Việc hợp nhất Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và Đoàn Ca kịch Quảng Nam thành Nhà hát nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng góp phần mở rộng không gian biểu diễn nghệ thuật, chung tay giữ giá trị truyền thống.

Vào giữa tháng 9/2025, UBND thành phố ban hành quyết định thành lập Nhà hát nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và Đoàn Ca kịch Quảng Nam. Trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, việc hợp nhất hai nhà hát tuồng và đoàn ca kịch là xu thế tất yếu, nhằm bổ trợ, mở rộng không gian biểu diễn nghệ thuật…
Nhiều năm qua, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và Đoàn Ca kịch Quảng Nam luôn nỗ lực trong công tác bảo tồn giá trị nghệ thuật truyền thống thông qua các hoạt động ý nghĩa thiết thực.
Cụ thể giai đoạn 2020 - 2025, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh dựng mới, nâng cấp và phục hồi 8 vở diễn, 30 trích đoạn tuồng và các tiết mục múa, nhạc bổ sung cho chương trình biểu diễn, mở rộng địa bàn biểu diễn, đưa tuồng vào trường học, tuồng xuống phố…
Đối với Đoàn Ca kịch Quảng Nam, nhiều năm qua luôn chú trọng đào tạo diễn viên mới, liên tục cải tiến cách tiếp cận khán giả trẻ bằng cách lồng ghép yếu tố đương đại vào các vở diễn truyền thống, đẩy mạnh công tác bảo tồn và truyền dạy nghệ thuật dân gian trong cộng đồng, nhất là bài chòi.
Đặc biệt, khi Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, đoàn rất tích cực trong việc quảng bá, bảo tồn, phát triển loại hình trò chơi dân gian này. Đoàn đã truyền dạy cho các đối tượng từ học sinh đến câu lạc bộ bài chòi, tổ chức trò chơi dân gian bài chòi phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh với khoảng 120 buổi mỗi năm và tham gia các hội hô hát bài chòi tại các lễ hội trong và ngoài nước…
Diễn viên Đoàn Thị Hồng Trang có gần 15 năm hoạt động tại Đoàn Ca kịch Quảng Nam. Đặc biệt khi quyết định gắn bó với đoàn vào năm 2011, Hồng Trang lúc này đang sinh sống tại Đà Nẵng, vì yêu và đam mê ca kịch bài chòi mà khăn gói vào Tam Kỳ rồi duyên nợ với đất này đến bây giờ. Bắt đầu từ tháng 10/2025, sau khi hợp nhất thành Nhà hát nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng, Hồng Trang lại có những chuyến ngược về Đà Nẵng.
“Ngày xưa khi mới vào Tam Kỳ, các phương tiện, đường sá không thuận lợi như hiện nay. Những chuyến xe buýt Đà Nẵng - Tam Kỳ cứ nối nhau trong hành trình theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình. Bây giờ khi hợp nhất hai đơn vị, dù có những khó khăn ban đầu nhưng mình vẫn sẽ nỗ lực, nhiệt huyết như thuở ban đầu. Mục đích cuối cùng vẫn là giữ lửa nghề, góp phần bảo tồn giá trị truyền thống trước nguy cơ mai một”, diễn viên Hồng Trang cho hay.
Trong xu thế phát triển xã hội hiện nay, gìn giữ nghệ thuật truyền thống là câu chuyện không hề dễ dàng. Ngoài cơ chế, chính sách cho lĩnh vực đặc thù, chính tình yêu và trách nhiệm của đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực này mới là yếu tố quan trọng. Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Nhà hát nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng, cho hay việc hợp nhất Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và Đoàn Ca kịch Quảng Nam kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội phát triển, nhất là mở rộng không gian biểu diễn, góp phần lan tỏa giá trị đặc sắc của cha ông.