Nhờ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền và ứng dụng công nghệ trong hỗ trợ người dân, chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn thành phố đã tiệm cận mức hoàn thành kế hoạch năm 2026.
.jpg?t=1785416591803)
Hiện toàn thành phố có 74.361 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trong 6 tháng đầu năm nay. Đây là con số ấn tượng thể hiện sự gia tăng niềm tin của người dân vào chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.
Riêng trong tháng 6 vừa qua, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn đã tăng tới 13.070 người so với tháng 5, tương ứng mức tăng trưởng bứt phá 21,32% chỉ trong vòng một tháng. Nếu tính từ mốc thời điểm cuối năm 2025, chỉ tiêu này đã tăng thêm 2.319 người (tương ứng tăng 3,62%).
Với kết quả này, BHXH thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành 97,05% kế hoạch do BHXH Việt Nam giao về phát triển đối tượng BHXH tự nguyện. Trong nửa cuối năm 2026, toàn ngành chỉ còn phát triển thêm 2.262 người để chính thức cán đích kế hoạch được giao của cả năm.
Không chỉ hoàn thành tốt các chỉ tiêu ngành giao, công tác phát triển BHXH tự nguyện còn góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Theo đánh giá về tỷ lệ thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy Đà Nẵng về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, tính đến hết tháng 6/2026, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố đạt 5,17%. Việc gia tăng tỷ lệ lao động tự do, lao động khu vực phi chính thức gia nhập hệ thống BHXH tự nguyện có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.
.jpg)
Chị Lê Thị Hòa (45 tuổi, hộ kinh doanh phụ kiện tóc trên đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê) bày tỏ: “Tôi làm nghề tự do nên rất lo sau này lớn tuổi hay bệnh tật mà không có thu nhập ổn định sẽ rất chật vật. Từ khi được giới thiệu về BHXH tự nguyện, tôi quyết định tham gia xem đây là khoản tiết kiệm cho tương lai”.
Anh Mai Tiến Sau (tài xế xe công nghệ tại Đà Nẵng) cho hay: “Tôi mua bảo hiểm tự nguyện được gần 1 năm nay. Lúc đầu bản thân tôi cũng không quan tâm đến bảo hiểm tự nguyện vì nghĩ công việc của mình là thời vụ, bấp bênh. Tuy nhiên, sau khi được tư vấn cặn kẽ về các chính sách, tôi nhận thấy mức đóng hằng tháng phù hợp với điều kiện kinh tế cá nhân. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng hỗ trợ thêm một phần kinh phí đóng nên hy vọng sau này có thể lo cho mình khi không có con cái ở gần”.
Thời gian qua, BHXH thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó công tác truyền thông đóng vai trò mũi nhọn. Ngành đã phối hợp chặt chẽ với các phường, xã duy trì phát sóng thường xuyên trên hệ thống truyền thanh cơ sở với 1.283 lượt phát sóng, trong đó dành tới 629 lượt phát sóng chuyên sâu về chính sách BHXH tự nguyện để nâng cao nhận thức của người dân.
BHXH thành phố cũng tập trung cải cách thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ. Một trong những điểm sáng trong công tác hỗ trợ người dân là việc đưa vào sử dụng công cụ tra cứu danh sách nhân viên thu, điểm thu BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
Những kết quả đạt được nói trên là tiền đề quan trọng để BHXH thành phố Đà Nẵng tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu an sinh xã hội trong nửa cuối năm, đưa chính sách BHXH tự nguyện ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân.