Thế giới

Mua sắm mùa tựu trường

KIM OANH 24/08/2026 06:50

Mùa mua sắm sôi động tại nhiều quốc gia khi phụ huynh và học sinh chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027. Song, mùa tựu trường năm nay cũng định hình chi tiêu vì giá cả leo thang.

Phụ huynh chuẩn bị đồ dùng học tập cho trẻ đến trường. Ảnh: AP

Thông lệ, học sinh tại Mỹ bắt đầu năm học mới vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9, tùy theo quy định của mỗi bang. Tựu trường cũng là mùa mua sắm cao điểm tại Mỹ, chỉ sau mùa Giáng sinh.

Theo nghiên cứu của tổ chức tư vấn kinh tế Century Foundation và Groundwork Collaborative, các gia đình tại Mỹ năm nay phải “rút hầu bao” nhiều hơn vì chi phí đồ dùng học tập và nhiều mục cho năm học mới.

Ví như, chi phí cho một giỏ đồ dùng học tập thông thường gồm vở, bút chì, bút dạ, hộp cơm trưa và thẻ ghi chú... hiện tăng gần 8% so với năm 2025.

Cạnh đó, học sinh cũng phải trả thêm 11% cho một bữa trưa ở trường. Ước tính, mỗi gia đình chi gần 4.000 USD cho mỗi học sinh, gồm 175 USD cho đồ dùng học tập và 3.800 USD cho bữa trưa đóng hộp.

Giám đốc điều hành Groundwork Collaborative, bà Lindsay Owens nói với CBS News: “Giá năng lượng tăng cao ảnh hưởng đến thực phẩm và quần áo. Cạnh đó, thuế quan cũng tác động mạnh đến hầu hết đồ dùng học tập bởi chúng không sản xuất tại Mỹ mà được nhập khẩu”.

Liên đoàn Bán lẻ quốc gia Mỹ (NRF) dự đoán thị trường mùa tựu trường năm nay sẽ đạt mức cao kỷ lục 43,3 tỷ USD.

Nhiều phụ huynh, đặc biệt gia đình thu nhập thấp chi tiêu thận trọng hơn. Do đó, các nhà bán lẻ cũng tung ra chương trình khuyến mãi sớm, nhiều lựa chọn hơn để thu hút người tiêu dùng.

Thời điểm bắt đầu năm học mới không chỉ là cột mốc quan trọng về mặt giáo dục, mà còn trở thành nỗi lo về tài chính cho nhiều gia đình khó khăn.

Việc chuẩn bị cho con em bước vào năm học mới tại vùng nói tiếng Pháp của Bỉ (Cộng đồng Wallonie-Brussels) trong tuần này cũng trở nên tốn kém hơn.

Theo Azernews, phụ huynh có thể phải chi gần 1.000 euro (khoảng 1.168 USD) cho mỗi học sinh trở lại trường sau nhiều tuần nghỉ hè.

Trong đó, không ít phụ huynh cố gắng cắt giảm chi phí ở mọi mức có thể. Dự kiến, 9/10 học sinh sẽ tái sử dụng đồ dùng học tập từ năm học trước, trong khi nhiều gia đình cũng tìm đến thị trường đồ cũ để mua sắm đồ dùng liên quan.

Trong thời đại số hiện nay, thiết bị kỹ thuật số là khoản chi phí lớn nhưng không thể thiếu. Đối với gia đình phải mua máy tính xách tay hoặc máy tính bảng dành riêng cho việc học, chi phí trung bình vượt 300 euro.

Quay sang châu Á, Nation cho biết, chi phí cho năm học mới này tại Thái Lan đạt mức cao nhất trong 13 năm do lạm phát và nợ hộ gia đình gia tăng gây thêm áp lực lên nhiều gia đình Thái Lan.

Mùa tựu trường 2026 - 2027 vào tháng 5 vừa qua ở Thái Lan dự kiến tạo ra tổng chi tiêu tiêu dùng đạt 66 tỷ baht vào năm 2026, tăng 6% so với năm trước.

Do đó, một tháng trước khi khai trường, Bộ Thương mại nước này khởi động chiến dịch “Trở lại trường học 2026” với mức giảm giá lên đến 86% bao gồm đồng phục học sinh, giày dép, đồ dùng học tập, thực phẩm... nhằm giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh và học sinh, ít nhất 300 triệu baht.

Chiến dịch thu hút 49 doanh nghiệp tham gia, gồm 20 nhà sản xuất, 17 nhà bán lẻ, 10 nhà cung cấp dịch vụ và 2 nền tảng trực tuyến, cung cấp hơn 1.000 sản phẩm và dịch vụ giáo dục thiết yếu, theo Thairath.

Tại Ai Cập, tính đến năm 2024, các hộ gia đình đã dành đến 36,8% thu nhập hằng năm cho chi phí giáo dục của học sinh. Như chi 28,3% trong số đó cho gia sư tư nhân, 11,8% cho sách vở và đồ dùng học tập, 9,6% cho đi lại, 7,2% cho đồng phục và 4,4% cho các chi phí khác liên quan.

Báo cáo CPI của Capmas tháng 7/2026 cho thấy lạm phát giáo dục hằng năm ở mức 20%. Điều này có nghĩa chi phí giáo dục trên tất cả hạng mục cao hơn 1/5 so với tháng 7 năm ngoái.

Mùa tựu trường là thị trường toàn cầu trị giá hàng trăm tỷ USD mỗi năm. Năm 2025, thị trường này được định giá khoảng 216 tỷ USD. Đồng phục, cặp sách và giày dép chiếm tỷ trọng chi tiêu lớn nhất, tiếp theo là văn phòng phẩm và thiết bị điện tử.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mua sắm mùa tựu trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO