Manchester United sẵn sàng chấm dứt hợp đồng với Jadon Sancho vào cuối mùa giải, chấp nhận khoản lỗ tài chính khổng lồ để trút bỏ gánh nặng lương 15 triệu bảng mỗi mùa.
Manchester United đã đi đến quyết định cuối cùng nhằm chấm dứt hoàn toàn mối lương duyên đầy trắc trở với Jadon Sancho. Theo các báo cáo nội bộ, giới thượng tầng tại Old Trafford sẵn sàng chấp nhận một khoản lỗ tài chính khổng lồ để giải phóng hợp đồng cho cầu thủ chạy cánh này vào cuối mùa giải năm nay, thay vì tiếp tục nuôi hy vọng vào một sự hồi sinh vô vọng.

Thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định ban lãnh đạo Man Utd coi câu chuyện với Sancho "đã khép lại". Mặc dù hợp đồng hiện tại còn thời hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 kèm tùy chọn gia hạn 12 tháng, đội bóng dự kiến sẽ không kích hoạt bất kỳ điều khoản nào. Mục tiêu tối thượng lúc này là trút bỏ gánh nặng tiền lương ước tính lên tới 15 triệu bảng mỗi mùa.
Đây là giải pháp đau đớn nhưng cần thiết. Man Utd chấp nhận để Sancho ra đi dưới dạng cầu thủ tự do, đồng nghĩa với việc họ sẽ không thu về được bất kỳ đồng nào từ khoản phí 73 triệu bảng (98,4 triệu đô la) từng chi ra vào năm 2021. Giá trị chuyên môn của Sancho hiện đã chạm đáy khi anh đang thể hiện phong độ mờ nhạt trong màu áo Aston Villa dưới dạng cho mượn.
Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Villa Park, cựu sao Dortmund chưa có bất kỳ lần đá chính nào tại Ngoại hạng Anh mùa này và chỉ đóng vai trò dự bị hạng sang. Trước đó, Sancho cũng trải qua một giai đoạn kỳ lạ tại Chelsea. Dù cùng The Blues vô địch UEFA Conference League, anh chỉ có 19 lần đá chính tại giải quốc nội. Thậm chí, Chelsea thà chấp nhận trả khoản phạt 5 triệu bảng để hủy bỏ nghĩa vụ mua đứt còn hơn là giữ anh lại lâu dài do không thống nhất được các điều khoản cá nhân.

Tình cảnh của Sancho hiện tại được mô tả là "tiến thoái lưỡng nan". Trong mùa hè 2025, cả Dortmund và AS Roma đều từng từ chối cơ hội chiêu mộ anh, cho thấy niềm tin của các đội bóng lớn tại châu Âu dành cho thần đồng một thời của bóng đá Anh đã cạn kiệt.
Sự sụp đổ của Sancho bắt nguồn từ nhiều yếu tố, bao gồm cả những biến động trên băng ghế huấn luyện và mâu thuẫn cá nhân. Đỉnh điểm là sự rạn nứt không thể hàn gắn với Erik ten Hag vào tháng 8 năm 2023, dẫn đến việc anh bị trục xuất khỏi đội một. Dù từng có khoảnh khắc lóe sáng khi cùng Dortmund lọt vào chung kết Champions League 2024, sự thiếu ổn định vẫn là rào cản lớn nhất ngăn anh trở lại đỉnh cao.
Ở tuổi 26, Sancho đang đứng trước ngã rẽ quan trọng nhất sự nghiệp. Để tìm lại chính mình, anh có thể phải chấp nhận giảm lương và bắt đầu lại ở một môi trường ít áp lực hơn. Đối với Manchester United, việc để cầu thủ đắt giá thứ tư trong lịch sử ra đi không kèn không trống là một thất bại cay đắng về mặt quản trị, nhưng là cái giá phải trả để dọn dẹp tàn dư và hướng tới một cấu trúc đội hình bền vững hơn.