Văn hóa - Văn nghệ

“Love in Vietnam” bắc nhịp du lịch Việt - Ấn

ĐOÀN HẠO LƯƠNG 06/08/2025 14:39

Với những cảnh quay đẹp tại Việt Nam, “Love in Vietnam” - tác phẩm điện ảnh hợp tác quốc tế đầu tiên giữa điện ảnh Việt Nam và Bollywood (Ấn Độ) hứa hẹn đưa văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đánh dấu bước tiến quan trọng về ngoại giao văn hóa và gắn kết điện ảnh giữa Việt Nam - Ấn Độ.

ando1.jpg
Bộ phim “Love in Vietnam” lần đầu tiên chính thức được công chiếu tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

“Love in Vietnam” (tựa tiếng Việt: Yêu từ cái nhìn đầu tiên) là sự hợp tác giữa nhà sản xuất tên tuổi của “vũ trụ điện ảnh” Bollywood - Captain Rahul Bali với ông Nguyễn Cao Tùng - người sản xuất các phim Việt chiếu rạp trăm tỷ như “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Cô gái đến từ hôm qua”…

Bộ phim có tổng kinh phí sản xuất 4 triệu USD, đã được tham gia Liên hoan phim quốc tế Cannes 77 vào cuối tháng 5/2024 và dự kiến chính thức ra mắt các cụm rạp vào cuối năm nay.

Vẻ đẹp văn hóa, con người Đà Nẵng

“Love in Vietnam” có khá nhiều các cảnh quay tại Việt Nam. Ông Captain Rahul Bali, nhà sản xuất phim cho biết: “Việc lựa chọn cảnh quay được thực hiện rất cẩn thận. Xuyên suốt quá trình thực hiện nghiên cứu điểm quay, đội ngũ sản xuất và ngành văn hóa đã cùng nhau bàn bạc để phát triển ý tưởng và chọn những cảnh quay phù hợp với nội dung phim”.

Trong phim, nhà hàng ẩm thực Tàya House mang dáng vẻ của một vùng Tây Bắc ngay tại thành phố Đà Nẵng, được lựa chọn làm bối cảnh quay, đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Hiếm ai biết được “viên ngọc ẩn” này nằm ngay trong lòng khu nghỉ dưỡng Furama Resort Đà Nẵng - nơi không chỉ mang không gian đậm sắc miền núi Việt Nam mà ẩn sâu trong mỗi chi tiết kiến trúc là những câu chuyện văn hóa với giá trị di sản vô giá.

Chia sẻ về các cảnh quay tại đây, ông Andre Pierre, Tổng Giám đốc điều hành Quần thể du lịch quốc tế Furama - Ariyana Đà Nẵng cho biết: “Ngôi nhà sàn được đặt tên Tàya House. Cái tên cũng nói lên một phần nơi nó được sinh ra, đó là văn hóa Tây Bắc giữa lòng Đà Nẵng. Tàya House được bố trí ở khoảnh đất trống trải giữa Furama, phía trước là hồ bơi nằm giữa những cổ thụ. Sau lưng nhà là những hàng cây, núi đồi mấp mô. Furama còn bố trí một dòng suối chảy róc rách bên hiên nhà tạo cảm xúc chân thật như chính nơi đây là không gian của Tây Bắc” - ông Andre Pierre nói.

Vì vậy, khi ngắm những góc quay tại Tàya House, nhiều khán giả không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp đậm đà bản sắc văn hóa, từ không gian cho đến những câu chuyện sống động mà từng chi tiết trong khung hình khéo léo tái hiện.

Trong khu nghỉ dưỡng Furama Resort Đà Nẵng, đoàn làm phim còn chọn thêm “Hải Vân Lounge” cho những phân cảnh lãng mạn của bộ phim.

Có thể thấy chiếm 75% thời lượng bộ phim, bối cảnh Việt Nam được xuất hiện xuyên suốt trên màn ảnh. Điều này không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp đến bạn bè quốc tế, mà còn thể hiện tiềm năng to lớn của Việt Nam trong việc trở thành điểm đến lý tưởng cho ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.

phim-ad1.jpg
Diễn viên chính Khả Ngân và Shantanu Maheshwari sánh vai trên thảm đỏ tại buổi công chiếu “Love in Vietnam”. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Công cụ quảng bá điểm đến

Không giống như những chiến dịch quảng bá truyền thống, điện ảnh khơi gợi cảm xúc một cách tự nhiên và bền vững. Thông qua cách kể chuyện cuốn hút và những thước phim đẹp, khán giả không chỉ nhìn thấy Đà Nẵng để mơ ước được trải nghiệm nơi này. Đó chính là sức mạnh sự thật của “du lịch qua phim ảnh”: một công cụ nhẹ nhàng nhưng vô cùng hiệu quả để quảng bá điểm đến.

Chia sẻ về điều này, ông Nguyễn Đức Quỳnh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nhận định: “Việc lựa chọn những địa điểm quay phim mang đậm bản sắc văn hóa như nhà hàng Tàya House hay cảnh quan tuyệt đẹp của Furama Resort Đà Nẵng giúp truyền tải cảm xúc chân thật cho khán giả và góp phần khẳng định thế mạnh của Việt Nam trong việc kết hợp du lịch và điện ảnh. Những hình ảnh này khi lên phim sẽ tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế, từ đó mở ra cơ hội lớn để Đà Nẵng và Việt Nam trở thành điểm đến của các dự án phim quốc tế trong tương lai. Đây là một hướng đi rất tiềm năng để phát triển du lịch bền vững thông qua cầu nối văn hóa và nghệ thuật”.

Đồng quan điểm, ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch lâm thời Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cũng cho rằng, trong bối cảnh du lịch ngày nay, khi yếu tố khác biệt và kết nối cảm xúc là chìa khóa để thu hút du khách, điện ảnh đã nổi lên như một công cụ mạnh mẽ để quảng bá điểm đến.

Bộ phim “Love in Vietnam” - một dự án hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ đã lựa chọn Đà Nẵng làm bối cảnh quay, chính là bước tiến đầy ý nghĩa trong việc đưa hình ảnh thành phố đến gần hơn với khán giả quốc tế, đặc biệt là thị trường khách Ấn đang phát triển rất nhanh.

“Bộ phim đã nỗ lực giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và sự hiếu khách nồng hậu của Đà Nẵng trên màn ảnh. Hiệp hội du lịch Đà Nẵng cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các dự án điện ảnh, mở rộng cơ hội để Đà Nẵng tỏa sáng như một điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch toàn cầu”, ông Dũng nói.

“Love in Vietnam” với thông điệp “mang câu chuyện Việt Nam ra toàn cầu” là tác phẩm điện ảnh mang đậm hơi thở của tình yêu và văn hóa Việt Nam, đồng thời là biểu tượng cho sự giao thoa tuyệt vời giữa hai nền điện ảnh Việt Nam - Ấn Độ.

Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, quảng bá văn hóa, du lịch thông qua điện ảnh là một xu hướng tất yếu, một trong những định hướng thành phố Đà Nẵng sẽ xúc tiến triển khai trong thời gian tới.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu thành phố, thu hút khách du lịch, bảo tồn, quảng bá và phát huy văn hóa địa phương; mở ra cơ hội giao thương, hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và các nhà sản xuất phim.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
“Love in Vietnam” bắc nhịp du lịch Việt - Ấn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO