, trình diễn nghệ thuật tuồng đến bà con nhân dân nhân dịp chào mừng đại hội đảng các cấp và kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8) và Quốc khánh (2/9).

Đồng thời lắng nghe thêm ý kiến từ cộng đồng, khán giả, không chỉ ở vở diễn này mà còn những vở diễn khác trong tương lai nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật, góp phần phát triển văn hóa địa phương.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Làm mới sân khấu Tuồng với vở “Còn mãi với non sông”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO