Từ những thành quả đã đạt được, thành phố Đà Nẵng xác định nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới hiện đại, tạo chuyển động mạnh, thực chất cho khu vực nông thôn, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Nhiều thành quả
Tính đến thời điểm hiện nay, xã Thăng An có 2 xã cũ đã đạt chuẩn nông thôn mới là Bình Dương (công nhận năm 2021) và Bình Triều (công nhận năm 2018); có 2 xã cũ đạt xã nông thôn mới nâng cao là Bình Giang và Bình Đào (công nhận năm 2024); có 1 xã cũ xây dựng đô thị là Bình Minh. Ngoài ra, trên địa bàn đã có 9 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.
Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An cho biết, tạo lực đẩy cho xây dựng nông thôn mới, địa phương chú trọng phát triển OCOP và du lịch nông thôn. Đến nay, xã có 10 sản phẩm OCOP còn hạn (2 sản phẩm 4 sao, 8 sản phẩm 3 sao). Du lịch nông thôn hình thành, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
“Người dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới, mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất. Chất lượng sản phẩm, hàng hóa nông nghiệp, nông thôn được nâng cao. Diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc”, ông Phong nói.
Ông Nguyễn Thế Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn thành phố cho biết, tính chung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) có 133/186 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tỷ lệ 72%); 47 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao (tỷ lệ 35%); 9 xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu (tỷ lệ 14,2%). Tỉnh Quảng Nam cũ có 5 huyện, thị xã, thành phố về đích nông thôn mới (tỷ lệ 29,41%, gồm Điện Bàn, Tam Kỳ, Phú Ninh, Duy Xuyên, Tiên Phước); có 333 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (tỷ lệ 35,13%).
Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (cũ) có 11/11 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và 8/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Sơn, Hòa Phú). Thành phố Đà Nẵng (cũ) có 2 xã Hòa Phước, Hòa Phong đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; có 3 thôn thông minh là Dương Lâm 1, thôn Túy Loan Đông 2 (thuộc xã Hòa Phong cũ) và thôn Trà Kiểm (thuộc xã Hòa Phước cũ).
Theo ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Đà Nẵng đạt nhiều thành quả. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, cấp nước... đã được xây dựng, nâng cấp, thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả đã được hình thành và nhân rộng, góp phần nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm, đời sống người dân ngày càng cải thiện.
Nỗ lực xây dựng nông thôn mới hiện đại
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho hay, từ những thành quả về nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thôn thông minh, ngành chức năng và các địa phương trên địa bàn thành phố cần nỗ lực xây dựng nông thôn mới hiện đại với các tiêu chuẩn, tiêu chí cao hơn trước đây.

Theo đó, xây dựng quy hoạch phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội với tầm nhìn lâu dài; có các khu chức năng dân sinh, khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đảm bảo giải quyết việc làm, tạo thu nhập cao cho cư dân nông thôn gắn với bảo vệ tốt môi trường. Công tác quản lý quy hoạch và tổ chức thực hiện theo quy hoạch phải đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Các địa phương cần khai thác, phát huy mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội như giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở văn hóa, thương mại, thông tin, truyền thông, khu dân cư đồng bộ, chất lượng, hiệu quả hơn nữa.
Ông Nguyễn Thanh Phong , Chủ tịch UBND xã Thăng An cho rằng, xây dựng nông thôn mới hiện đại là tất yếu. Xã Thăng An thời gian tới sẽ đẩy mạnh thực hiện cơ chế hỗ trợ thôn nông thôn mới kiểu mẫu, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, hỗ trợ về vệ sinh môi trường... Xã triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu tăng thu để bổ sung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, hạn chế nợ xây dựng cơ bản.
Tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng bộ, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng, miền. Đặc biệt, đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững...
Để xây dựng nông thôn mới hiện đại thành công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu sở, ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương chú trọng tuyên truyền mục đích, cách thức xây dựng nông thôn mới hiện đại, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong mỗi cán bộ, đảng viên, người dân.
Phát huy, khai thác mọi nguồn vốn, bao gồm vốn đầu tư, sự nghiệp, vốn trung ương, địa phương, xã hội hóa để xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa nông thôn.
Đặc biệt, các địa phương cần tổ chức lại sản xuất hiệu quả làm yếu tố chủ chốt để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.