ĐNO - Ngày 30/11, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng tổ chức sự kiện Triển lãm số di sản gốm xứ Quảng với nhiều hoạt động ý nghĩa và hấp dẫn.

Sự kiện có tọa đàm để các nghệ nhân và nhà nghiên cứu trao đổi về hành trình phát triển của gốm xứ Quảng, làm rõ giá trị lịch sử - văn hóa độc đáo, cũng như phân tích các tác nhân lịch sử - xã hội đã khiến nghề gốm tại xứ Quảng dần bị lãng quên.
Bên cạnh đó, các nghệ nhân, nhà nghiên cứu và các sinh viên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về tiềm năng kết nối di sản với chuyển đổi số để bảo tồn và quảng bá gốm xứ Quảng trong thời đại hiện nay.
Tọa đàm “Gốm xứ Quảng” diễn ra là điểm nhấn nhận được sự quan tâm của các nghệ nhân, nhà nghiên cứu cũng như đông đảo sinh viên trên địa bàn thành phố.
Tọa đàm “Gốm xứ Quảng” do Hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị chủ trì tổ chức.
Đây là dịp để lắng nghe những chia sẻ của các chuyên gia, nghệ nhân gốm về những giá trị văn hóa đặc sắc của gốm xứ Quảng và quá trình gìn giữ những giá trị văn hóa đó trong thời đại số hiện nay.
Từ đó, lan tỏa các giá trị văn hóa gốm xứ Quảng và ý thức phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp đó của dân tộc Việt Nam.