Trong khi V-League tạm nghỉ để phục vụ SEA Games 33, hai đại diện hàng đầu là Nam Định và CAHN lại phải đối mặt với lịch thi đấu quốc tế dày đặc và tổn thất lực lượng.
Giữa thời điểm V-League tạm dừng để đội tuyển U22 Việt Nam tập trung cho chiến dịch SEA Games 33, hai câu lạc bộ hàng đầu là Công an Hà Nội (CAHN) và Thép Xanh Nam Định lại không có thời gian nghỉ ngơi. Cả hai sẽ phải bước vào một giai đoạn thi đấu căng thẳng ở các đấu trường châu lục và khu vực, đặt ra bài toán lớn về nhân sự và thể lực.

CLB Công an Hà Nội sẽ mở đầu cho loạt trận quốc tế với chuyến làm khách trên sân của Tai Po (Hong Kong – Trung Quốc) vào ngày 11/12 trong khuôn khổ Cúp C2 châu Á 2025/26. Mặc dù có lợi thế lớn sau chiến thắng 3-0 ở trận lượt đi, đội bóng ngành Công an đang đối mặt với nhiều khó khăn về lực lượng.
Đội sẽ không có sự phục vụ của ba cầu thủ quan trọng đã hội quân cùng U22 Việt Nam, bao gồm:
Sự vắng mặt này ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch của ban huấn luyện, đặc biệt khi họ còn phải chuẩn bị cho trận đá bù quan trọng tại V-League với HAGL vào ngày 18/12. Phía HAGL cũng chịu tổn thất khi thủ môn Nguyễn Trung Kiên và hậu vệ Đinh Quang Kiệt phải thực hiện nghĩa vụ quốc gia.
Trong khi đó, áp lực dành cho Nam Định còn lớn hơn với một lịch trình dày đặc. Đội bóng thành Nam sẽ tiếp đón Eastern (Hong Kong – Trung Quốc) trên sân nhà Thiên Trường tại đấu trường châu Á. Ngay sau đó, họ phải di chuyển gấp rút để chuẩn bị cho trận đấu với Bangkok United vào ngày 17/12 tại ASEAN Club Championship.
Việc phải thi đấu hai trận quan trọng ở hai giải đấu khác nhau chỉ trong vài ngày buộc ban huấn luyện Nam Định phải có những tính toán xoay vòng lực lượng hết sức cẩn trọng để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ và duy trì phong độ ở giai đoạn then chốt.
SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20/12/2025, nhưng môn bóng đá nam sẽ khởi tranh sớm hơn. U22 Việt Nam dự kiến có trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 4/12, thời điểm trùng với lịch thi đấu quốc tế của cả Nam Định và CAHN. Điều này tạo ra một sự chồng chéo lịch thi đấu phức tạp, buộc các câu lạc bộ phải nỗ lực cân bằng giữa việc đóng góp nhân sự cho đội tuyển quốc gia và nhiệm vụ đại diện cho bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.