Từ một xã thuần nông, đất đai khô cằn, điều kiện sản xuất hạn chế, Quế Sơn Trung đang dần khẳng định quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ bằng hướng đi phát triển công nghiệp, coi đây là động lực then chốt để nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
.jpg)
Những dấu hiệu khả thi
Trong nhiều năm, Quế Sơn Trung là xã thuần nông với diện tích phần lớn là đồi núi, đất đai bạc màu, các chân ruộng nhỏ lẻ, manh mún và thiếu chủ động về nguồn nước tưới. Chính những hạn chế này đã khiến đời sống kinh tế nông nghiệp gặp không ít khó khăn, hiệu quả sản xuất thấp, thu nhập của người dân chưa ổn định.
Ông Nguyễn Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung cho biết, đứng trước thách thức ấy, Đảng bộ và chính quyền xã xác định phải tìm ra một hướng đi mới, tạo đột phá trong phát triển kinh tế. Phát triển công nghiệp được lựa chọn là lĩnh vực mũi nhọn, mở ra cơ hội nâng cao thu nhập và thay đổi bộ mặt địa phương. Trên tinh thần đó, xã đã chủ động phối hợp với các nhà đầu tư, tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai nhiều cụm công nghiệp quan trọng.
Đến nay, Cụm công nghiệp Gò Đồng Mặt đã triển khai được 28/50ha; Cụm công nghiệp Quế Cường với diện tích 49ha đã lấp đầy khoảng 61%, diện tích còn lại tiếp tục thu hút các dự án mới. Cùng với đó, xã đang quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực tham gia phát triển Cụm công nghiệp Núi Giàng quy mô 30ha và Cụm công nghiệp Núi Hương 45ha.
Bên cạnh đó, ở lĩnh vực khai khoáng, địa phương cũng rà soát và đề xuất quy hoạch một số mỏ đá, đất san lấp để phục vụ cho các công trình, dự án trên địa bàn. Chính quyền xã chủ trương tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp thuận lợi đầu tư, đồng thời chú trọng gắn kết phát triển công nghiệp với phát triển hạ tầng dân cư, dịch vụ, thương mại.
“Đầu tư hạ tầng cho Cụm công nghiệp Quế Cường hiện nay đạt 41ha, giai đoạn 1 đã hoàn thành khoảng 60%. Trong cụm đã có những ngành nghề hoạt động như vật liệu xây dựng, dăm gỗ, tinh bột sắn và đang thu hút thêm dự án sản xuất viên nén. Chúng tôi xác định đầu tư hạ tầng công nghiệp là khâu đột phá, từ đó tạo nền tảng để kêu gọi thêm doanh nghiệp, mở rộng sản xuất và tạo việc làm cho lao động địa phương”, ông Châu nói.
Tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư
Định hướng công nghiệp hóa được xã Quế Sơn Trung đặt trong một tầm nhìn dài hạn thể hiện rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I.
Theo ông Ngô Văn Nhanh, Chủ tịch UBND xã, địa phương đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân từ 10% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt hơn 90 triệu đồng; tổng thu ngân sách tăng bình quân hằng năm 8-9%; thu phát sinh kinh tế hằng năm tăng tối thiểu 10% so với chỉ tiêu được giao.
Để đạt được mục tiêu này, xã tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Công tác rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch mạng lưới cụm công nghiệp được coi trọng nhằm bảo đảm sự đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố.
Theo quy hoạch được phê duyệt, Khu công nghiệp Tây Quế Sơn với diện tích dự kiến 1.200ha được xem là động lực quan trọng. Đây là khu vực có nhiều lợi thế về kết nối hạ tầng giao thông khi rất gần quốc lộ 1A, quốc lộ 14E; có tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tuyến đường sắt Bắc Nam và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đang chuẩn bị đầu tư đi qua, đồng thời thuận tiện về cấp điện, cấp nước và thoát nước.
Tuy nhiên, quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án sẽ ảnh hưởng đến khoảng 650 hộ dân phải giải tỏa trắng, với số lô tái định cư dự kiến khoảng gần 2.000 lô và nhiều mồ mả cần bố trí khu cải táng; hiện trạng hạ tầng khung của khu vực vẫn còn nhiều hạn chế, chưa được đầu tư đáp ứng cho một khu công nghiệp quy mô lớn,…. Đây là những vấn đề địa phương cần chủ động, tập trung chuẩn bị trước để tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư.
“Trước thực tế đó, địa phương đã có nhiều phiên làm việc, báo cáo đề nghị Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng quan tâm, giới thiệu thông tin quy hoạch Khu công nghiệp Tây Quế Sơn đến các nhà đầu tư có năng lực, đồng thời đề xuất thực hiện đầu tư phân kỳ theo giai đoạn để bảo đảm hiệu quả. Đối với phần chồng lấn quy hoạch Cụm công nghiệp Núi Dàng, địa phương đề xuất loại khỏi ranh giới Khu công nghiệp Tây Quế Sơn”, ông Nhanh nói.