ĐNO - Sáng 27/11, đoàn lãnh đạo thành phố do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920 - 13/12/2025).
Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo Ban Kinh tế HĐND thành phố, Văn phòng Thành ủy, Sở Ngoại vụ.

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang đón tiếp đoàn lãnh đạo thành phố.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang gửi lời chúc mừng tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào, cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân sự kiện trọng đại này.
Bí thư Thành ủy bày tỏ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước 50 năm qua.
Trong suốt nửa thế kỷ qua, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào luôn đồng lòng, gắn bó, thủy chung, kề vai sát cánh trong đấu tranh giành độc lập và hợp tác xây dựng, phát triển đất nước.
Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là một hình mẫu hiếm có trên thế giới.
Bí thư Thành ủy khẳng định, nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng trước đây và thành phố Đà Nẵng hiện nay luôn coi trọng củng cố quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào.
Hai bên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong các lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực, y tế, giáo dục, giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân, hỗ trợ y tế, đầu tư - thương mại…
Đà Nẵng đang tích cực chuẩn bị ký kết các chương trình hợp tác với các tỉnh Nam Trung Lào giai đoạn 2026 - 2030.
Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy cảm ơn các tỉnh Nam Trung Lào đã quyên góp hỗ trợ người dân Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi thiên tai vừa qua.
Bí thư Thành ủy chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang cảm ơn tình cảm và lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo thành phố và chúc thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và nhân dân thành phố.

Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang cho biết, trong 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước đã hoàn thành hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Từ năm 1986 đến nay, Lào đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao, đời sống nhân dân được cải thiện. Năm 2025, mức thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt kết quả rất tích cực.
Tổng Lãnh sự khẳng định, trong thành tựu đó có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, cùng sự đồng hành của thành phố Đà Nẵng.
Thay mặt Đảng và Nhà nước Lào, Tổng Lãnh sự bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước Việt Nam, cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển.
* Cùng ngày, đoàn công tác Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng do Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đại tá Trần Hữu Ích gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Tổng Lãnh sự quán và nhân dân Lào anh em; đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước những thành tựu to lớn mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nhà nước Lào đã đạt được trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển đất nước; từng bước khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế.
Đại tá Trần Hữu Ích nhấn mạnh, Việt Nam và Lào luôn giữ mối quan hệ anh em bền chặt, lâu đời. Đó là mối quan hệ truyền thống gắn bó đặc biệt mà không quốc gia nào trên thế giới có được, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, được gìn giữ, bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và lực lượng vũ trang các tỉnh giáp ranh của Lào đã phối hợp chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là giao lưu hữu nghị, trao đổi đoàn, huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Đây là nền tảng quan trọng góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển.