Xã hội

Lan tỏa thông điệp dự phòng chủ động HIV/AIDS

TRÂM ANH - HỮU TRUNG 21/12/2025 17:56

ĐNO - Khi HIV/AIDS có xu hướng trẻ hóa và lây nhiễm qua đường tình dục chiếm ưu thế, sinh viên trở thành nhóm cần được ưu tiên tiếp cận các biện pháp dự phòng chủ động.

dsc05884(1).jpg
Sinh viên tìm hiểu tài liệu truyền thông về dự phòng HIV/AIDS tại chương trình. Ảnh: TRÂM ANH

Từ thực tế đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp các trường đại học, cao đẳng tổ chức hoạt động truyền thông trực tiếp, giúp người trẻ hiểu đúng, hành động đúng để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Sinh viên chủ động tiếp cận kiến thức

Mới đây, buổi truyền thông tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng diễn ra trong không khí cởi mở. Sinh viên chủ động lắng nghe, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với báo cáo viên Khoa Phòng, chống HIV/AIDS (CDC thành phố Đà Nẵng) về những vấn đề gắn với đời sống thực tế.

Các số liệu cập nhật về tình hình dịch HIV cùng những ví dụ cụ thể giúp người trẻ nhìn rõ hơn nguy cơ, từ đó nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng ngừa và xét nghiệm sớm để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Một nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là hình thức tự xét nghiệm HIV tại nhà thông qua nền tảng trực tuyến tuxetnghiem.vn, cho phép người sử dụng tự đánh giá nguy cơ và thực hiện xét nghiệm bảo đảm tính riêng tư, thuận tiện, phù hợp với người trẻ còn tâm lý e ngại khi tiếp cận cơ sở y tế.

Chương trình cũng nhấn mạnh việc giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, nhằm khuyến khích người có nguy cơ chủ động xét nghiệm và tiếp cận điều trị sớm.

Buổi truyền thông góp phần giúp người trẻ hiểu đúng về HIV/AIDS và có cách ứng xử phù hợp. Qua đó, công tác phòng, chống HIV được tiếp cận như một lựa chọn sống chủ động, an toàn và có trách nhiệm.

[VIDEO] - Lan tỏa thông điệp dự phòng chủ động HIV/AIDS

Em Mai Xuân Nguyên (SN 2007, sinh viên khoa Tiếng Anh chuyên ngành) cho biết, dù từng được học về HIV nhưng kiến thức còn rời rạc nên em chủ động tham gia buổi truyền thông để hiểu rõ hơn. “Sau chương trình, em nhận ra có nhiều thông tin mình từng hiểu chưa đúng. Những kiến thức được chia sẻ giúp em ý thức rõ hơn việc cần chủ động bảo vệ bản thân”, Nguyên chia sẻ.

Theo Nguyên, cách tiếp cận cởi mở của chương trình giúp sinh viên dễ tiếp nhận thông tin, kể cả những nội dung trước đây thường bị xem là nhạy cảm. Việc giới thiệu các biện pháp quan hệ tình dục an toàn không còn tạo cảm giác e dè đối với người trẻ.

dsc05889.jpg
Tài liệu cung cấp kiến thức cơ bản về đường lây truyền và biện pháp phòng ngừa HIV. Ảnh: TRÂM ANH

Cùng chung nhận định, em Nguyễn Thị Mỹ Lệ (SN 2005, sinh viên khoa Tiếng Trung) cho rằng, điều quan trọng nhất mà buổi truyền thông mang lại là sự thay đổi trong nhận thức.

Đặc biệt, em biết đến hình thức tự xét nghiệm HIV tại nhà giúp tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, tạo tâm lý chủ động và tự tin trong việc kiểm tra sức khỏe.

Cấu phần quan trọng của giáo dục toàn diện

PGS.TS. Nguyễn Văn Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng cho biết, công tác chăm sóc sức khỏe sinh viên, trong đó có dự phòng HIV/AIDS, được nhà trường xác định là nhiệm vụ xuyên suốt và là một cấu phần của giáo dục toàn diện.

Trên tinh thần đó, các nội dung về phòng, chống HIV/AIDS được lồng ghép linh hoạt trong Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa và một số học phần phù hợp.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động Đoàn - Hội, nhà trường phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu trực tuyến, tọa đàm chuyên đề về sức khỏe sinh sản… tạo môi trường để sinh viên trao đổi, chia sẻ kiến thức một cách cởi mở.

Song song, nhà trường đẩy mạnh truyền thông số qua website, fanpage chính thức, cung cấp thông tin về các địa chỉ tư vấn, xét nghiệm miễn phí để sinh viên dễ dàng tiếp cận khi có nhu cầu.

462cb34bfe5e7100284f.jpg
Sinh viên cởi mở trao đổi, đặt câu hỏi với báo cáo viên tại buổi truyền thông. Ảnh: HỮU TRUNG

Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Long, các hoạt động truyền thông trực tiếp với sự tham gia của chuyên gia y tế sẽ giúp sinh viên hiểu đúng về HIV/AIDS, xóa bỏ định kiến và chuyển hóa nhận thức thành hành vi phòng ngừa an toàn.

“Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế, chuyên gia trong lĩnh vực để tăng cường các hoạt động truyền thông trực tiếp, hướng tới mục tiêu bảo vệ và nâng cao sức khỏe sinh viên”, PGS.TS. Nguyễn Văn Long chia sẻ.

Truyền thông “đa nền tảng, đa điểm chạm”

Ông Cao Minh Thông, Trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS (CDC thành phố Đà Nẵng) cho biết, trong bối cảnh địa bàn thành phố mở rộng sau sáp nhập, với quy mô dân số hơn 3 triệu người, tập trung nhiều khu công nghiệp và trường đại học, cao đẳng, công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS buộc phải thay đổi cách tiếp cận để phù hợp với thực tế mới.

Chiến lược truyền thông của đơn vị được triển khai theo hướng “đa nền tảng, đa điểm chạm”, nhằm tiếp cận đúng nhóm đối tượng, đúng không gian sinh hoạt và hành vi của người dân, đặc biệt là người trẻ và người lao động di cư.

Ông Cao Minh Thông, Trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS (CDC thành phố Đà Nẵng)

Tại khu vực đô thị, Khoa Phòng, chống HIV/AIDS tận dụng thế mạnh chuyển đổi số, đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, các nhóm kín (online) và các sự kiện lớn tại các trường đại học, cao đẳng, nơi tập trung đông sinh viên.

Đặc biệt, việc truyền thông không chỉ dừng lại ở trực tiếp mà còn đẩy mạnh trên các nền tảng mạng xã hội (Fanpage, nhóm kín) để tiếp cận sinh viên một cách hiệu quả và bảo mật hơn.

Trong khi đó, tại các khu công nghiệp, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động và Ban quản lý các khu công nghiệp (như khu kinh tế mở Chu Lai - Tam Thăng - Điện Nam - Điện Ngọc, Hòa Khánh...) để đưa thông tin về PrEP, K=K trực tiếp đến công nhân, người lao động.

dsc05879(1).jpg
Công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS thay đổi cách tiếp cận để phù hợp với giai đoạn mới. Ảnh: TRÂM ANH

Nội dung truyền thông tập trung vào các thông điệp mới, hiện đại như tự xét nghiệm HIV, điều trị dự phòng PrEP, phù hợp với tâm lý giới trẻ và người lao động di cư - nhóm đối tượng chiếm tỷ lệ lớn tại các khu vực này.

Theo ông Cao Minh Thông, việc ưu tiên truyền thông tại trường học và khu công nghiệp xuất phát từ thực tế dịch HIV đang có xu hướng trẻ hóa và tập trung ở một số nhóm nguy cơ cao. Bên cạnh đó, yếu tố di biến động dân cư cũng làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm HIV.

2f56e4104900c65e9f11.jpg
Người dân, đặc biệt là người trẻ, cần chủ động hơn trong công tác dự phòng HIV/AIDS. Ảnh: HỮU TRUNG

Từ thực tế đó, ông Thông khuyến cáo người dân, đặc biệt là người trẻ, cần chủ động hơn trong công tác dự phòng HIV/AIDS.

"Trong bối cảnh lây nhiễm qua đường tình dục chiếm ưu thế, việc thực hành tình dục an toàn, sử dụng bao cao su đúng cách, xét nghiệm HIV định kỳ và tiếp cận PrEP đối với nhóm nguy cơ cao là những biện pháp quan trọng", ông Thông nhấn mạnh.

Cùng với đó, việc hiểu đúng về nguyên tắc K=K (Không phát hiện = Không lây truyền) cũng được nhấn mạnh nhằm giảm kỳ thị, tạo điều kiện để người sống chung với HIV tuân thủ điều trị, góp phần kiểm soát dịch bền vững trong cộng đồng.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Lan tỏa thông điệp dự phòng chủ động HIV/AIDS
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO