ĐNO - Sắp tới đây, người dân, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng, ngắm nhìn 19 bảo vật quốc gia thành phố đang lưu giữ thông qua triển lãm “Bảo vật quốc gia - Di sản trong lòng Đà Nẵng” do Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng tổ chức.

Triển lãm “Bảo vật quốc gia - Di sản trong lòng Đà Nẵng” diễn ra từ ngày 19/11 đến 25/12 tại các không gian trưng bày của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Đây là hoạt động điểm nhấn của bảo tàng chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2025).
Theo đó, trong đợt này, Ban tổ chức trưng bày 14 bảo vật quốc gia là hiện vật gốc, 2 phiên bản và 19 bộ ảnh, tư liệu về quá trình phát hiện, nghiên cứu, bảo tồn của 19 bảo vật quốc gia tại thành phố Đà Nẵng.
Trong 14 bảo vật là hiện vật gốc đợt này, có 12 bảo vật lâu nay được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và 2 bảo vật của nền văn hóa Đông Sơn, gồm: Trống đồng Đông Sơn và Thạp đồng Đông Sơn, do sưu tập tư nhân Lương Hoàng Long (phường Hội An) đang lưu giữ.
12 bảo vật quốc gia đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, gồm: Đài thờ Trà Kiệu, Phù điêu Apsara Trà Kiệu, Đài thờ Mỹ Sơn E1, Phù điêu Đản sinh Brahma Mỹ Sơn E1, Tượng Ganesha, Tượng Shiva Mỹ Sơn C1, Tượng Bồ tát Tara, Đài thờ Đồng Dương, Phù điêu Shiva múa Phong Lệ, Phù điêu Uma Chánh Lộ, Tượng Gajasimha và Tượng Rồng Tháp Mẫm.
Đáng chú ý, Tượng Bồ tát Tara - hiện vật gốc, vốn được lưu giữ, bảo quản trong kho đặc biệt, chỉ được giới thiệu trong các sự kiện ngoại giao, cũng được trưng bày trong đợt này.
Đây là lần đầu tiên Tượng Bồ tát Tara được đưa ra trưng bày trước công chúng với diện mạo hoàn chỉnh, sau khi hai chi tiết quan trọng là con ốc và đóa sen được hoàn nguyên.

Bên cạnh các hiện vật gốc, có 2 phiên bản 1:1 của bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại Ban quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 2 (Bảo tàng Quảng Nam cũ), gồm: Ekamukhalinga/Linga có một đầu thần và Đầu tượng thần Siva.
Các bảo vật quốc gia như: Đài thờ Mỹ Sơn A10, Bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi và Hạt mã não hình thú Lai Nghi (của nền văn hóa Sa Huỳnh), cũng được giới thiệu trong đợt này bằng bộ sưu tập ảnh cận cảnh, tư liệu chi tiết, tạo điều kiện cho công chúng chiêm ngưỡng, tìm hiểu giá trị.

Theo bà Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, triển lãm “Bảo vật quốc gia - Di sản trong lòng Đà Nẵng” là hoạt động rất đặc biệt, tâm huyết của những người làm công tác bảo tồn di sản trên địa bàn thành phố. Triển lãm lần này giới thiệu đến công chúng các hiện vật tiêu biểu nhất của 3 nền văn hóa: Sa Huỳnh, Đông Sơn và Chăm.

Cũng theo bà Trang, song song với việc giới thiệu bảo vật quốc gia, chương trình còn có chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa Chăm. Ban tổ chức mời các nghệ nhân Chăm trực tiếp trình diễn và hướng dẫn du khách các nghề truyền thống như: dệt vải, làm gốm, in tranh trên giấy dó.

“Đây là hoạt động hướng đến nhóm trẻ và người yêu thích thủ công truyền thống. Riêng trong lễ khai mạc sẽ có các tiết mục múa Chăm, tái hiện nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng này và tạo điểm nhấn cho không gian triển lãm. Hy vọng các hoạt động này sẽ giúp công chúng có trải nghiệm sâu hơn, sinh động hơn về văn hóa Chăm”, bà Trang bày tỏ.
[VIDEO] - Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng gấp rút chuẩn bị triển lãm “Bảo vật quốc gia - Di sản trong lòng Đà Nẵng”: