ĐNO - Sáng 27/9, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng, chống bão số 10 tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Tại các nơi đến kiểm tra, Đại tá Trần Hữu Ích nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ ứng phó với bão, đặc biệt là phương án huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra tại các đơn vị quân đội.
Theo đó, các đơn vị chủ động rà soát, bổ sung kế hoạch, triển khai chặt chẽ phương châm “4 tại chỗ”; kịp thời bố trí lực lượng thường trực, phương tiện cơ giới, xuồng, ca nô và các trang bị cứu hộ, cứu nạn thiết yếu.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cấp ủy, chỉ huy các địa phương, đơn vị trong công tác ứng phó mưa bão, Đại tá Trần Hữu Ích lưu ý tiếp tục quán triệt nghiêm chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chỉ huy; phối hợp bộ đội biên phòng kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Sẵn sàng tham gia di dời, sơ tán nhân dân ở khu vực nguy hiểm, vùng trũng thấp, ven sông, ven biển đến nơi an toàn. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra.




* Những ngày qua, trên địa bàn xã biên giới Đắc Pring liên tiếp có mưa lớn, gây sạt lở đất đá ảnh hưởng đến đời sống người dân và giao thông đi lại.

Thượng tá Trịnh Văn Kiên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắc Pring (Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng) cho biết, đơn vị cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn các thôn, phối hợp lực lượng công an, dân quân, đoàn thanh niên chốt chặn tại các vị trí giao thông nguy hiểm, hướng dẫn người và phương tiện qua lại an toàn.
Riêng sáng 27/9, đơn vị cử 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng giúp hộ ông Hiên Thứa (thôn 49a, xã Đắc Pring) thu dọn đất đá, chằng chống nhà cửa do bị sạt lở đất phía sau nhà và lên phương án di dời gia đình đến nơi an toàn.
“Hiện toàn xã Đắc Pring có khoảng 40 nhà dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở khi mưa lớn kéo dài. Do vậy, Đồn Biên phòng Đắc Pring thường trực quân số 24/24 giờ, sẵn sàng phối hợp giúp đỡ người dân và khắc phục hậu quả mưa bão”, Thượng tá Trịnh Văn Kiên cho biết.