Tòa án bang New Mexico tuyên phạt Meta 942 triệu USD, đồng thời yêu cầu tập đoàn công nghệ siết chặt kiểm soát và áp giới hạn thời lượng đối với giới trẻ.
Tòa án bang New Mexico (Mỹ) vừa chính thức đưa ra án phạt tổng cộng 942 triệu USD dành cho Meta - công ty mẹ của Facebook và Instagram. Phán quyết này không chỉ yêu cầu bồi thường tài chính nặng nề mà còn buộc gã khổng lồ công nghệ phải thực hiện hàng loạt thay đổi bắt buộc nhằm bảo vệ người dùng nhỏ tuổi trên các nền tảng mạng xã hội.
Theo quyết định mới nhất từ Thẩm phán Bryan Biedscheid tại bang New Mexico, Meta sẽ phải nộp bổ sung 567 triệu USD. Khoản tiền này cộng với 375 triệu USD tiền bồi thường đã được bồi thẩm đoàn thông qua trước đó do các vi phạm liên quan đến luật bảo vệ người tiêu dùng, nâng tổng mức phạt mà Meta phải gánh chịu lên con số 942 triệu USD.

Đáng chú ý, phần lớn số tiền phạt (khoảng 420 triệu USD) sẽ được chuyển vào một quỹ hỗ trợ chuyên biệt. Quỹ này phục vụ trực tiếp cho việc tài trợ và cung cấp các dịch vụ chăm sóc, điều trị sức khỏe tâm thần dành cho giới trẻ. Đánh giá về kết quả này, Tổng chưởng lý bang New Mexico, ông Raul Torrez, nhấn mạnh đây là một chiến thắng quan trọng cho các phụ huynh và tạo nên bản mẫu pháp lý để buộc các tập đoàn công nghệ lớn phải chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình.
Bên cạnh trách nhiệm tài chính, tòa án yêu cầu Meta phải triển khai hàng loạt cải tổ pháp lý bắt buộc đối với tệp người dùng dưới 18 tuổi tại bang New Mexico, bao gồm các biện pháp:
Trước quyết định xử phạt từ phía tòa án bang New Mexico, đại diện Meta tuyên bố không đồng tình với phán quyết được đưa ra. Tập đoàn công nghệ này khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục nộp đơn kháng cáo nhằm bảo vệ uy tín và quyền lợi của mình.