ĐNO - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tiếp tục bám trụ tại các nghĩa trang, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm gần 26.000 mộ liệt sĩ sớm hơn kế hoạch.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, khối lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu sinh phẩm trên địa bàn rất lớn, chiếm khoảng một nửa tổng số của Quân khu 5.
Vì vậy, các đơn vị đang tập trung tối đa lực lượng, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Trực tiếp kiểm tra công tác lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng, Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ.
Đại tá Đinh Văn Hưng cho biết, dù chế độ nghỉ lễ được thực hiện theo quy định, song yêu cầu của “Chiến dịch 500 ngày đêm” và sự mong mỏi của thân nhân liệt sĩ đặt ra trách nhiệm rất lớn.
Các lực lượng đang phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu trước tuần đầu tháng 9, sớm hơn khoảng một tuần so với kế hoạch đề ra.
Nhờ huy động đồng bộ lực lượng, bình quân mỗi ngày, toàn thành phố lấy được gần 1.000 mẫu sinh phẩm. Quy trình thực hiện được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu chuyên môn nhằm nâng cao tỷ lệ mẫu đủ điều kiện chuyển xét nghiệm ADN.
Về tiến độ tổng thể, thành phố hiện có 144 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 58 xã, phường. Công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 119 nghĩa trang thuộc 38 xã, phường và đang tiếp tục triển khai tại các nghĩa trang còn lại.
Bên cạnh việc lấy mẫu sinh phẩm, công tác tìm kiếm, quy tập cũng được đẩy mạnh. Từ tháng 11/2025 đến nay, các lực lượng đã quy tập nhiều hài cốt và tiếp nhận thông tin liên quan đến 1.215 hài cốt liệt sĩ khác.
Việc chạy đua với thời gian không chỉ tạo cơ sở dữ liệu ADN nhằm từng bước trả lại tên cho các liệt sĩ, mà còn là hành động tri ân thiết thực, đáp ứng mong mỏi nhiều năm của thân nhân và gia đình.