Với việc Casemiro và Manuel Ugarte chuẩn bị rời Old Trafford, Manchester United đang nhắm tới hàng loạt ngôi sao như Elliot Anderson và Adam Wharton để tái thiết hàng tiền vệ.
Mùa hè năm 2026 được dự báo sẽ là thời điểm diễn ra cuộc cách mạng nhân sự lớn nhất tại khu trung tuyến của Manchester United. Trong bối cảnh Casemiro chắc chắn chia tay đội bóng và Manuel Ugarte cũng rục rịch tìm bến đỗ mới, Quỷ đỏ dưới sự định hướng của tập đoàn Ineos đang chuẩn bị ngân sách cho ít nhất ba tân binh chất lượng.
Đứng đầu danh sách mục tiêu của đội chủ sân Old Trafford là Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Tiền vệ này được giới chuyên môn ví như một phiên bản mới của Declan Rice nhờ khả năng bao quát sân và tư duy phòng ngự hiện đại. Mức giá của Anderson được kỳ vọng sẽ dễ tiếp cận hơn con số 100 triệu bảng nếu Forest không thể trụ lại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Bên cạnh đó, Adam Wharton của Crystal Palace cũng là cái tên được ưu tiên nhờ lối chơi kiểm soát bóng tinh tế. Với mức giá giải phóng hợp đồng khoảng 65 triệu bảng, Wharton được xem là mảnh ghép hoàn hảo để đá cặp cùng Kobbie Mainoo, tạo nên bộ đôi tiền vệ trung tâm tương lai cho Quỷ đỏ.
Manchester United cũng đang cân nhắc các phương án đắt đỏ hơn nhưng đảm bảo được hiệu quả tức thì như Sandro Tonali và Bruno Guimaraes. Tuy nhiên, mức giá từ 80 triệu bảng trở lên cho các ngôi sao của Newcastle là một rào cản không nhỏ đối với chiến lược ưu tiên cầu thủ trẻ của Ineos.

Đáng chú ý, Aurelien Tchouameni (Real Madrid) cũng nằm trong tầm ngắm nếu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha quyết định thực hiện các thương vụ bom tấn khác. Sự xuất hiện của Tchouameni sẽ mang lại tâm lý chiến thắng cho đội hình Manchester United, dù đây là thương vụ đòi hỏi sự thận trọng lớn về mặt tài chính.
Chiến lược tuyển dụng mới của Quỷ đỏ cũng hướng tới những tài năng trẻ từ khắp châu Âu. Ayyoub Bouaddi của Lille và Kees Smit của AZ Alkmaar là hai ví dụ điển hình. Smit, người được mệnh danh là "Frenkie de Jong tiếp theo", sở hữu khả năng thoát pressing ấn tượng và đang được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho lối chơi của đội bóng.

Ngoài ra, danh sách 24 ứng viên còn bao gồm những cái tên tiềm năng khác như:
Cuộc cải tổ này không đơn thuần là việc mua sắm cầu thủ, mà là nỗ lực định hình lại bản sắc lối chơi của Manchester United. Ưu tiên hàng đầu là những cái tên có khả năng kiểm soát bóng, tư duy hiện đại và phù hợp với cường độ thi đấu cao tại Ngoại hạng Anh.