Dưới thời Ruben Amorim, Man Utd ưu tiên kinh nghiệm Ngoại hạng Anh, nhắm đến Adam Wharton, Elliot Anderson và Carlos Baleba để làm mới hoàn toàn hàng tiền vệ.
Kỷ nguyên của HLV Ruben Amorim tại Manchester United bắt đầu định hình với một chiến lược chuyển nhượng rõ ràng: tập trung vào các tài năng đã được kiểm chứng tại Ngoại hạng Anh để tái thiết tuyến giữa. Ba cái tên được đưa vào tầm ngắm là Adam Wharton (Crystal Palace), Elliot Anderson (Nottingham Forest) và Carlos Baleba (Brighton).
Định hướng này được củng cố bởi thành công tương đối của các bản hợp đồng gần đây như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, những người đến từ Brentford và Wolves. Ban lãnh đạo Man Utd tin rằng việc ưu tiên những cầu thủ đã quen với cường độ khắc nghiệt của giải đấu là bước đi đúng đắn, đặc biệt khi đội bóng cần xây dựng một bộ khung đủ sức cạnh tranh dài hạn.

Man Utd đã sàng lọc và xác định ba mục tiêu tiềm năng cho vị trí trung tâm, mỗi người mang một đặc điểm riêng nhưng đều phù hợp với triết lý của Amorim.
Để có nguồn lực tài chính cho một thương vụ lớn ở tuyến giữa, đội chủ sân Old Trafford đang lên kế hoạch cho một cuộc thanh lọc đội hình mạnh mẽ. Việc giải phóng quỹ lương là ưu tiên hàng đầu.
Nhiều cái tên có khả năng sẽ rời đi. Casemiro có thể ra đi nếu không chấp nhận giảm lương, trong khi Jadon Sancho gần như chắc chắn sẽ không còn khoác áo CLB từ tháng 6. Hợp đồng của Tyrell Malacia cũng sẽ hết hạn và không được gia hạn. Về mặt tài chính, Napoli sẽ buộc phải kích hoạt điều khoản mua đứt Rasmus Hojlund trị giá 38 triệu bảng, còn Barcelona đang nắm quyền mua Marcus Rashford với giá 30 triệu bảng và hiện đang chi trả toàn bộ mức lương 325.000 bảng/tuần của anh. Chỉ riêng việc chia tay Casemiro và Sancho đã giúp Man Utd tiết kiệm hơn 31 triệu bảng tiền lương mỗi năm.

Một điểm đáng chú ý trong chiến lược lần này là Man Utd không còn chịu áp lực "phải mua ngay". Cả ba mục tiêu đều thuộc biên chế các câu lạc bộ ổn định tại Ngoại hạng Anh, khiến việc đàm phán vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 trở nên rất khó khăn. Do đó, nếu không thể hoàn tất các thương vụ, Quỷ đỏ sẵn sàng chờ đến mùa hè.
Điều này cho thấy một sự thay đổi rõ rệt trong tư duy: thay vì mua những phương án chắp vá vì tính cấp bách, Man Utd quyết tâm theo đuổi đúng mục tiêu phù hợp với phong cách của HLV Amorim và tiêu chuẩn của giải đấu. Với nền tảng tài chính được củng cố, CLB có thể đầu tư mạnh tay cho một "nhạc trưởng" mới ở tuyến giữa, người có khả năng pressing, chuyền bóng nhanh và kiểm soát nhịp độ trận đấu. Việc lựa chọn đúng nhân tố ở vị trí này sẽ là yếu tố quyết định thành bại cho cả giai đoạn tái thiết đầy tham vọng của Man Utd.