Không chỉ là ngày hội giao lưu văn hóa, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa địa phương hai nước trên nhiều lĩnh vực. Sau hơn 10 năm tổ chức, lễ hội ngày càng mở rộng quy mô, trở thành điểm hẹn của văn hóa, đầu tư, thương mại, du lịch và giao lưu của người dân, du khách trong và ngoài nước.
.jpg)
Diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng 2026 mang đến chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến hợp tác quy mô lớn với sự tham gia của nhiều địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và nghệ sĩ hai nước, tiếp tục khẳng định vai trò kết nối của Đà Nẵng trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.
Được tổ chức thường niên từ năm 2014, lễ hội là một trong những hoạt động đối ngoại tiêu biểu giữa Việt Nam và Nhật Bản. Theo đánh giá của ban tổ chức, qua từng năm, quy mô và chiều sâu hợp tác ngày càng được mở rộng, phản ánh sự phát triển thực chất của quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng với các địa phương, đối tác Nhật Bản.
Trong nhiều năm qua, Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng của thành phố trên các lĩnh vực đầu tư, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng, du lịch và giao lưu nhân dân. Nhiều địa phương của Nhật Bản như Sakai, Yokohama, Kinokawa, Kisarazu, Nagasaki, Shiga... đã thiết lập quan hệ hợp tác với Đà Nẵng, triển khai nhiều chương trình thiết thực mang lại hiệu quả lâu dài.
Chính nền tảng hợp tác đó đã tạo nên sức sống bền vững cho Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản. Nếu những năm đầu, lễ hội chủ yếu giới thiệu văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống, đến nay phạm vi đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới như xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, phát triển du lịch, thể thao, đổi mới sáng tạo, tài chính quốc tế và giao lưu thanh thiếu niên. Mỗi hoạt động đều mở ra cơ hội để người dân hai nước hiểu hơn về văn hóa của nhau; tăng cường kết nối mới cho hợp tác trong tương lai.
Điểm đáng chú ý của Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản năm nay là sự kết hợp hài hòa giữa các hoạt động dành cho người dân cùng những chương trình đối ngoại có chiều sâu. Không gian lễ hội tại Công viên Biển Đông sẽ mở cửa liên tục trong 4 ngày với gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực, sản phẩm du lịch, dịch vụ của Việt Nam và Nhật Bản; triển lãm thành tựu hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Nhật Bản; triển lãm tranh thiếu nhi từ các địa phương Nhật Bản có quan hệ hợp tác với thành phố, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc.
Khách tham quan được hòa mình vào các chương trình giao lưu Bon Odori, nhảy sạp Việt Nam, Random Dance V-Jpop, thưởng thức những màn biểu diễn nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và hiện đại của nghệ sĩ hai nước, cũng như theo dõi vòng chung kết cuộc thi hóa trang Cosplay, hoạt động được đông đảo giới trẻ mong đợi. Xen giữa các hoạt động văn hóa là những chương trình thể thao như giao lưu bóng đá hữu nghị, trải nghiệm bóng chày Nhật Bản lần đầu tổ chức tại Đà Nẵng, đồng diễn võ thuật truyền thống và giao lưu với hai vận động viên judo Olympic Nhật Bản…
Điều tạo nên sức hấp dẫn của lễ hội chính là cách các chương trình được thiết kế hướng tới sự tương tác giữa cộng đồng. Người dân không chỉ là khán giả mà trực tiếp tham gia trải nghiệm, giao lưu, tìm hiểu văn hóa, phong tục, nghệ thuật và đời sống của hai quốc gia trong cùng một không gian mở.
Theo ông Trần Hiếu, Giám đốc Trung tâm Phát triển hợp tác quốc tế và Dịch vụ đối ngoại (Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng), sau hơn 10 năm tổ chức, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản là diễn đàn đối ngoại quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư, thương mại, du lịch đến giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân. Thông qua lễ hội, thành phố tiếp tục quảng bá hình ảnh một Đà Nẵng năng động, hội nhập, thân thiện và sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác Nhật Bản trong chặng đường phát triển mới.
Lễ hội cũng cho thấy sự chuyển dịch trong cách xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế. Các chương trình ngày càng hướng đến mục tiêu tạo ra những giá trị thực chất, gắn kết giữa văn hóa với phát triển kinh tế, xúc tiến đầu tư, hợp tác địa phương cùng những chiến lược phát triển dài hạn của thành phố.
Cùng với các hoạt động giao lưu, văn hóa, hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản tại Đà Nẵng: Đối tác chiến lược toàn diện - Hướng tới tương lai bền vững” (diễn ra ngày 9/7/2026) được xem là điểm nhấn về đối ngoại và hợp tác phát triển của lễ hội năm nay.

Các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề thiết thực có tính chiến lược như: Tăng cường hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa Đà Nẵng và các địa phương Nhật Bản; trao đổi định hướng hợp tác trong thời gian tới với sự tham gia của lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, thị trưởng các thành phố Sakai, Kinokawa, Kisarazu và đại diện Tập đoàn Takara;
thúc đẩy hợp tác và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) tại Đà Nẵng trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản; trao đổi về chính sách phát triển VIFC Đà Nẵng, kỳ vọng của nhà đầu tư Nhật Bản và cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp, ngân hàng hai nước với sự tham gia của đại diện Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, Ngân hàng MUFG tại Hà Nội và Daiwa Corporate Investment.
Bên cạnh các phiên thảo luận, lễ trao bản ghi nhớ (MOU) thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Kinokawa cùng lễ ký kết hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố với Công ty Cổ phần Takara được kỳ vọng sẽ mở ra những chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới; tạo nền tảng để triển khai các hoạt động hợp tác về văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư và phát triển địa phương theo hướng lâu dài, bền vững.
Song song hoạt động hội nghị, các đoàn đại biểu Nhật Bản sẽ khảo sát thực địa tại Khu Công viên phần mềm số 2, Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Chương trình giúp các đối tác tiếp cận trực tiếp môi trường đầu tư, hạ tầng và định hướng phát triển của thành phố, qua đó mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, công nghiệp và đổi mới sáng tạo.
Ban tổ chức cũng cho biết thêm, một điểm mới khác của lễ hội năm nay là Hội thảo Xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Đà Nẵng với sự tham gia của Tổ chức Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), Vietnam Airlines và các địa phương của Nhật Bản nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, kết nối doanh nghiệp lữ hành và thúc đẩy khai thác hiệu quả các đường bay giữa Đà Nẵng với Nhật Bản. Đây được xem là một trong những giải pháp góp phần gia tăng lượng khách hai chiều, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch mở rộng hợp tác trong giai đoạn phục hồi và phát triển mới.
Có thể thấy, sau hơn một thập kỷ tổ chức, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một sự kiện giao lưu văn hóa thông thường. Những chương trình nghệ thuật, triển lãm, thể thao hay trải nghiệm văn hóa vẫn giữ vai trò kết nối cộng đồng, nhưng song hành với đó là các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, hợp tác giáo dục, tài chính và khoa học - công nghệ.
Ông Trần Hiếu cho rằng, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân hai nước; góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, sự kiện, tạo động lực thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác mới, nâng cao vị thế đối ngoại của Đà Nẵng, đồng thời quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, cởi mở, hội nhập và luôn sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác quốc tế trên hành trình phát triển bền vững.
