Manchester United đối mặt bế tắc trong đàm phán chiêu mộ Manu Kone từ AS Roma với giá 60 triệu euro, nhưng Marcus Rashford có thể là giải pháp tháo gỡ then chốt.
Cơn bão chấn thương tai hại của Manuel Ugarte tại World Cup 2026 đã đẩy kế hoạch nhân sự của Manchester United vào thế bị động. Dù đã bổ sung Andrey Santos từ Chelsea và Youri Tielemans từ Aston Villa sau khi chia tay Casemiro, Quỷ đỏ vẫn cấp thiết tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp nhằm chuẩn bị cho chiến dịch UEFA Champions League mùa tới.
Mục tiêu hàng đầu mà ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford nhắm đến là Manu Kone, tiền vệ 25 tuổi vừa trải qua mùa giải bùng nổ trong màu áo AS Roma và có màn trình diễn ấn tượng cùng tuyển Pháp tại World Cup 2026. Tuy nhiên, cuộc đàm phán rơi vào bế tắc khi đại diện Serie A kiên quyết giữ mức giá 60 triệu euro, số tiền mà Manchester United không sẵn sàng chi trả.

Tránh kịch bản từng rút lui ở thương vụ Ederson của Atalanta do bất đồng giá cả, Manchester United đang tìm kiếm giải pháp đột phá trên bàn đàm phán. Chìa khóa tháo gỡ bất ngờ xuất hiện mang tên Marcus Rashford. Truyền thông Italy tiết lộ Quỷ đỏ sẵn sàng gạt tiền đạo 28 tuổi người Anh vào thỏa thuận trao đổi nhằm giảm đáng kể khoản tiền mặt phải trả cho AS Roma.
Về phía đội bóng thủ đô Italy, huấn luyện viên Gian Piero Gasperini đang rất cần một tiền đạo cánh trái chất lượng để nâng cấp hỏa lực. Với tốc độ và khả năng tạo đột biến, Rashford được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật mà chiến lược gia này xây dựng.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất nằm ở mức lương khổng lồ khoảng 11 triệu euro mỗi mùa của Rashford. Con số này vượt xa khung trần thu nhập tại AS Roma. Do đó, phương án khả dĩ nhất là một bản hợp đồng cho mượn, trong đó Manchester United phải gánh phần lớn khoản tiền lương của chân sút người Anh.
Sau thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn tại Barcelona, cánh cửa trở lại Camp Nou của Rashford đã khép lại khi đội bóng xứ Catalonia chiêu mộ cả Anthony Gordon lẫn Karim Adeyemi. Không còn nằm trong kế hoạch của Manchester United, Rashford đang rơi vào thế khó. Dù việc gánh một phần lương không phải phương án tối ưu về tài chính, đây vẫn là giải pháp thiết thực nhất để Quỷ đỏ vừa giải quyết người thừa, vừa sở hữu được chữ ký chất lượng của Manu Kone.