Hành trình qua ống kính nhiếp ảnh gia Việt hé lộ vẻ đẹp hoang sơ của Champasak và Khammouan, từ quần thể đền Wat Phou cổ kính đến những thác nước hùng vĩ.
Miền Nam và Trung Lào, vùng đất của những di sản cổ kính và thiên nhiên hùng vĩ, đang mở ra những góc nhìn mới mẻ qua một hành trình khám phá đặc biệt. Theo sáng kiến của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé, một đoàn nhiếp ảnh gia và blogger du lịch Việt Nam đã thực hiện chuyến đi ghi lại vẻ đẹp của các tỉnh Champasak và Khammouan, mang đến một bức tranh sống động về con người và cảnh sắc nơi đây.

Điểm khởi đầu của hành trình là thành phố Paksé, thủ phủ của tỉnh Champasak. Nơi đây gây ấn tượng với chùa Phou Salao tọa lạc trên một ngọn đồi cao. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh thành phố yên bình và dòng sông Mekong thơ mộng. Bức tượng Phật vàng khổng lồ uy nghi là điểm nhấn tâm linh, mang lại cảm giác thanh thản cho bất kỳ ai ghé thăm.

Trọng tâm của chuyến đi tại Champasak là quần thể đền Wat Phou, một Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận. Đây là một trong những di tích Khmer cổ xưa nhất, mang trong mình những giá trị lịch sử và kiến trúc độc đáo. Những phiến đá rêu phong, những bức phù điêu tinh xảo kể lại câu chuyện về một nền văn minh rực rỡ, tạo nên một không gian trầm mặc và đầy cuốn hút.

Rời xa vẻ trầm mặc của đền đài, hành trình tiếp tục đến với cao nguyên Bolaven hùng vĩ. Nơi đây được mệnh danh là "vương quốc cà phê" của Lào, nhưng còn nổi tiếng với những thác nước ngoạn mục. Các nhiếp ảnh gia đã ghi lại khoảnh khắc ấn tượng tại Tad Fane và Tad Gneuang, nơi những dòng nước đổ từ độ cao hàng trăm mét, tung bọt trắng xóa giữa màu xanh thẳm của đại ngàn.

Hệ sinh thái rừng nguyên sinh kết hợp với địa hình karst độc đáo đã tạo nên những khung cảnh mãn nhãn, lột tả trọn vẹn sự hoang sơ và kỳ vĩ mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này.

Tại tỉnh Khammouan, điểm đến không thể bỏ qua là Vườn quốc gia Hin Nam Nô. Điều đặc biệt là khu vực này cùng với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của Việt Nam tạo thành Di sản thế giới Liên biên giới đầu tiên trong khu vực. Sự kết nối tự nhiên này là một biểu tượng đẹp cho tình hữu nghị gắn kết giữa hai quốc gia láng giềng.

Chuyến đi này không chỉ là một hành trình khám phá du lịch mà còn mang ý nghĩa ngoại giao quan trọng, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Lào, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975 - 02/12/2025).