Tương lai của Mohamed Salah tại Anfield đang trở nên bất định khi ngôi sao người Ai Cập được cho là đã chủ động liên hệ với Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Trong khi đang cùng đội tuyển Ai Cập chinh chiến tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON), tương lai của Mohamed Salah bất ngờ trở thành tâm điểm của giới truyền thông châu Âu. Những rạn nứt âm ỉ tại Liverpool đã bùng phát sau khi tiền đạo 33 tuổi thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ không suôn sẻ với ban huấn luyện mới, đồng thời cảm thấy bị đẩy vào thế khó tại Anfield.
Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, người đại diện của Salah đã bắt đầu chiến dịch tìm kiếm bến đỗ mới ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ban đầu, AS Roma được xem là điểm đến tiềm năng theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, đội bóng Italia đã nhanh chóng rút lui khi mức lương lên tới 400.000 Bảng mỗi tuần của Salah trở thành rào cản tài chính không thể vượt qua.
Ngay sau đó, Real Madrid bất ngờ xuất hiện trong danh sách các lựa chọn. Đây được xem là động thái nhằm tận dụng tình hình nhân sự đang gặp khó khăn trên hàng công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Thời điểm Salah được đề nghị trùng với giai đoạn Real Madrid mất đi sự phục vụ của Kylian Mbappe do chấn thương. Ban huấn luyện Madrid cần một phương án ngắn hạn có đẳng cấp và kinh nghiệm tại Champions League để gánh vác áp lực ghi bàn. Xét về mặt lý thuyết, Salah là cái tên lý tưởng với cường độ chơi bóng đỉnh cao đã được khẳng định.
Tuy nhiên, các cuộc thảo luận nhanh chóng dừng lại ở mức thăm dò. Phía đại diện của Salah đưa ra con số 10 triệu Bảng phí mượn cho 6 tháng, chưa bao gồm tiền lương. Đối với ban lãnh đạo tại Bernabéu, đây là mức đầu tư không hợp lý cho một giải pháp mang tính tạm thời, không mang lại giá trị chiến lược lâu dài cho câu lạc bộ.

Bên cạnh yếu tố tài chính, sự phù hợp về chuyên môn cũng là nguyên nhân khiến Real Madrid do dự. Mohamed Salah phát huy tối đa khả năng khi chơi dạt cánh phải trong sơ đồ 3 tiền đạo. Trong khi đó, Real Madrid hiện đang sở hữu Vinícius Júnior và Rodrygo, những nhân tố hoàn toàn đủ sức đảm đương vai trò tấn công chủ lực.
Việc đưa Salah về không giúp giải quyết triệt để bài toán trung phong cắm mà đội bóng đang thiếu, thậm chí có nguy cơ tạo ra sự chồng chéo về vị trí thi đấu giữa các ngôi sao. Điều này trái với triết lý xây dựng đội hình hiện tại của đội bóng Hoàng gia.
Mặc dù hợp đồng của Salah với Liverpool còn thời hạn đến năm 2027, khả năng anh rời đi trong năm 2026 vẫn đang được cân nhắc nếu có lời đề nghị phù hợp. Đối với Liverpool, việc để một biểu tượng chuyên môn lẫn thương mại ra đi giữa mùa giải là quyết định cực kỳ nhạy cảm.

Hiện tại, Real Madrid đã chính thức khép lại cánh cửa đối với thương vụ này. Salah dự kiến sẽ trở lại Anfield sau khi kết thúc chiến dịch AFCON. Dù mong muốn tìm kiếm thử thách mới đã rõ ràng, nhưng giấc mơ khoác áo đội bóng vĩ đại nhất châu Âu của tiền đạo người Ai Cập vẫn chưa thể trở thành hiện thực trong tương lai gần.