ĐNO - Các quy định mới nghiêm ngặt ra đời tại nhiều quốc gia gồm Anh và Mỹ, khuyến khích công ty công nghệ phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm ngăn chặn trẻ em tiếp xúc, lan truyền nội dung không phù hợp trên internet.

Chuyên gia Pete Kenyon, đối tác tại công ty luật Cripps, chia sẻ với CNBC: “Đang có một cuộc đua giữa các nhà cung cấp dịch vụ và công nghệ an toàn cho trẻ em để giành được niềm tin và sự tín nhiệm.”
Theo CNBC, phong trào an toàn trực tuyến toàn cầu mở đường cho một số sản phẩm sử dụng AI tham gia bảo vệ trẻ em khỏi nội dung có khả năng gây hại trên internet.
Tại Vương quốc Anh, đạo luật an toàn trực tuyến chính thức có hiệu lực đầy đủ vào tháng 7 vừa qua, buộc công ty công nghệ có nghĩa vụ bảo vệ trẻ em khỏi nội dung không phù hợp với lứa tuổi, ngôn từ kích động thù địch, bắt nạt, gian lận... Công ty có thể phải đối mặt mức phạt lên tới 10% doanh thu hằng năm trên toàn cầu nếu vi phạm.
Năm 2024, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật bảo vệ trẻ em trên internet, buộc các nền tảng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm ngăn chặn sản phẩm gây hại cho trẻ em.
Cuối năm 2024, Australia phê duyệt lệnh cấm mạng xã hội như TikTok, Facebook... đối với trẻ em dưới 16 tuổi. Lệnh cấm dự kiến có hiệu lực vào cuối năm nay. Uhtah trở thành tiểu bang đầu tiên tại Mỹ thông qua luật yêu cầu các cửa hàng ứng dụng phải xác minh độ tuổi của người dùng.
Đến nay, Pornhub, Spotify, Reddit, X và nhiều trang trực tuyến khác đang chặn tất cả người dùng truy cập trang web trừ khi thông qua hệ thống xác minh độ tuổi nhằm ngăn trẻ em tiếp xúc với các nội dung độc hại.
Ngoài ra, công nghệ nhận dạng kỹ thuật số đang phát triển mạnh mẽ. Như Yoti sản xuất công nghệ chụp ảnh tự sướng và sử dụng AI để xác minh tuổi của người sử dụng dựa trên đặc điểm khuôn mặt, có thể ước tính độ tuổi của người dùng từ 13 đến 24 tuổi.
Các công ty khác bao gồm Entrust, Persona và iProov cũng sử dụng công nghệ AI với mục đích tương tự.
Tuy vậy, trước sự gia tăng của phương pháp nhận dạng kỹ thuật số dẫn đến lo ngại về vi phạm quyền riêng tư và khả năng rò rỉ dữ liệu, chuyên gia Pete Kenyon cho rằng: “Niềm tin là chìa khóa và chỉ có thể đạt được thông qua việc áp dụng các quy trình kỹ thuật, quản trị nghiêm ngặt và hiệu quả nhằm giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân.”

Đầu tháng 8/2025, nhà sản xuất điện thoại Phần Lan HMD Global ra mắt mẫu điện thoại thông minh mới có tên Fusion X1, sử dụng AI để ngăn trẻ em xem hoặc chia sẻ nội dung độc hại.
Fusion X1 sử dụng công nghệ do SafeToNet, công ty an ninh mạng của Anh cung cấp, trong đó tập trung vào bảo vệ an toàn cho trẻ em.
Nhiều năm qua, các gã khổng lồ công nghệ bị cáo buộc làm trầm trọng thêm tình trạng sức khỏe tâm thần ở trẻ em và thanh thiếu niên do sự gia tăng của nạn bắt nạt trực tuyến và nghiện mạng xã hội, trong khi nội dung độc hại và bất hợp pháp tiếp tục lan truyền trên các nền tảng.
“Không màn hình cho đến ba tuổi” là khẩu hiệu cho những năm đầu đời ở Đức. “Ở giai đoạn này, trẻ em chưa cần hoặc chưa hiểu nội dung trên màn hình”, bác sĩ nhi khoa Ulrike Gaiser tại Đức nói với DW.
Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ít nghiêm ngặt hơn và khuyến nghị trẻ em từ hai tuổi trở lên không nên xem màn hình quá một giờ mỗi ngày, nhưng cho rằng thời gian càng ít càng tốt.