Theo nhận định từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến cuối năm 2025, khu vực Trung Bộ, trong đó có thành phố Đà Nẵng, sẽ là tâm điểm của mưa bão với diễn biến phức tạp và khó lường.

Trước dự báo diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị với tinh thần “từ sớm, từ xa” và phương châm “4 tại chỗ”. Lực lượng vũ trang toàn thành phố sẵn sàng nhân lực, phương tiện phòng chống, khắc phục hậu quả, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn.
Bảo đảm an toàn cho nhân dân
Chủ động ứng phó với các tình huống khi có mưa lũ, sạt lở đất xảy ra trên địa bàn, ngay từ đầu năm, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự kịp thời, hiệu quả.
Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, chú ý đến phương án ứng phó với mưa lớn gây ngập úng đô thị, sạt lở khu vực miền núi, chủ động sơ tán nhân dân đến nơi an toàn. Đặc biệt, duy trì nghiêm chế độ trực ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các cấp.
Nhờ chuẩn bị tốt các phương án nên tháng 8 vừa qua, khi bão số 5 Kajiki đổ bộ vào miền Trung, mặc dù được dự báo bão ít có khả năng ảnh hưởng đến thành phố Đà Nẵng, song cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vẫn sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để xử lý tốt các tình huống do hoàn lưu bão gây mưa lớn diện rộng, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
Đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết: Lực lượng vũ trang Đà Nẵng đã xây dựng các phương án cụ thể, sẵn sàng tham gia ứng cứu, hỗ trợ nhân dân.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng thành lập nhiều tổ công tác, đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ các khu vực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát phương án ứng phó bão tại các địa bàn xung yếu. Các biện pháp được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của nhân dân.
Mệnh lệnh chiến đấu trong thời bình
Tháng 10 và 11 là cao điểm của mùa mưa bão ở Đà Nẵng. Các cơn bão và áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh có thể gây ra những đợt mưa rất lớn, dồn dập, kéo theo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt diện rộng tại các khu vực đô thị.

Chính quyền và cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi sát sao các bản tin dự báo, cập nhật diễn biến thời tiết để có phương án phòng chống, ứng phó kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
Trung tá Thái Hồ Quang Cường - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 699, Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng chia sẻ: “Giai đoạn này Tiểu đoàn tăng cường kiểm tra phân đội trực kíp xe thiết giáp, khả năng sẵn sàng cơ động và xử trí các tình huống khẩn cấp. Các xe, khí tài được bảo dưỡng, kiểm tra đồng bộ, trang bị thông tin liên lạc, cứu hộ kèm theo đầy đủ, bảo đảm cơ động nhanh khi có lệnh”.
Với sự chủ động từ sớm, từ xa, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc chú trọng phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ); chủ động ứng phó với các tình huống trong thiên tai, bão lũ, không để bị động, bất ngờ.
Thiết lập sở chỉ huy tiền phương tại các khu vực, sẵn sàng cơ động lực lượng ứng cứu nhân dân khi có thiên tai. Chú trọng công tác quán triệt, giáo dục, tuyên truyền toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang thành phố tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, coi đây là mệnh lệnh chiến đấu của người lính trong thời bình.