Linh vật ngựa Tết 2026: Từ tuấn mã Quảng Trị đến ngựa sắt cử động tại TP.HCM

PHỐ HỘI07/02/2026 18:44

Chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, các địa phương đồng loạt ra mắt linh vật ngựa với thiết kế đa dạng từ tượng đá 10 tấn đến mô hình công nghệ có thể cử động.

Trong không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán 2026, dàn linh vật ngựa tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã chính thức lộ diện. Những tác phẩm này không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn chứa đựng nhiều thông điệp văn hóa, từ hình tượng dân gian đến các ứng dụng công nghệ hiện đại, thu hút sự quan tâm lớn của người dân và du khách.

Điểm nhấn tuấn mã và tượng Thánh Gióng tại Quảng Trị

Tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, nghệ nhân Đinh Văn Tâm vừa hoàn thiện cụm công trình 8 linh vật ngựa dựa trên ý tưởng phong thủy “Mã Đáo Thành Công”. Các tác phẩm có chiều cao từ 2 đến 3,5m, được thi công tỉ mỉ trong vòng 5 tháng. Với gam màu tươi sáng và khí thế mạnh mẽ, cụm linh vật này hiện đang là điểm check-in hấp dẫn tại địa phương.

Linh vật ngựa Mã Đáo Thành Công tại xã Lao Bảo, Quảng Trị

Bên cạnh đó, một tác phẩm ấn tượng khác tại Khu du lịch sinh thái Trưng Vương (xã Cồn Tiên) là tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt. Bức tượng có trọng lượng 10 tấn, cao 7m, được tạo tác từ đá nhân tạo trên nền cốt sắt và xi măng. Nhà điêu khắc Trương Thiện Tâm đã mất hơn 3 tháng để hoàn thiện hình ảnh Phù Đổng Thiên Vương uy nghi trong bộ giáp sắt, tay cầm khóm tre ngà.

Tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt nặng 10 tấn tại Quảng Trị

Ngựa sắt cử động lần đầu xuất hiện tại TP.HCM

Tại TP.HCM, không gian Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay sẽ đón chào linh vật Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt với kích thước khổng lồ: cao 11m, ngang 9m và nặng khoảng 2 tấn. Điểm đặc biệt nhất của tác phẩm này là các khớp chân và cổ ngựa có thể cử động, tạo nên trải nghiệm sống động cho khách tham quan.

Dự kiến, linh vật này cùng các tác phẩm khác như Nhất Mã Thong Dong, Ngựa Chín Hồng Mao sẽ được trưng bày từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết). Đây được kỳ vọng là một trong những điểm nhấn công nghệ nổi bật nhất của mùa Tết năm nay.

Linh vật đa sắc thái tại các tỉnh phía Bắc

Tại tỉnh Lạng Sơn, để chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Đào khai mạc tối 7/2/2026, cặp linh vật ngựa đỏ và vàng đã được lắp đặt trên đường Hùng Vương. Các bức tượng được chế tác từ vật liệu composite, đảm bảo độ bền trước thời tiết và giữ được các đường nét tinh xảo, màu sắc bắt mắt.

Linh vật ngựa bằng vật liệu composite tại tỉnh Lạng Sơn

Tại khu vực trung tâm phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đàn ngựa 5 con màu cam đất với tư thế tung vó mạnh mẽ đã thu hút nhiều sự chú ý. Tác phẩm mang ý nghĩa tương sinh giữa hành Hỏa và Thổ, tượng trưng cho tài lộc và sự thịnh vượng. Trái ngược với phong cách của các năm trước, linh vật năm nay tại Phú Thọ đi theo lối tả thực, nhấn mạnh vào vẻ hùng dũng.

Tại Điện Biên, tượng ngựa vàng đạp mây trắng cao 3m đã được hoàn thiện tại Quảng trường 7/5. Nghệ nhân Phạm Đức Việt đã sử dụng chất liệu xốp nguyên khối phủ sơn để tạo hình linh vật. Với các đường vân nổi mềm mại và chân đạp trên thỏi vàng, tác phẩm truyền tải thông điệp về sự phát triển phồn vinh và sung túc cho vùng đất lịch sử trong năm mới.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Linh vật ngựa Tết 2026: Từ tuấn mã Quảng Trị đến ngựa sắt cử động tại TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO