Xã hội

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư

PV - CTV 16/11/2025 11:59

ĐNO - Ngày 16/11, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố.

* Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đắc Rế (xã La Dêê).

v1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên phải) tặng quà cho khu dân cư Đắc Rế. Ảnh: XUÂN THỊNH

Khu dân cư Đắc Rế cách trung tâm xã La Dêê 3km về phía Nam, được chia thành 3 tổ đoàn kết, với 60 hộ/229 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tà Riềng chiếm 95% dân số. Trong những năm qua, kinh tế nông thôn nơi đây từng bước phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư luôn ổn định.

v.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: XUÂN THỊNH

Chung vui cùng người dân tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh bày tỏ sự vui mừng trước những đổi thay tích cực của khu dân cư thôn Đắc Rế; biểu dương tinh thần đoàn kết của nhân dân trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn bản sắc truyền thống. Đồng thời chia sẻ thiệt hại mà người dân phải gánh chịu do thiên tai vừa qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền xã La Dêê tiếp tục tập trung hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định đời sống. Trong đó, cần ưu tiên sửa chữa, dựng lại nhà cửa bị hư hại, bảo đảm lương thực, thực phẩm, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ; triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất, ổn định sinh kế cho người dân.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng quà cho đại diện thôn Đắc Rế và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do mưa lũ. (XUÂN THỊNH)

* Tại khu dân cư Mân Lập Tây 3 (phường Sơn Trà), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khu dân cư Mân Lập Tây 3 có 3 tổ dân phố, 202 hộ; phần lớn người dân buôn bán nhỏ lẻ, sống bằng nghề dịch vụ, thương mại; đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Người dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh, tạo nên cộng đồng gắn bó.

Khu dân cư thực hiện hiệu quả nhiều mô hình như: Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; kết nối xanh, dân tự quản; Ban công tác Mặt trận thôn đồng hành hộ nghèo…

1611a.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình phát biểu tại ngày hội. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chính quyền địa phương, Ban công tác Mặt trận và người dân khu dân cư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Khơi dậy và phát huy sức mạnh nội sinh trong nhân dân để phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; xây dựng thành công chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng mô hình khu dân cư không tệ nạn; đoàn kết hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

1611c.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình tặng quà cho người dân khu dân cư. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại ngày hội, lãnh đạo thành phố và phường Sơn Trà tặng nhiều phần quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn khu dân cư. (NGỌC HÀ)

* Tại khu dân cư Hòa Phú 5B (phường Thanh Khê), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

z7229119606767_d59739fb83ddd64008fc7fed5ee4adef.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh (giữa) trao quà cho người dân. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại ngày hội, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 95 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển đất nước.

Khu dân cư Hòa Phú 5B có hơn 570 hộ dân với hơn 2.300 nhân khẩu. Năm 2025, khu dân cư triển khai hiệu quả mô hình “Khu dân cư đoàn kết - an toàn - hạnh phúc”; các cuộc vận động và các phong trào thi đua đều được triển khai đạt hiệu quả cao.

Dịp này, lãnh đạo thành phố trao tặng 10 suất quà, UBND phường Thanh Khê trao 10 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn trong khu dân cư Hòa Phú 5B. (ĐẮC MẠNH)

* Sáng 16/11, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân cùng lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND, lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố dự Ngày hội Đại đoàn kết với người dân ở khu dân cư An Mỹ, xã Phú Ninh.

Trong năm qua, phong trào đoàn kết ở khu dân cư An Mỹ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Khu dân cư quyên góp gần 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ; vận động hơn 60 triệu đồng giúp đỡ các trường hợp đặc biệt khó khăn; chăm lo Tết cho người nghèo với hơn 100 suất quà trị giá trên 35 triệu đồng.

Không chỉ chú trọng công tác an sinh xã hội, thôn An Mỹ còn tích cực tham gia xây dựng mô hình chính quyền hai cấp.

Trong phát triển kinh tế, Mặt trận và các đoàn thể thôn vận động người dân cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn gắn với du lịch cộng đồng ven Hồ Phú Ninh; hiến hơn 5.000m² đất, đóng góp kinh phí làm đường giao thông và chiếu sáng nông thôn...

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Thành phố tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, chăm lo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững.

btc
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân (thứ tư, bên phải sang) trao quà cho người dân khu dân cư An Mỹ. Ảnh: TRUNG HIẾU

Dịp này, thành phố trao quà hỗ trợ cho 10 hộ gia đình khó khăn; địa phương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ. (TRUNG HIẾU)

* Sáng 16/11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Huỳnh Thị Thùy Dung; Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố Thái Hoàng Vũ; Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng Đoàn Xuân Hiếu dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư hôn Hạ Sơn, xã Phước Trà.

ANH 3
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung thăm hỏi người dân. Ảnh: LAM KHUÊ

Thôn Hạ Sơn có diện tích tự nhiên hơn 3.700ha với 202 hộ dân, 789 nhân khẩu, trong đó trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong, M'nông. Toàn thôn có 22 hộ nghèo, 31 hộ cận nghèo và 9 hộ thoát cận nghèo.

Tỷ lệ học sinh ra lớp ở các cấp học trên địa bàn thôn đạt 100%, không có trẻ em bỏ học giữa chừng. 100% hộ dân của thôn thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 100% số hộ trên địa bàn thôn được dùng điện thắp sáng, được tiếp cận các thông tin đại chúng...

anh 2
Đông đảo đại biểu và nhân dân tham gia ngày hội. Ảnh: LAM KHUÊ

Thời gian qua, Ban công tác Mặt trận thôn và các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò cầu nối, tạo diễn đàn để người dân tham gia góp ý, phản ánh và tự quản khu dân cư. Nhờ đó, dân chủ ở cơ sở được mở rộng, tinh thần đoàn kết, tương trợ trong sản xuất, đời sống và ứng phó thiên tai, dịch bệnh được củng cố.

[VIDEO] - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Hạ Sơn:

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung ghi nhận những kết quả đạt được của địa phương trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, phát huy được vai trò của Mặt trận, tạo khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt mô hình chính quyền 2 cấp.

anh-5(1).jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung (thứ 5, bên trái sang) và Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố Thái Hoàng Vũ (thứ 5, bên phải sang) trao quà cho hộ gia đình khó khăn thôn Hạ Sơn. Ảnh: LAM KHUÊ

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chia sẻ khó khăn với người dân thôn Hạ Sơn sau thiên tai, đồng thời đề nghị địa phương rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại để kịp thời hỗ trợ, ổn định đời sống người dân.

Thành phố sẽ đồng hành người dân, triển khai các giải pháp hiệu quả trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai.

ANH 6
Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng Đoàn Xuân Hiếu (ngoài cùng, bên trái) cùng lãnh đạo địa phương trao quà hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại nặng do thiên tai. Ảnh: LAM KHUÊ

Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng đoàn công tác tặng quà cho khu dân cư thôn Hạ Sơn; trao quà cho 7 người có uy tín xã Phước Trà; tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo, hộ dân thôn Hạ Sơn bị thiệt hại nặng do thiên tai. (LAM KHUÊ - THÚY HẰNG)

* Sáng 16/11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thắng Lợi; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng đồng bào Ca Dong thôn 1 (xã Trà Đốc).

z7228900423530_2429010f3fb2f9347b24618a2aa153d5.jpg
Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn 1. Ảnh: VÂN TRỰC

Khu dân cư thôn 1 (xã Trà Đốc) hiện có 258 hộ với 1.088 nhân khẩu, trong đó hơn 98% là đồng bào dân tộc Ca Dong. Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng nhau ôn lại truyền thống 95 năm của MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị rộng lớn, nơi quy tụ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

z7228900423539_a43f1cad93f18c49c0bca974699e564a.jpg
Hơn 200 đồng bào Ca Dong thôn 1 dự ngày hội. Ảnh: VÂN TRỰC

Theo báo cáo của Ban công tác Mặt trận thôn, năm 2025, khu dân cư thôn 1 có 96,5% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% hộ tham gia mô hình tự quản bảo vệ môi trường.

Trong năm, thôn xây mới 37 ngôi nhà, vận động di dời 4 hộ đến nơi an toàn theo Nghị quyết 23 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ). Các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động văn hóa - thể thao, an ninh trật tự, giáo dục con em đến trường đạt nhiều kết quả.

z7228902105208_dcb501bfbd355de2ddc971db8903e9f2.jpg
Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thắng Lợi (thứ nhất, bên trái sang) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (thứ nhất, bên phải sang) tặng quà cho Ban nhân dân thôn 1, xã Trà Đốc tại Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: VÂN TRỰC

Phát biểu tại ngày hội, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Trần Thắng Lợi mong muốn các khu dân cư thôn 1 cần tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết; nỗ lực khắc phục khó khăn do sạt lở, giao thông chia cắt hoàn thành mục tiêu giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, góp phần xây dựng xã Trà Đốc ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

z7228902105207_6478339cd27b6520891188d2c611dbde.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (giữa) tặng quà cho hộ nghèo và gia đình bị ảnh hưởng bão lũ. Ảnh: VÂN TRỰC

Dịp này, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao tặng 20 suất quà (1 triệu đồng/suất); lãnh đạo xã Trà Đốc trao tặng 5 suất quà (300.000 đồng/suất) cho hộ nghèo và hộ gia đình bị ảnh hưởng do bão lũ vừa qua. (AN BÌNH - VÂN TRỰC)

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Mạnh Hà dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hòa Trung (xã Bà Nà).

z7229287539041_0421f8a0ac7fbe95a8c90f5dcdccda9c.jpg
Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Mạnh Hà phát biểu tại ngày hội. Ảnh: ANH QUÂN

Năm 2025, nhân dân thôn Trung Hòa luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh. Vận động người dân đồng thuận các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là việc sắp xếp đơn vị hành chính.

z7229287539282_44876e6da1220089c94fc728f898a55a.jpg
Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Mạnh Hà (bìa phải) trao quà cho người dân. Ảnh: ANH QUÂN

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đề nghị Mặt trận và các đoàn thể xã Bà Nà, thôn Trung Hòa tiếp tục chăm lo đời sống người dân, quan tâm an sinh xã hội, tạo sinh kế và việc làm ổn định; giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Thôn Trung Hòa cần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của Ban Công tác mặt trận trong giám sát, phản biện xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của xã Bà Nà. (ANH QUÂN)

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố Trần Thị Kim Hoa dự Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư Khuê Trung 19 (phường Cẩm Lệ).

mc(1).jpg
Chánh Thanh tra thành phố Trần Thị Kim Hoa (thứ nhất, bên phải sang) tặng hoa và quà cho Ban công tác Mặt trận Khuê Trung 19. Ảnh: VŨ QUÂN

Khu dân cư Khuê Trung 19 có 4 tổ dân phố, 380 hộ dân với 1.400 nhân khẩu. Người dân luôn phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh.

Phát biểu tại ngày hội, Chánh Thanh tra thành phố Trần Thị Kim Hoa ghi nhận những kết quả khu dân cư Khuê Trung 19 đạt được trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và toàn thể nhân dân tiếp tục chung sức, đồng lòng, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Khu dân cư Khuê Trung 19 cần chủ động, sáng tạo xây dựng khu dân cư tự quản; giúp nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường sống, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Dịp này, Chánh Thanh tra thành phố Trần Thị Kim Hoa tặng quà, hỗ trợ, động viên 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu dân nhằm giúp bà con có thêm động lực, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. (MINH CHI)

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thanh Hồng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khối phố Mỹ Nam (phường Tam Kỳ).

tam ky 2
Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan (bìa trái) và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thanh Hồng (thứ 5, bên phải sang) tặng quà cho người dân. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Toàn khối phố Mỹ Nam có 358 hộ, 1.710 nhân khẩu. Năm 2025, khối phố Mỹ Nam tổ chức tốt các hoạt động “Tháng cao điểm vì người nghèo”; vận động xây Quỹ Vì người nghèo với tổng số tiền hơn 23 triệu đồng…

Dịp này, thành phố trao 10 suất quà cho 10 hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Kỳ và Ủy ban MTTQ Việt Nam khối phố Mỹ Nam trao tặng hàng chục suất quà đến người nghèo, đối tượng chính sách, học sinh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. (HOÀNG LIÊN)

* Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Xuân Tân (xã Tam Anh).

dnha.jpg
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh (thứ 5, bên phải sang) tặng quà cho các hộ khó khăn. Ảnh: VIẾT TRỌNG

Khu dân cư Xuân Tân hiện có 494 hộ với 1.836 nhân khẩu, trong đó có 446 hộ đạt gia đình văn hóa, thôn đạt chuẩn Khu dân cư văn hóa nhiều năm liền.

Năm 2025, Ban công tác Mặt trận khu dân cư tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước.

Trong năm, thôn Xuân Tân hỗ trợ 1 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng mới nhà ở trị giá 80 triệu đồng; thăm hỏi 102 gia đình chính sách và hộ gia đình khó khăn nhân các dịp lễ, Tết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; không xảy ra đơn thư, khiếu nại phức tạp.

Dịp này, lãnh đạo thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố trao tặng nhiều phần quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn khu dân cư Xuân Tân. (VIẾT TRỌNG)

* Sáng 16/11, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Châu Lâm, xã Đồng Dương. Cùng dự có đại điện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng và Sở Công thương.

Thôn Châu Lâm có 7 tổ đại đoàn kết với 535 hộ dân, tỷ lệ hộ nghèo của thôn còn 1,6%. Điểm sáng là 100% hộ dân tham gia thu gom rác thải, triển khai hiệu quả mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường, nhà sạch ngõ đẹp…

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch HĐND thành phố biểu dương những kết quả mà người dân thôn Châu Lâm đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Đồng Dương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân.

pho.jpg
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh (thứ 6, bên phải sang) trao 10 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, khó khăn của thôn Châu Lâm. Ảnh: THÁI BÌNH

Dịp này, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố trao quà cho Ban công tác Mặt trận thôn Châu Lâm, tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, khó khăn của thôn.

* Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Lộc Thượng (xã Quế Sơn).

tttt.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 5, bên phải sang) tặng quà cho người dân. Ảnh: XUÂN HIẾU

Toàn thôn Lộc Thượng có 435 hộ dân, với 1.592 khẩu, trong đó hơn 5% là hộ kinh doanh buôn bán. Hiện toàn thôn chỉ còn 4 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo.

Thời gian qua, thôn Lộc Thượng chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học… được triển khai thường xuyên, góp phần lan tỏa nghĩa tình đoàn kết trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi vui mừng trước những khởi sắc của thôn Lộc Thượng, mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần “Mỗi người vì cộng đồng, cộng đồng vì mỗi người”, quan tâm nhiều hơn đến thế hệ trẻ, chăm lo đời sống người cao tuổi, người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi trao tặng 19 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thôn Lộc Thượng. (XUÂN HIẾU)

* Khu dân cư 2A (phường Ngũ Hành Sơn) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

tr.jpg
Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư 2A. Ảnh: HỮU VIỆT

Khu dân cư 2A với 168 hộ, 640 nhân khẩu, hiện còn 1 hộ nghèo. Thời gian qua, khu dân cư 2A triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mô hình “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”...

Khu dân cư phấn đấu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xây dựng cộng đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình. (THÙY TRANG)

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO