Chính trị

Lan tỏa thông tin tích cực từ cơ sở

HÀN GIANG 21/06/2026 09:15

Cùng với hoạt động báo chí, công tác thông tin cơ sở bắt nhịp với ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội góp phần tăng khả năng tiếp cận của cán bộ, đảng viên và nhân dân với các luồng thông tin chính thống, hình thành cơ chế lan tỏa thông tin tích cực từ cơ sở.

anh ong vien 1
Ông Đoàn Văn Viên theo dõi thông tin trên trang "Tin tức Việt An" bằng điện thoại thông minh. Ảnh: N.ĐOAN

Tăng khả năng tiếp cận và tương tác

Sau khi nghỉ hưu, ông Đoàn Văn Viên, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam (trú thôn Việt An, xã Việt An) vẫn duy trì thói quen đọc báo, xem truyền hình để nắm bắt thông tin về sự phát triển chung của quê hương xứ Quảng. Từ khi địa phương vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, ông còn thường xuyên theo dõi thêm trang Facebook “Tin tức Việt An” của xã.

Ông cho biết, các đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là việc thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gần đây. “Đảng viên nắm vững thông tin sẽ có trách nhiệm định hướng, trao đổi thông tin tích cực giúp người dân hiểu đúng, từ đó tạo sự thống nhất cao trong việc thực hiện các chủ trương chung”, ông Viên nhấn mạnh.

Với mục tiêu ban đầu là cung cấp thông tin chính thống, “Tin tức Việt An” hiện đã được nâng cấp thành trang mạng xã hội chính thức của Ban Công tác 35 xã. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, trang thu hút gần 5.000 người theo dõi với hơn 1.100 tin, bài đăng và chia sẻ; đạt trên 10 triệu lượt xem và 184.000 lượt tương tác.

Ông Huỳnh Hữu Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Việt An nhận định, Fanpage của xã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền ở cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. Đồng thời đây cũng là kênh đắc lực để đấu tranh, phản bác kịp thời các thông tin sai lệch, chưa kiểm chứng trên không gian mạng.

anh ong vien 2
Ông Đoàn Văn Viên theo dõi thông tin chung của thành phố trên báo Đà Nẵng. Ảnh: N.ĐOAN

Cùng với các bài viết, trang mạng xã hội của các địa phương cấp xã đã chú trọng đầu tư sản xuất nhiều video ngắn, infographic… nhằm tăng tính hấp dẫn và khả năng tương tác với người xem. Đồng thời, các trang này cũng tích cực kết nối, lan tỏa thông tin tích cực từ những nguồn chính thống của Trung ương và thành phố như: Hương Sen Việt, Thông tin Chính phủ, Đà Nẵng tươi đẹp…

Theo bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu, địa phương đang đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số và mạng xã hội chính thống để cung cấp thông tin kịp thời, góp phần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Thông qua fanpage Hải Châu, group Ngọc Biển và trang Tin tức Hải Châu, nhiều bài viết, video, hình ảnh tuyên truyền được đăng tải, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Tối ưu hóa hiệu quả lan tỏa

Đánh giá về hiệu quả cung cấp thông tin cho cơ sở sau khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, Ban Thường vụ Thành ủy nhận định các cơ quan tham mưu đã phát huy tốt vai trò định hướng; các đơn vị cơ sở cũng chủ động tiếp nhận, xử lý và truyền tải thông tin sát với thực tiễn địa phương.

anh viet an
Thành viên ban biên tập trang "Tin tức Việt An" họp thảo luận, định hướng nội dung tuyên truyền. N.ĐOAN

Hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống như hội nghị, sinh hoạt chi bộ với các nền tảng số hiện đại. Nhờ đó, thông tin được cung cấp kịp thời, chính xác, góp phần hạn chế tác động của các nguồn tin sai lệch. Sự phối hợp hiệu quả giữa các cấp, ngành cũng giúp nâng cao chất lượng tuyên truyền, củng cố sự đồng thuận xã hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Hiệu quả tuyên truyền bước đầu được đánh giá thông qua việc nắm bắt dư luận xã hội, phản hồi của người dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thành phố tích hợp các công cụ công nghệ thông tin để đo lường mức độ tiếp cận thông tin của người dân, đảm bảo tính phù hợp với yêu cầu thực tiễn của mô hình chính quyền đô thị.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Thành ủy xác định bí thư cấp ủy và chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm cao nhất trong việc kiểm soát nội dung và định hướng thông tin cơ sở. Người đứng đầu các cấp đã từng bước phát huy tốt vai trò chỉ đạo trong công tác cung cấp, quản lý và sử dụng thông tin. Một số địa phương còn chủ động tăng cường đối thoại, cung cấp thông tin trực tiếp cho người dân, góp phần nâng cao tính minh bạch và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Để đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bối cảnh mới, thành phố tập trung đổi mới nội dung theo hướng chuyên đề, tăng cường tính định hướng, phân tích và dự báo thay vì chỉ cung cấp số liệu thuần túy. Đồng thời, hình thức truyền thông cũng được hiện đại hóa thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và phát triển các sản phẩm truyền thông hiện đại như infographic, video ngắn và audio.

“Thành phố sẽ xây dựng và vận hành hiệu quả kho dữ liệu nội dung dùng chung, tạo điều kiện cho các địa phương khai thác tài liệu nhanh chóng, đồng bộ. Công tác truyền thông sẽ là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa trực tiếp (hội nghị, tuyên truyền miệng) và trực tuyến (mạng xã hội Zalo, Facebook…) để tối ưu hóa hiệu quả lan tỏa”, bà Dung chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Lan tỏa thông tin tích cực từ cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO