Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) vừa ra thông báo chính thức về việc chia tay HLV trưởng đội tuyển nam Ha Hyeok Jun và HLV trưởng đội tuyển nữ Jong Song Chon trong cùng một ngày.
Trong một động thái gây bất ngờ cho người hâm mộ khu vực, Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) đã chính thức công bố quyết định chấm dứt hợp đồng với hai chiến lược gia người Hàn Quốc là ông Ha Hyeok Jun và ông Jong Song Chon. Quyết định này được đưa ra sau khi các đội tuyển quốc gia Lào không đạt được những mục tiêu trọng yếu trong năm 2025.
HLV Jong Song Chon, người đảm nhận vai trò dẫn dắt đội tuyển quốc gia nữ và đội tuyển U20 nữ Lào, đã chính thức rời ghế nóng. Trong suốt năm 2025, dưới sự chỉ đạo của vị chiến lược gia này, bóng đá nữ Lào đã không thể tạo nên đột phá như kỳ vọng của người hâm mộ và giới chuyên môn.
Cụ thể, đội tuyển nữ Lào đã dừng bước ngay từ vòng loại, không thể giành vé tham dự AFF Cup nữ 2025. Tại vòng loại Asian Cup nữ 2026, tình hình cũng không khả quan hơn khi họ liên tiếp nhận thất bại trước các đối thủ Nepal và Uzbekistan. Chiến thắng duy nhất trước Sri Lanka là không đủ để đội bóng xứ Triệu voi giành quyền góp mặt ở vòng chung kết. Tương tự, đội tuyển U20 nữ Lào cũng phải dừng bước sớm tại vòng loại U20 nữ châu Á.

Mặc dù kết quả thi đấu không như ý, LFF vẫn dành những lời tri ân cho ông Jong Song Chon. Trong thông báo chính thức, LFF viết: "Chúng tôi xin cảm ơn HLV Jong Song Chon vì những đóng góp trong năm 2025. Ông đã áp dụng kiến thức và kinh nghiệm để giúp các đội tuyển tiến bộ, truyền cảm hứng và xây dựng lực lượng có tầm nhìn cho tương lai".
Đáng chú ý nhất là việc LFF cũng quyết định chia tay HLV Ha Hyeok Jun, người đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia Lào cùng đội tuyển U22/U23 Lào. Ông Ha Hyeok Jun nhậm chức từ tháng 8/2024 và đã có hành trình kéo dài 1 năm 4 tháng cùng bóng đá Lào.
Kể từ khi đến Lào, vị chiến lược gia người Hàn Quốc này được ghi nhận đã thổi một luồng sinh khí mới vào lối chơi của đội tuyển. Ông áp dụng các giáo án huấn luyện hiện đại, đề cao tính kỷ luật và khoa học trong tập luyện. Những thay đổi này bước đầu đã giúp các cầu thủ Lào thay đổi tư duy chiến thuật, xóa bỏ hình ảnh của một đội bóng lót đường tại khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, việc cả hai huấn luyện viên người Hàn Quốc cùng rời đi trong một ngày cho thấy LFF đang có những định hướng mới trong việc cải tổ toàn diện hệ thống các đội tuyển quốc gia. Hiện tại, LFF vẫn chưa công bố danh tính những người sẽ kế nhiệm vị trí của hai chiến lược gia này.
Bóng đá Lào đang trải qua giai đoạn đầy biến động không chỉ ở cấp độ huấn luyện viên mà còn ở những sự kiện bên lề. Gần đây nhất, những tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài tại chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 vẫn đang khiến cộng đồng người hâm mộ nước này bức xúc. Việc FIFA vẫn công nhận các quyết định của trọng tài trong trận đấu đó đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ dư luận Lào trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong bối cảnh này, việc tìm kiếm những nhà cầm quân mới đủ tầm để duy trì đà tiến bộ mà các huấn luyện viên Hàn Quốc đã gieo mầm, đồng thời cải thiện thành tích thực tế tại các giải đấu khu vực và châu lục, sẽ là bài toán nan giải cho Liên đoàn Bóng đá Lào trong thời gian tới.