Chính trị

Mở rộng không gian phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng

THANH PHƯƠNG 23/12/2025 07:00

Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới nhấn mạnh, hội nhập quốc tế không chỉ mở rộng hợp tác, mà còn chủ động tạo động lực gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ. Ảnh: ĐCT
Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ. Ảnh: ĐCT

Với tinh thần nêu trên, Đà Nẵng đang trở thành điểm sáng, một cực hội nhập mới, thể hiện rõ tư duy, sáng tạo và đột phá trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Khơi mở nguồn lực

Đà Nẵng - Quảng Nam hợp nhất, ngoài mở rộng địa giới hành chính, còn mang tính hội tụ và tái cấu trúc các nguồn lực phát triển. Từ tài nguyên, không gian phát triển đến khoa học - công nghệ và hạ tầng giao thông, các lợi thế được kết nối đồng bộ, tạo động lực đột phá cho các lĩnh vực kinh tế chủ lực của thành phố Đà Nẵng.

Nhất là ở lĩnh vực hàng hải và logistics, thành phố Đà Nẵng sở hữu hệ thống cảng biển mang tính bổ trợ. Cảng Tiên Sa phối hợp cảng Chu Lai hình thành mắt xích logistics đa phương thức. Trong tương lai gần, cảng Liên Chiểu với quy mô khoảng 450ha, khả năng tiếp nhận tàu đến 200 nghìn DWT, giữ vai trò chiến lược, từng bước đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics quan trọng của khu vực.

Cùng với hệ thống cảng biển, việc đồng thời sở hữu sân bay quốc tế Đà Nẵng và sân bay Chu Lai tạo lợi thế đặc biệt trong phát triển logistics, giao thương và kết nối quốc tế. Từ nền tảng đó, Đà Nẵng vừa giữ vai trò “trung tâm miền Trung” vừa được tái định vị là cực tăng trưởng lớn, đầu mối kết nối quốc tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, với tầm nhìn trở thành đô thị quốc tế.

Với tư duy chiến lược và cách tiếp cận chủ động, Đà Nẵng sớm cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết số 59-NQ/TW vào thực tiễn.

Giai đoạn 2020 - 2025, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đà Nẵng đạt nhiều kết quả nổi bật. Thành phố đã đón hơn 3.000 đoàn khách quốc tế; thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác với 62 địa phương thuộc 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 120 thỏa thuận hợp tác được ký kết.

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2025 - 2030) xác định rõ các đột phá trong hội nhập quốc tế, trong đó chú trọng tận dụng hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư nước ngoài; thúc đẩy hợp tác công - tư; mở rộng liên kết vùng và liên kết quốc tế. Song hành với đó, thành phố đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, coi hội nhập và hợp tác quốc tế là kênh quan trọng để tiếp nhận tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế phát triển.

Trên tinh thần đó, UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW với hệ thống nhiệm vụ then chốt, thể hiện rõ tư duy chủ động, tích cực trong hội nhập quốc tế.

Trọng tâm là nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi số. Trên cơ sở bảo đảm ổn định và an toàn, thành phố tiếp tục thúc đẩy hội nhập về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, cùng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, du lịch, giáo dục, y tế, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập toàn diện.

Đổi mới tư duy

Tại hội nghị tổng kết công tác hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng giai đoạn 2025 - 2030, thành phố xác định 5 mục tiêu trọng tâm: khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của miền Trung hướng tới tầm vóc khu vực; thúc đẩy ngoại giao kinh tế, hình thành trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do; quảng bá giá trị văn hóa, nâng tầm thương hiệu Quảng Đà; xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao; bảo đảm an ninh, an toàn và xây dựng hình ảnh thành phố quốc tế đáng sống.

Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 mở ra cơ hội thu hút đầu tư ở lĩnh vực tài chính vào Đà Nẵng. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (giữa) cùng các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: T.PHƯƠNG
Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 mở ra cơ hội thu hút đầu tư ở lĩnh vực tài chính vào Đà Nẵng. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (giữa) cùng các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: T.PHƯƠNG

Trong các mục tiêu chiến lược, ngoại giao kinh tế được xác định là trụ cột quan trọng, giữ vai trò dẫn dắt tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố. Thành phố chủ động rà soát, triển khai đồng bộ các chương trình hội nhập kinh tế, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới. Qua đó, mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác và nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng với thu hút vốn, thành phố định hướng lựa chọn dòng đầu tư chất lượng cao, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược; từng bước hoàn thiện thể chế phát triển Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do. Song song đó, thành phố hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực hội nhập, tiếp cận thị trường vốn quốc tế và tham gia sâu chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu, coi doanh nghiệp là chủ thể trung tâm của tiến trình hội nhập.

Một trụ cột quan trọng khác là phát triển du lịch và giao lưu văn hóa quốc tế, trong đó chú trọng xây dựng thương hiệu “Đà Nẵng - trung tâm du lịch quốc tế”, kết nối di sản Huế - Hội An - Mỹ Sơn. Song song đó, hội nhập trong các lĩnh vực khoa học - giáo dục - công nghệ, hướng tới mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành “trung tâm tri thức miền Trung”, hub công nghệ ASEAN, liên kết với các trung tâm công nghệ hàng đầu như Singapore, Seoul, Bangalore, Tokyo, Silicon Valley.

Để cụ thể hóa các mục tiêu hội nhập, thành phố đề ra 5 nhóm nhiệm vụ then chốt gồm: tăng cường nghiên cứu, dự báo tình hình quốc tế; khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới; phát huy liên kết vùng và vai trò cửa ngõ quốc tế; huy động nguồn lực xã hội cho phát triển; củng cố môi trường an ninh, thân thiện, lấy người dân làm “đại sứ hội nhập”.

UBND thành phố cũng đã ban hành Quyết định số 2664/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế, có nhiệm vụ tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các định hướng, chiến lược, chính sách hội nhập, từng bước chuyển tư duy từ tham gia sang chủ động đóng góp và đề xuất sáng kiến trong hội nhập quốc tế.

Tạo nguồn lực tăng trưởng

Đà Nẵng ngày càng khẳng định vai trò là điểm đến của các sự kiện quốc tế lớn. Điển hình như Diễn đàn các thành phố hữu nghị và hợp tác 2025, Gặp gỡ ASEAN tại Đà Nẵng 2025, Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025… Qua đó, hình ảnh Đà Nẵng năng động, cởi mở và hội nhập sâu rộng được lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ vậy, thành phố chủ động tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh tế tại các thị trường trọng điểm như Singapore, UAE, Anh, Đức, Thụy Sĩ… quảng bá môi trường đầu tư và học tập kinh nghiệm phát triển các động lực mới như trung tâm tài chính, khu thương mại tự do.

Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ – Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng mở ra cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực tài chính và công nghệ cao. Ảnh: T.PHƯƠNG
Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng mở ra cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực tài chính và công nghệ cao. Ảnh: T.PHƯƠNG

Hiệu quả hội nhập quốc tế được thể hiện rõ nét trong thu hút nguồn lực bên ngoài. Trong 5 năm qua, Đà Nẵng thu hút 797 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn hơn 1,07 tỷ USD; đồng thời tiếp nhận 14.883 tỷ đồng vốn ODA và 1.432 tỷ đồng viện trợ phi chính phủ. Thành phố tăng cường hợp tác với các trung tâm công nghệ quốc tế, thu hút vốn đầu tư mạo hiểm cho các dự án công nghệ cao và kinh tế số. Năm 2025, Đà Nẵng tăng 130 bậc, xếp thứ 766/1.000 thành phố tiêu biểu toàn cầu về hệ sinh thái khởi nghiệp.

Sau đại dịch Covid-19, du lịch tiếp tục là điểm sáng trong hội nhập.

Tính đến tháng 11/2025, Đà Nẵng đón khoảng 6,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ phát huy tốt sức mạnh ngoại giao văn hóa, hình ảnh thành phố Đà Nẵng ngày càng tỏa sáng trên bản đồ du lịch quốc tế.

Năm 2022, thành phố Đà Nẵng được vinh danh “Điểm đến sự kiện, lễ hội hàng đầu châu Á” tại lễ trao giải Du lịch thế giới (WTA). Năm 2025, Hội An xếp thứ 6 trong danh sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới do Tạp chí Travel + Leisure bình chọn. Đồng thời Hội An được vinh danh “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á” tại lễ trao giải Du lịch thế giới (WTA).

Để Đà Nẵng vươn lên trở thành “đô thị quốc tế”, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao Trần Thanh Hải đề xuất Đà Nẵng cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế quốc tế trên 3 trụ cột chính. Thứ nhất là phát triển logistics và cảng biển, ưu tiên đầu tư cảng Liên Chiểu và Tiên Sa trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu. Thứ hai là thu hút FDI, tập trung vào công nghệ cao, công nghệ số, công nghiệp sạch, y tế - giáo dục quốc tế. Thứ ba là hình thành khu kinh tế - công nghiệp để hợp tác sâu với Nhật Bản, Hàn Quốc, EU.

Đà Nẵng tăng cường huy động nguồn lực tài chính quốc tế như World Bank, ADB, JICA để phát triển hạ tầng xanh; xây dựng hình ảnh “thành phố xanh, thông minh, đáng sống” như một thương hiệu quốc tế.

Với tầm nhìn và khát vọng mới, đến năm 2030, thành phố sẽ được định vị rõ nét trên bản đồ thế giới với trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, là điểm đến của các tập đoàn công nghệ hàng đầu và là “trái tim” của hành trình di sản toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Mở rộng không gian phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO