Thủy sản

Mở lối phát triển nghề nuôi thủy sản

VĂN PHIN 18/12/2025 10:00

Với lợi thế bờ biển dài và nhiều sông hồ, đầm phá, các xã phía nam thành phố Đà Nẵng đa dạng hóa đối tượng, hình thức nuôi thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế.

Hồ nuôi tôm chân trắng tại Tam Anh. Ảnh: VĂN PHIN

Các xã: Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành, Tam Hải, Tam Mỹ, Đức Phú có tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản khoảng 1.500ha. Khác với trước đây, đối tượng nuôi chủ yếu là tôm chân trắng, nay có thêm tôm sú, cua, tôm rảo, ngao, cá rô phi đơn tính, cá bớp, cá chim vây vàng, cá măng, cá chẻm, rong câu chỉ vàng... qua đó góp phần cải thiện môi trường, hạn chế dịch bệnh và nâng cao hiệu quả kinh tế cho nghề nuôi thủy sản.

Đối với các ao nuôi thủy sản nước ngọt, ngoài các loại cá truyền thống như cá mè, trắm, chép… người dân còn nuôi thêm cá chim trắng, trê lai, tràu lai, chép lai, ba ba, ếch Thái Lan... đem lại hiệu quả kinh tế khá.

Theo ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Xuân, cùng với đa dạng hóa đối tượng nuôi, người nuôi thủy sản trên địa bàn áp dụng nhiều hình thức nuôi phong phú như nuôi trong ao đất, nuôi lồng, nuôi hồ thủy lợi, nuôi trong bể xi măng. Phong trào nuôi cá lồng bè với nhiều đối tượng nuôi mới có giá trị trong vùng quy hoạch bước đầu mang lại kết quả khả quan.

Nông dân thu hoạch tôm nuôi. Ảnh: VĂN PHIN

Hằng năm, các xã nuôi trên tổng diện tích mặt nước 1.500ha, sản lượng đạt hơn 8.000 tấn, trong đó sản lượng tôm 7.000 tấn.

Trước đây, huyện Núi Thành (cũ) đã thẩm định và cấp giấy xác nhận cho 338 cơ sở đảm bảo đủ điều kiện nuôi tôm thẻ lót bạt với tổng diện tích 67,6ha.

Đồng thời phối hợp với Công ty TNHH Tầm nhìn Chất lượng PROQ hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn VietGAP cho cơ sở nuôi tôm thẻ chân trắng của ông Mai Văn Thanh (xã Tam Xuân) trên diện tích 7ha, gồm 14 ao nuôi, 3 ao lắng và 1 ao chứa bùn. Mô hình đã được 180 chủ nuôi tôm ở các xã Tam Anh, Tam Xuân, Núi Thành đến học tập.

Ngoài ra còn có mô hình nuôi cá chim vây vàng bằng lồng bè cho hộ ông Hoàng Anh Thi (thôn Hòa Bình, xã Tam Anh). Kết quả, ông Thi thu được 3 tấn cá chim vây vàng, có lãi hơn 200 triệu đồng.

Tuy đạt được một số kết quả, nhưng nghề nuôi thủy sản ở các xã Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành, Tam Hải, Tam Mỹ vẫn gặp không ít khó khăn cần có giải pháp để phát triển bền vững.

Năm 2025, nhiều hộ dân ở xã Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành… bị thua lỗ nặng do tôm chết vì nhiều lý do.

Hồ nuôi tôm ở Tam Xuân. Ảnh: VĂN PHIN

Để nghề nuôi thủy sản phát triển hiệu quả và bền vững trong thời gian đến, theo định hướng, các xã Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành, Tam Hải, Tam Mỹ, Đức Phú tiếp tục duy trì 1.200ha mặt nước nuôi thủy sản nước mặn, nước lợ, đồng thời có kế hoạch phát triển nuôi thủy sản biển tại vùng cửa sông, vùng biển kín gió như Hòn Mang, Hòn Dứa và quy hoạch các vùng nuôi lồng bè trên sông.

Cạnh đó là nuôi hàu, rong sụn, ngao vùng triều. Các địa phương cũng phát triển nuôi cá lồng và nuôi cá mặt nước lớn trong các hồ chứa nước thủy lợi.

Hỗ trợ vùng nuôi tôm theo hướng VietGAP ở các xã có vùng nuôi tôm tập trung từ 20ha trở lên, hỗ trợ kiểm dịch con giống, môi trường vùng nuôi định kỳ để phòng, chống dịch bệnh.

Địa phương cũng vận động người dân nuôi tôm theo đúng lịch thời vụ; quy hoạch các vùng nuôi tôm sạch tập trung an toàn; khuyến khích dồn ao, đổi đất, liên kết sản xuất, gắn doanh nghiệp với người nuôi trồng thủy sản; hình thành vùng sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chí VietGAP.

Từ đó, hợp đồng với nhà máy thu mua thủy sản để nâng cao giá trị sản phẩm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Mở lối phát triển nghề nuôi thủy sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO