Nhà nước và cử tri

Làm rõ trách nhiệm doanh nghiệp khai thác khoáng sản không hoàn thổ theo quy định

TRỌNG HUY - NGỌC PHÚ 31/07/2026 11:30

ĐNO - Sáng 31/7, tham gia chất vấn tại kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đại biểu Nguyễn Thị Phượng, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị ngành Nông nghiệp và Môi trường có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng doanh nghiệp khai thác khoáng sản không thực hiện hoàn thổ theo quy định.

CHỊ PHƯỢNG
Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Thị Phượng chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: PV

Theo đại biểu, hiện nay tại cánh đồng Bàu Tong, thôn An Châu, xã Hòa Vang, tình trạng sạt lở đất sản xuất diễn ra nghiêm trọng sau quá trình khai thác mỏ đất sét của Công ty Hiệp Đại Hưng từ năm 2014.

Việc khai thác kéo dài nhưng chưa hoàn thổ, cải tạo theo quy định đã làm mất đất sản xuất, nhiều diện tích không thể canh tác. Bên cạnh đó, từ năm 2023 đến nay, doanh nghiệp cũng chưa thực hiện việc hỗ trợ vụ mùa cho người dân theo cam kết. Mặc dù cử tri thôn An Châu nhiều lần kiến nghị, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Cùng quan điểm, đại biểu Lê Hồng Cương, Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng đặt câu hỏi, một số dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố đã hết thời gian khai thác ghi trong giấy phép, tuy nhiên chưa thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.

Đại biểu đề nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần làm rõ công tác quản lý việc thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản đã hết thời gian khai thác trong thời gian qua.

1785465445462_6265019230759641116_6265019230759641116_h_watermarked.jpg
Cánh đồng Bàu Tong bị hoang hóa. Ảnh: HÒA VANG

Đại biểu Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, theo kiến nghị của cử tri các xã Sông Vàng, Thạnh Bình, Khâm Đức, hiện nay không gian sinh thái và cảnh quan phát triển du lịch vùng cao bị đe dọa bởi nạn khai thác khoáng sản (vàng, cát) trái phép tái diễn phức tạp, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sinh hoạt.

Đồng thời, các dự án treo, quy hoạch chậm triển khai nhiều năm làm ảnh hưởng quyền lợi đất đai và không gian sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số.

Trả lời các nội dung chất vấn, liên quan đến câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Nam Sơn cho biết, Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng được UBND thành phố cho phép khai thác đất sét tại thôn An Châu, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang (cũ) có thời hạn đến 10/6/2023. Hiện công ty chưa thực hiện xong trách nhiệm đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác khoáng sản theo quy định.

Sở đã có nhiều giải pháp bảo đảm quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng do khai thác khoáng sản của công ty này, như đề nghị phối hợp trong quá trình giải thể doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường đóng cửa mỏ. Phối hợp với các đơn vị liên quan để truy thu tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường để chi trả tiền nợ hỗ trợ vụ mùa cho người dân.

Liên quan đến câu hỏi của đại biểu Lê Hồng Cương, ông Phạm Nam Sơn cho biết, từ năm 2020 đến nay, thành phố đã ban hành quyết định đóng cửa đối với 57 mỏ khoáng sản.

Các trường hợp này đều đã hoàn thành công tác cải tạo, phục hồi môi trường; được các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan kiểm tra thực tế, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định đóng cửa mỏ.

Riêng giai đoạn từ năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố có 12 mỏ hết thời hạn giấy phép khai thác phải thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ.

NAM SON 1
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Nam Sơn trả lời chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: PV

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu thực hiện việc đóng cửa mỏ, tuy nhiên vẫn còn chậm. Nguyên nhân chính là một số tổ chức, cá nhân thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ sau khai thác; chậm lập, nộp hồ sơ; chưa ký quỹ hoặc đã ký quỹ nhưng chưa triển khai đầy đủ việc cải tạo, phục hồi môi trường.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục kiểm tra, đôn đốc từng trường hợp; yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ việc cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ; đồng thời xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp chậm thực hiện, không chấp hành, bảo đảm an toàn, hạn chế ô nhiễm môi trường và thất thoát tài nguyên khoáng sản.

Đối với câu hỏi của đại biểu Trần Thị Mẫn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, UBND thành phố đang triển khai các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản; qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, xử lý nghiêm các vi phạm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.

Thời gian đến, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các sở, ngành và địa phương liên quan để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm.

(0) Bình luận
Làm rõ trách nhiệm doanh nghiệp khai thác khoáng sản không hoàn thổ theo quy định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO