Lao động - Việc làm

Mở cơ hội việc làm cho phụ nữ ngay tại địa phương

NGUYỄN QUANG 21/07/2026 08:50

Không chỉ hỗ trợ vốn hay trao sinh kế, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đang đẩy mạnh đào tạo nghề, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất phù hợp với từng địa phương, tạo việc làm ổn định, giúp hội viên phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập ngay tại nơi sinh sống.

Đào tạo nghề trang điểm giúp phụ nữ xã Đồng Dương có thêm kỹ năng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Ảnh: ĐVCC

Tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Arâng (trước đây là thôn Ariing), xã Hùng Sơn, lớp học nghề chổi đót hứa hẹn mở ra hướng sinh kế mới cho nhiều phụ nữ địa phương. Đây là mô hình “Tổ liên kết phụ nữ làm chổi đót” do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hùng Sơn triển khai.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, hội đã phối hợp tổ chức lớp “Tập huấn kỹ thuật quản trị điều hành và hướng dẫn làm chổi đót”, giúp hội viên nắm vững kỹ thuật sản xuất, trang bị kiến thức về quản lý tổ nhóm, liên kết tiêu thụ sản phẩm và phát triển mô hình theo hướng bền vững.

Chị Alăng Thị Đê, hội viên phụ nữ thôn Arâng chia sẻ, trước đây chị chủ yếu làm nương rẫy, thu nhập bấp bênh theo mùa vụ. Khi tham gia lớp tập huấn, chị được hướng dẫn từ cách lựa chọn nguyên liệu, xử lý đót đến kỹ thuật buộc chổi sao cho chắc và đẹp. “Ban đầu tôi nghĩ làm chổi rất đơn giản nhưng khi học mới biết phải có kỹ thuật thì sản phẩm mới bền và đẹp. Tham gia tổ liên kết, chị em cùng làm, cùng học hỏi nên ai cũng tự tin hơn. Tôi mong sau này đầu ra sản phẩm ổn định để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình”, chị Đê chia sẻ.

Không chỉ tạo việc làm, mô hình “Tổ liên kết phụ nữ làm chổi đót” còn giúp hội viên thay đổi nhận thức, từng bước làm quen với phương thức sản xuất theo nhóm, liên kết cùng phát triển.

Học viên xã Đồng Dương thực hành kỹ năng trang điểm trong lớp đào tạo nghề dành cho lao động nữ. Ảnh: ĐVCC

Theo chị Zơrâm Thị Đơới, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Tr’hy, trước đây nhiều phụ nữ có thời gian nhàn rỗi nhưng chưa có việc làm ổn định. Khi mô hình được triển khai, chị em rất hào hứng đăng ký tham gia. “Điều đáng mừng là phụ nữ không chỉ học được nghề mà còn biết hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất. Người làm thành thạo hướng dẫn người mới, cùng nhau nâng cao chất lượng sản phẩm. Chúng tôi kỳ vọng mô hình sẽ giúp nhiều gia đình có thêm nguồn thu nhập ngay tại địa phương”, chị Đơới cho biết.

Từ hiệu quả bước đầu tại thôn Arâng, mới đây Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hùng Sơn phối hợp với Hợp tác xã Sinh kế bản địa Việt Nam tiếp tục nhân rộng mô hình tại thôn Tr’hy với sự tham gia của đông đảo hội viên.

Theo bà Nguyễn Thị Lênh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hùng Sơn, đây là mô hình mới, lần đầu tiên được triển khai trên địa bàn xã. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng sự hưởng ứng tích cực của hội viên là tín hiệu đáng mừng.

“Thông qua mô hình, hội mong muốn tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, đồng thời giữ gìn nghề làm chổi đót truyền thống, từng bước hình thành sản phẩm mang tính liên kết, nâng cao giá trị kinh tế. Đây cũng là hoạt động cụ thể nhằm triển khai Kế hoạch số 71 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”.

Chủ trương tạo việc làm cho phụ nữ cũng được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai bằng nhiều mô hình đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Tại xã Đồng Dương, mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và Trường Trung cấp Việt Á tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề trang điểm dành cho lao động nữ, thu hút 41 học viên đến từ 12 xã tham gia.

Trong thời gian học, các học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao về trang điểm cá nhân, trang điểm dự tiệc, trang điểm cô dâu, chăm sóc sắc đẹp cùng nhiều kỹ năng thực hành cần thiết, tạo nền tảng để có thể hành nghề sau khi hoàn thành khóa học.

Mô hình “Tổ liên kết phụ nữ làm chổi đót” tại xã Hùng Sơn góp phần tạo việc làm cho hội viên phụ nữ miền núi. Ảnh: ĐVCC

Bà Hà Thị Nguyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Dương cho biết, lớp học được tổ chức vào các ngày thứ Bảy hằng tuần nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ nông thôn tiếp cận nghề nghiệp phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường.

“Đào tạo nghề không chỉ giúp phụ nữ có thêm kỹ năng mà còn mở ra cơ hội tìm kiếm việc làm hoặc tự khởi nghiệp ngay tại địa phương. Hội mong muốn sau khóa học, nhiều chị em có thể tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế gia đình”, bà Nguyên chia sẻ.

Chị Thái Thị Thanh Nga (trú thôn Vinh Huy) cho biết, việc lựa chọn học nghề trang điểm xuất phát từ nhu cầu thực tế khi các dịch vụ làm đẹp ngày càng phát triển tại khu vực nông thôn. Với chi phí đầu tư ban đầu không quá lớn, thời gian đào tạo ngắn và tính linh hoạt trong quá trình làm việc, nghề trang điểm được đánh giá là phù hợp với lao động nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn mong muốn vừa có việc làm, vừa chủ động sắp xếp thời gian để chăm lo gia đình. Sau khi hoàn thành khóa học, chị dự định mở dịch vụ trang điểm tại nhà để tăng thêm thu nhập và ổn định cuộc sống.

Đánh giá về hiệu quả các chương trình tạo việc làm cho phụ nữ, bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho rằng, các mô hình được xây dựng gắn với điều kiện thực tế của từng địa phương, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có nhằm tạo việc làm ổn định, giúp hội viên phát triển kinh tế ngay tại nơi sinh sống.

Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục khảo sát nhu cầu, nhân rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã để mở rộng đầu ra sản phẩm, tạo thêm nhiều việc làm cho hội viên tại địa phương.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mở cơ hội việc làm cho phụ nữ ngay tại địa phương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO